Các cấp công đoàn chia sẻ khó khăn với người lao động

(Baohatinh.vn) - Hướng về cơ sở, hướng đến đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh là hoạt động đang được các cấp công đoàn tích cực triển khai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kết thúc đợt thi đua cao điểm hưởng ứng Tháng Công nhân với nhiều dấu ấn nổi bật, các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024). Trong đó, tập trung chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn; trẻ em mồ côi là con của đoàn viên, lao động.

bqbht_br_2-6310.jpg
Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi, tặng quà và động viên công nhân Hà Tĩnh.

Công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn của công đoàn các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh và Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng vừa được đón đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến thăm và tặng quà.

50 suất quà với tổng trị giá 65 triệu đồng đã được đoàn công tác trao tặng đến các công nhân. Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng dành những lời động viên, khích lệ tinh thần thi đua lao động đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động Hà Tĩnh.

Tiếp nối các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh đã thăm hỏi, trao tặng 84 suất quà trị giá 42 triệu đồng cho lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao hỗ trợ 30 triệu đồng cho 60 em nhỏ mồ côi, bị bệnh hiểm nghèo là con của đoàn viên.

2-8200.jpg
Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh đặc biệt quan tâm hỗ trợ các gia đình công nhân, lao động khó khăn.

Ngoài ra, các công đoàn cơ sở còn trao 424 suất quà trị giá 265 triệu đồng để thăm hỏi đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động. Cũng trong dịp này, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh đã ký kết 3 chương trình phúc lợi đoàn viên, mang lại hiệu quả thiết thực cho hàng nghìn lượt đoàn viên, người lao động tại các đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh Nguyễn Đức Thạch cho biết: “Với phương châm hướng về cơ sở, công nhân, lao động trực tiếp sản xuất có hoàn cảnh khó khăn luôn là đối tượng được công đoàn đặc biệt quan tâm trong quá trình hoạt động. Sau đợt thi đua cao điểm hưởng ứng Tháng Công nhân, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở huy động nguồn lực để triển khai các phần việc có ý nghĩa thiết thực đối với người lao động”.

LĐLĐ thành phố Hà Tĩnh lựa chọn đối tượng công nhân, lao động làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, khó khăn, vất vả để hỗ trợ trong dịp này. Đơn vị đã trao hỗ trợ cho nhiều lao động bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp; trao tặng hàng chục suất ăn ca cho công nhân lao động trực tiếp tại các nhà máy…

1.jpg
LĐLĐ thành phố Hà Tĩnh thăm hỏi người lao động bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Anh Chương - Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết: “Với phương châm “ở đâu có công nhân lao động, ở đó có công đoàn”, chúng tôi mong muốn chia sẻ, đồng hành cùng người lao động ở các lĩnh vực đặc thù, khó khăn; động viên họ phấn đấu vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Gắn hoạt động của công đoàn với các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em, công đoàn các huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai hoạt động chia sẻ, đồng hành cùng con em người lao động.

Theo đó, các đơn vị đã trao hàng trăm suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng cho con em đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; nhận đỡ đầu nuôi dưỡng nhiều trẻ mồ côi là con của người lao động.

2.jpg
Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng trao quà hỗ trợ con em đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài hoạt động thăm hỏi, tặng quà, một số công đoàn cấp trên cơ sở đang tập trung khảo sát "mái ấm công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về nhà ở; tiến hành hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề xuất Quỹ Xã hội công đoàn tỉnh hỗ trợ theo quy định.

Là một trong những hộ được Công đoàn ngành Công thương đề xuất hỗ trợ mái ấm dịp này, chị Phạm Thị Phương (đoàn viên công đoàn Công ty CP Sản xuất, Đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh) chia sẻ: “Gia đình tôi hiện sống trong căn nhà cấp 4 chật chội, xuống cấp nhưng cả hai vợ chồng làm công nhân, thu nhập thấp, sức khỏe không được tốt nên đành chấp nhận điều kiện sống tạm bợ. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nguồn hỗ trợ của công đoàn để thể sửa chữa nhà, ổn định cuộc sống trong thời gian tới”.

Với sự quan tâm, hỗ trợ của công đoàn các cấp, người lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm chỗ dựa, động lực để vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực lao động sản xuất, đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast