Bước phát triển của công nghiệp Hà Tĩnh...

(Baohatinh.vn) - Tròn 3 thập kỷ kể từ ngày tái lập tỉnh, ngành công nghiệp Hà Tĩnh đã có sự phát triển đột phá về quy mô, năng lực sản xuất, đưa giá trị sản xuất toàn ngành lên hơn 80.000 tỷ đồng, trở thành “hạt nhân” kinh tế của tỉnh...

Bước phát triển của công nghiệp Hà Tĩnh...

Từ năm 2015, dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) tại Khu kinh tế Vũng Áng đã đi vào vận hành. Với sự hoạt động ổn định của 2 lò cao, FHS đã đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế tỉnh nhà. Không chỉ chiếm hơn 80% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp Hà Tĩnh từ sản xuất thép, FHS còn tạo sức hút mạnh mẽ đối với nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hậu thép. Đến nay, FHS trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế, trung bình mỗi năm đóng góp 50 - 60% tổng thu ngân sách của Hà Tĩnh.

Bước phát triển của công nghiệp Hà Tĩnh...

Nhà máy Sản xuất gỗ MDF/HDF Thanh Thành Đạt của Công ty CP Gỗ Thanh Thành Đạt (Cụm công nghiệp Vũ Quang) có tổng mức đầu tư hơn 1.440 tỷ đồng, diện tích sử dụng 18 ha, đi vào hoạt động từ tháng 4/2019. Nhà máy có công suất 159.000 m3/năm, gỗ ván thanh công suất 2.400 m3/năm, phủ ván công suất 1.600.000 m²/năm, ván sàn công suất 1.360.000 m²/năm. Với dây chuyền công nghệ hiện đại, xuất xứ từ Cộng hòa Liên bang Đức và các nước châu Âu, nhà máy đã tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý, đảm bảo môi trường.

Bước phát triển của công nghiệp Hà Tĩnh...

Nhà máy Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh (thuộc Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh) đóng tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) đi vào sản xuất năm 2013, công suất nhà máy 50 triệu lít/năm. Hằng năm, nhà máy đóng góp khoảng 500 - 600 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh. Từ cuối năm 2020 đến nay, công ty đang thực hiện các thủ tục nâng công suất nhà máy lên 70 triệu lít/năm. 8 tháng năm 2021, sản lượng nhà máy đạt 39,5 triệu lít. Nhà máy đang đẩy mạnh sản xuất để “chinh phục” mục tiêu sản xuất 61 triệu lít trong năm 2021 này.

Bước phát triển của công nghiệp Hà Tĩnh...

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Khu kinh tế Vũng Áng) có công suất 1.200 MW, đi vào hoạt động năm 2015. Đây là nhà máy nhiệt điện lớn nhất khu vực miền Trung, đóng góp cho lưới điện quốc gia trung bình 7,2 tỷ kWh/năm - một con số có ý nghĩa trong bản đồ cung cấp năng lượng điện năng của đất nước. Năm 2021, nhà máy đặt mục tiêu sản xuất 7,062 tỷ kWh điện, đạt doanh thu 10.681 tỷ đồng, đóng nộp ngân sách nhà nước 304,112 tỷ đồng.

Bước phát triển của công nghiệp Hà Tĩnh...

Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh (TX Hồng Lĩnh) đi vào sản xuất năm 2013, hiện có gần 400 lao động, là doanh nghiệp đầu tàu về xuất khẩu sợi trên địa bàn. Trong những năm qua, bên cạnh thị trường truyền thống là Trung Quốc, công ty đã nỗ lực mở rộng thị trường, đưa sản phẩm tiếp cận các nước: Hàn Quốc, Ai Cập, Nhật Bản, Bồ Đào Nha. Năm 2021, doanh nghiệp phấn đấu cán đích mục tiêu sản xuất gần 7.800 tấn sợi, doanh thu đạt trên 460 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 11 tỷ đồng.

Bước phát triển của công nghiệp Hà Tĩnh...

Công ty CP Dược Hà Tĩnh (Hadiphar) được thành lập năm 1960. Qua quá trình phát triển, Hadiphar đã xây dựng nên thương hiệu về sản xuất, phân phối thuốc chữa bệnh trên thị trường dược phẩm Việt Nam. Đến nay, nhiều sản phẩm được công nhận huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, Hadiphar đang nỗ lực bảo vệ môi trường, sản xuất, kinh doanh an toàn để hướng đến mục tiêu doanh thu 380 tỷ đồng năm 2021.

Bước phát triển của công nghiệp Hà Tĩnh...

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm găng tay thể thao, găng tay công nghiệp, trang phục thể thao, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh thuộc Cụm công nghiệp Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) đi vào hoạt động năm 2020, có công suất 9,9 triệu sản phẩm/năm. Công ty hiện đang tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động, trong đó, phần lớn là lao động địa phương. Trong năm 2021, công ty đã thông báo tuyển dụng thêm 1.500 nhân sự để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận hành hết công suất của dây chuyền.

Bước phát triển của công nghiệp Hà Tĩnh...

Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh (Khu kinh tế Vũng Áng) thành lập từ năm 1993 với dây chuyền sản xuất đạt công suất 600 tấn nguyên liệu/năm. Đến nay, dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp đã đạt công suất 1.100 tấn nguyên liệu/năm, tạo việc làm cho 310 lao động địa phương. Với thị trường chính là Nhật Bản, doanh thu bình quân mỗi năm của công ty đạt 130 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang đặt mục tiêu nâng công suất lên 1.300 tấn nguyên liệu/năm vào năm 2025, sử dụng 400 - 450 lao động.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!