Cần sa được trồng tràn lan tại Bolikhamxay, Lào

(Baohatinh.vn) - Chỉ hơn 1 tháng, hơn 85 tấn cần sa tươi từ hơn 17.000 gốc được phát hiện trồng tràn lan trên diện tích rộng lớn, tới 16,4 ha, ở làng Oudomxay, huyện Viengthong, Bolikhamxay - một tỉnh của Lào nằm giáp ranh với Hà Tĩnh.

Cần sa được trồng tràn lan tại Bolikhamxay, Lào

Lực lượng chức năng tỉnh Bolikhamxay tiến hành nhổ bỏ cây cần sa tại làng Oudomxay, huyện Viengthong hôm 3/12/2021. (Ảnh: KPL)

Ngày 2/11/2021, lực lượng chức năng tỉnh Bolikhamxay phát hiện và tiêu hủy 4.447 cây cần sa có tổng khối lượng 22,235 tấn được trồng tại 8 rẫy rộng 4,2 ha ở làng Oudomxay, huyện Viengthong.

Cũng tại làng này, ngày 23/11/2021, nhà chức trách tiếp tục phát hiện và tiêu hủy 10.180 cây cần sa có tổng khối lượng 54,195 tấn được trồng tại 17 rẫy rộng 9,9 ha.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 3/12/2021, thêm 2.535 cây cần sa có tổng khối lượng 8,593 tấn được phát hiện trồng tại 8 rẫy rộng 2,3 ha cũng tại làng Oudomxay, huyện Viengthong. Hiện vẫn chưa xác định được chủ sở hữu của các rẫy trong vụ việc mới nhất. Các gốc cần sa đã bị lực lượng chức năng nhổ bỏ và tiêu hủy bằng phương pháp đốt.

Cần sa được trồng tràn lan tại Bolikhamxay, Lào

Cây cần sa tươi bị tiêu hủy bằng phương pháp đốt ở làng Oudomxay hôm 3/12. (Ảnh: KPL)

Chỉ hơn 1 tháng, hơn 85 tấn cần sa tươi từ hơn 17.000 gốc được phát hiện trồng tràn lan trên diện tích rộng lớn, tới 16,4 ha, ở làng Oudomxay, huyện Viengthong. Các vụ việc xuất hiện ngày càng nhiều đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý đối với loại cây bị pháp luật nghiêm cấm này ở địa phương.

Theo báo Vientiane Times, việc buôn bán trái phép cần sa được cho là diễn ra khá rầm rộ ở huyện Viengthong, tỉnh Bolikhamxay. Địa phương này cũng đang nỗ lực ngăn chặn việc trồng loại cây cấm này.

Bộ Công an Lào mới đây đã khuyến cáo các cấp ngành, địa phương cần có biện pháp xử lý mạnh tay hơn nữa để giải quyết vấn nạn ma túy theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo KPL, Vientiane Times)

Đọc thêm

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.
Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.