Các địa phương ở Hà Tĩnh cấp bách triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Sau khi tiếp nhận thông tin về 2 ca bệnh Covid-19 tại xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh), các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách nhằm khẩn trương khoanh vùng dập dịch.

Các địa phương ở Hà Tĩnh cấp bách triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Lực lượng chức năng ở Thạch Hà dán thông báo cách ly y tế tại nhà đối với trường hợp F2.

* Tại Thạch Hà, nội dung được tập trung hàng đầu vẫn là khẩn trương điều tra yếu tố dịch tễ, truy vết thần tốc các trường hợp công dân trên địa bàn huyện tiếp xúc với 2 bệnh nhân để thực hiện biện pháp cách ly theo quy định. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện cũng đã tái kích hoạt khu cách ly tập trung của huyện tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũ (đặt tại thị trấn Thạch Hà) để đưa công dân là F1 đến cách ly tập trung tại đây.

Các địa phương ở Hà Tĩnh cấp bách triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Công an xã Thạch Khê (Thạch Hà) nhắc nhở, ký cam kết với các hộ kinh doanh không thiết yếu về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các địa phương ở Hà Tĩnh cấp bách triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tại các khu vực F0 đã từng đến và nhà của các trường hợp F1, ngành y tế huyện Thạch Hà đã cắt cử lực lượng khẩn trương phun tiêu độc khử trùng bằng dung dịch chuyên dụng.

Các địa phương ở Hà Tĩnh cấp bách triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho công dân đến cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện Thạch Hà

* Tại Lộc Hà, cùng với gấp rút truy vết các trường hợp F1, F2, huyện đã nâng cấp đồng bộ các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Các địa phương ở Hà Tĩnh cấp bách triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

BCĐ Phòng chống dịch huyện Lộc Hà đã họp để chỉ đạo các địa phương, ngành, đơn vị gấp rút vào cuộc và triển khai đồng bộ, nhanh chóng, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch.

Các địa phương ở Hà Tĩnh cấp bách triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm các công dân tiếp xúc gần

Các địa phương ở Hà Tĩnh cấp bách triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Các khu cách ly tập trung cũng đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Ngoài 2 khu cách ly: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và Nhà khách Việt - Lào (của BĐBP Tỉnh, đóng ở bãi biển Xuân Hải), huyện Lộc Hà cũng đang chỉ đạo các địa phương gấp rút chuẩn bị khu cách ly tập trung cấp xã, trong đó ưu tiên tại các trường mầm non.

Các địa phương ở Hà Tĩnh cấp bách triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19, các cửa hàng, cửa hiệu, quán ăn, quán cắt tóc, quán karaoke… đã ngừng phục vụ khách.

* Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện Vũ Quang đã khẩn trương kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất; tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện với 10 xã, thị trấn; kích hoạt cơ sở cách ly.

Các địa phương ở Hà Tĩnh cấp bách triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Huyện Vũ Quang khẩn trương họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 để quán triệt một số nội dung cấp bách.

Các địa phương ở Hà Tĩnh cấp bách triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Nhân viên y tế huyện Vũ Quang tiến hành lập danh sách...

Các địa phương ở Hà Tĩnh cấp bách triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngoài việc khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2, huyện Vũ Quang cũng đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện cách ly; kiểm tra, rà soát chặt chẽ số lượng công dân đến và đi trên địa bàn; tạm dừng các hoạt động không cần thiết; thường xuyên tuyên truyền sâu rộng cho người dân tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất... để công tác phòng, chống dịch trên địa bàn đạt hiệu quả, đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh, Trung ương.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?