Các cơ sở, điểm du lịch Hà Tĩnh chỉnh trang hạ tầng, đón đầu mùa du lịch Tết

(Baohatinh.vn) - Khắc phục ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, các cơ sở, điểm du lịch ở Hà Tĩnh đang tiến hành nâng cấp, chỉnh trang cơ sở hạ tầng để phục vụ du khách, đón đầu mùa du lịch dịp Tết.

Các cơ sở, điểm du lịch Hà Tĩnh chỉnh trang hạ tầng, đón đầu mùa du lịch Tết

Ông Lê Văn Bình (ngoài cùng bên phải) đang hướng dẫn công nhân xây lại bờ kè khu vườn đào bị sạt lở do đợt mưa lũ vừa qua.

Trận lụt hồi tháng 10/2020 khiến mô hình du lịch cộng đồng Hợp tác xã (HTX) Nga Hải, thôn Hương Mỹ (Xuân Mỹ, Nghi Xuân) bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông Lê Văn Bình - Giám đốc HTX Nga Hải cho biết: "Ngoài toàn bộ khu nhà trồng dưa lưới rộng 5.000m2 sắp đến kỳ thu hoạch và các loại con nuôi như lợn, cá bị thiệt hại nặng thì các loại máy móc, hệ thống cảnh quan... cũng bị hư hại nặng nề. Chúng tôi đã bắt tay ngay vào việc khôi phục sản xuất cũng như khắc phục, nâng cấp cơ sở hạ tầng để phục vụ cho khách đến tham quan".

Các cơ sở, điểm du lịch Hà Tĩnh chỉnh trang hạ tầng, đón đầu mùa du lịch Tết

Du khách đến tham quan trải nghiệm tại mô hình du lịch cộng đồng HTX Nga Hải trong dịp 20/11 năm nay.

Được biết, cơ sở của ông Bình là mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên được cấp phép ở Hà Tĩnh. Bắt đầu đón khách tham quan từ năm 2017, đến nay, điểm đến này đã đón hàng trăm đoàn khách với hàng nghìn lượt người trong và ngoại tỉnh; hàng chục đoàn khách nước ngoài đến tham quan trải nghiệm.

Để chuẩn bị cho nhu cầu tham quan mùa cao điểm của du khách vào cuối năm nay và đầu năm mới, hiện tại, ông Lê Văn Bình đang tiến hành sửa sang khu nhà vườn dưa lưới để trồng lại. Đồng thời, ông cũng chỉnh trang lại cảnh quan và tiến hành xây dựng khu nhà nghỉ tối giản để phục vụ khách lưu trú tại cơ sở của mình.

Các cơ sở, điểm du lịch Hà Tĩnh chỉnh trang hạ tầng, đón đầu mùa du lịch Tết

Nhiều hạng mục tại KDL chùa Hương Tích bị hư hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Trong ảnh: Một trong những điểm sạt lở trên con đường lên chùa ven hồ Nhà Đường.

Thời điểm này, Ban quản lý Khu du lịch (KDL) chùa Hương Tích (Thiên Lộc, Can Lộc) cũng đang tiến hành khắc phục những điểm sạt lở trên tuyến đường lên chùa ven hồ Nhà Đường do mưa lũ làm hư hỏng, đồng thời chỉnh trang lại hệ thống phụ trợ trong quần thể KDL để chuẩn bị đón khách.

Các cơ sở, điểm du lịch Hà Tĩnh chỉnh trang hạ tầng, đón đầu mùa du lịch Tết

BQL KDL chùa Hương Tích đang xây dựng 1 số hạng mục phụ trợ để phục vụ cho mùa du lịch sắp tới.

Ông Nguyễn Duy Vỵ - Trưởng Ban quản lý KDL chùa Hương Tích cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đã gia cố xong một số tuyến đường bị sạt lở; một số hạng mục công trình dịch vụ di dời theo chủ trương của UBND tỉnh cũng đang tiến hành, đảm bảo thời gian tới sẽ hoàn thành sẵn sàng phục vụ khách đến tham quan tốt nhất”.

Được biết, theo chủ trương của UBND tỉnh từ tháng 7/2020, KDL chùa Hương Tích đã miễn hoàn toàn phí vào cổng tham quan cho du khách. Thời điểm cuối năm cũng là dịp khách thập phương hành hương về chùa với số lượng đông.

Các cơ sở, điểm du lịch Hà Tĩnh chỉnh trang hạ tầng, đón đầu mùa du lịch Tết

Diện mạo khang trang của KDL chùa Hương sau khi Tiểu dự án “Cải thiện vệ sinh môi trường khu du lịch chùa Hương Tích” hoàn thành. Trong ảnh: quảng trường và bãi đỗ xe của KDL chùa Hương.

Hiện nay, trên toàn tỉnh, nhiều điểm du lịch cũng đang tiến hành sửa chữa, nâng cấp để chuẩn bị đón du khách tham quan dịp cuối năm.

Tại Khu du lịch sinh thái Đồng Nôi (Cẩm Xuyên) sau thời gian dài “ngủ đông” do dịch Covid-19 và trận mưa lũ vừa qua cũng xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh việc sửa sang lại các hạng mục, thời điểm này, Ban quản lý Khu sinh thái Đồng Nôi cũng đang tiến hành cải tạo đất trên các thửa ruộng để gieo các loại giống hoa nhằm phục vụ du khách vào dịp Tết Tân Sửu 2021.

Các cơ sở, điểm du lịch Hà Tĩnh chỉnh trang hạ tầng, đón đầu mùa du lịch Tết

Cánh đồng hoa hướng dương là điểm nhấn hấp dẫn du khách tại Khu sinh thái Đồng Nôi. Ảnh tư liệu

Bà Võ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Quản lý du lịch Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết: “Hiện chưa tổng hợp con số cụ thể, nhưng ước lượng mức thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua ở các khu, điểm du lịch khá lớn. Ngoài việc, kịp thời chỉ đạo các điểm du lịch tiến hành chỉnh trang cơ sở vật chất chuẩn bị cho mùa du lịch Tết sắp đến, chúng tôi đang hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị, địa phương làm hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch để có thêm nguồn lực đầu tư".

Theo Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND, ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh “về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19”, các nội dung tiếp sức cho các khu, điểm du lịch tập trung vào: hỗ trợ 50% lãi vay cho các đơn vị làm du lịch đối với các khoản vay trong năm 2020; miễn phí tham quan tại các khu, điểm di tích, danh lam thắng cảnh đang thu phí trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ hoạt động hai tuyến xe buýt không đồng...

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!