Các làng hoa ven đô Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, tại các làng trồng đào, trồng hoa, cây cảnh của TP Hà Tĩnh, bà con nông dân đã bắt đầu tỉa lá, chăm sóc cây để phục vụ thị trường tết Giáp Thìn 2024.

Cứ bắt đầu từ giữa tháng 11 âm lịch, ông Dương Thanh Quang, tổ dân phố Tân Quý (phường Thạch Quý) lại ra vườn đào chăm gốc, tuốt lá. Vườn của ông có khoảng 120 gốc, chủ yếu là giống đào Nhật Tân.

Các làng hoa ven đô Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

Từ 10/11 âm lịch, ông Dương Thanh Quang, tổ dân phố Tân Quý (phường Thạch Quý) bắt đầu tuốt lá cho đào để “căn” cho cây ra hoa đúng dịp tết Nguyên đán.

Ông Quang cho biết: “Năm nào cũng vậy, từ khoảng mùng 10 đến hết tháng 11 âm lịch, chúng tôi phải hoàn thành tuốt lá cho đào, vùn gốc để chăm nụ, đảm bảo cho đào nở đúng dịp tết. Thời vụ ngắn, số cây nhiều nên công việc rất vất vả, kể cả những ngày rét mướt chúng tôi vẫn không nghỉ. Toàn bộ cây trong vườn là do gia đình tôi tự ươm, chiết cành, có thời gian chăm sóc từ 3-5 năm, đặc biệt có 12 cây được chiết từ gốc đào rừng, có thế rất đẹp, kỳ vọng sẽ bán được giá trong dịp tết năm nay”.

Thạch Quý là địa phương có số lượng vườn đào nhiều nhất ở TP Hà Tĩnh. Toàn phường có khoảng 10 hộ trồng đào, quy mô từ 30-120 gốc/hộ. Theo bà con, năm nay nhuần, rét đến muộn nên việc “xuống lá” cho đào cũng muộn hơn. Việc chăm sóc đào cũng không hề đơn giản, tùy vào giống cây, tuổi cây mà người trồng “căn” phương pháp kỹ thuật tốt nhất, thường sẽ cắt bỏ lá già, cành khô trước, sau đó bón thúc đợt cuối để chăm mắt, chăm nụ, đảm bảo cho đào nở hoa đúng dịp tết.

Ở những nhà vườn trồng hoa, mùa sản xuất phục vụ thị trường tết đã bắt đầu từ khoảng tháng 9, tháng 10 (âm lịch). So với các vụ trong năm, vụ hoa tết được người nông dân “chăm chút” nhất cả về công chăm sóc lẫn đầu tư.

Các làng hoa ven đô Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

Chuẩn bị cho thị trường hoa tết năm nay, ông Nguyễn Tường Quế, tổ dân phố Đông Quý trồng 14.000 cây cúc vạn thọ.

Ông Nguyễn Tường Quế, tổ dân phố Đông Quý (phường Thạch Quý) chia sẻ: “Chuẩn bị cho mùa hoa tết năm nay, từ ngày 23/9, tôi bắt đầu xuống giống 14.000 cây cúc vạn thọ, tăng hơn so với năm ngoái vài nghìn cây. Để cây ra hoa đúng vào dịp tết, trong hơn 40 ngày đầu, tôi phải lắp hệ thống bóng đèn chiếu sáng, tạo độ ấm, giúp cây nảy mầm, sinh trưởng tốt. Cùng đó, đầu tư lượng phân chuồng, trấu lớn để tăng dinh dưỡng, tạo độ mùn trong đất. Năm nay vườn hoa phát triển rất tốt, cây to, đồng đều. Dự kiến, từ 15 tháng Chạp là chúng tôi đã có hoa để bán; còn hoa trang trí thì từ 22 tháng Chạp sẽ đóng chậu và đưa ra chợ tết”.

Các làng hoa ven đô Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

Thời điểm này, nhiều nhà vườn đã đưa cúc vào chậu.

Tại xã Đồng Môn, thời điểm này, người trồng hoa cũng tích cực xuống đồng chăm sóc, làm cỏ cho những diện tích phục vụ thị trường tết; tiếp tục làm luống, gieo trỉa giống mới, “gối” vụ để đủ nguồn hàng cung cấp đến tận rằm tháng Giêng. Một số hộ trồng hoa cây cảnh trang trí, bà con đã bắt đầu trồng vào chậu và nhận đơn đặt hàng của khách.

Các làng hoa ven đô Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

Bà Đặng Thị Thi, thôn Quyết Tiến (xã Đồng Môn) đóng chậu hoa dạ yến thảo.

Bà Đặng Thị Thi, thôn Quyết Tiến (xã Đồng Môn) cho biết: “Nhà tôi trồng 20.000 cây cúc vạn thọ, 6.000 cây lay ơn và 500 cây hoa dạ yến thảo. Thời điểm này, người dân đã bắt đầu trang hoàng nhà cửa, chưng hoa trang trí, vì thế, tôi phải tranh thủ “lên” chậu cho hoa dạ yến thảo. Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán nhưng các nhà vườn đã có khá nhiều khách tìm mua và đặt hàng. Với giá bán chỉ hơn 100.000 đồng/chậu, hoa có màu sắc sặc sỡ, tươi tắn. Còn lại lay ơn, cúc vạn thọ, chúng tôi sẽ tiếp tục chăm bón, cung cấp dinh dưỡng và giữ nhiệt độ ổn định trong nhà lưới để có thể cắt bán từ 25 tết trở đi”.

Các làng hoa ven đô Hà Tĩnh tất bật vào vụ tết

Hoa dạ yếu thảo có màu sắc tươi tắn, giá cả phải chăng nên được nhiều khách hàng ưa chuộng sắm về trang hoàng nhà cửa trong dịp tết.

Hiện nay, các mô hình sản xuất hoa, cây cảnh ở TP Hà Tĩnh tập trung chủ yếu ở vùng ven đô như: xã Đồng Môn, Thạch Hạ; phường Thạch Quý, Văn Yên...

Theo ông Trần Quang Hưng - Trưởng phòng Kinh tế TP Hà Tĩnh, với lợi thế ven đô, trong những năm qua, các nhà vườn đã tận dụng quỹ đất, đầu tư nhà lưới, kỹ thuật mới để tăng giá trị cho các mô hình trồng hoa, cây cảnh. Vào dịp tết Nguyên đán, chính quyền địa phương và các phòng chuyên môn cũng hỗ trợ người dân kết nối thị trường, ưu tiên vị trí cho các sản phẩm hoa, cây cảnh trồng trên địa bàn để người dân kinh doanh thuận lợi. Cùng đó, thành phố đang nghiên cứu, kết nối để tiếp tục áp dụng thêm nhiều tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, giúp bà con nông dân tăng năng suất, chất lượng nhằm góp phần tạo sự đa dạng, phong phú cho hệ sinh thái nông nghiệp đô thị.

Chủ đề Chào năm mới 2024

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!