Cập nhật 7h ngày 5/5: Rò rỉ tài liệu dự báo Covid-19 tại Mỹ còn tồi tệ hơn

Tính đến 6h ngày 5/5, theo trang thống kê Worldometers, thế giới ghi nhận 3.640.167 người nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, trong đó số ca tử vong lên tới 251.791 trường hợp và 1.192.842 bệnh nhân bình phục.

Cập nhật 7h ngày 5/5: Rò rỉ tài liệu dự báo Covid-19 tại Mỹ còn tồi tệ hơn

Top 10 quốc gia trên thế giới có số ca nhiễm Covid-19 từ 90.000 trở lên. (Nguồn: Worldometers)

* Tại Mỹ, quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 22.785 người mắc Covid-19 và 966 trường hợp tử vong, nâng số ca bệnh lên 1.210.907, trong đó có 69.564 người thiệt mạng.

Theo nguồn tin, các tài liệu dự báo của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho thấy, Mỹ sẽ có khoảng 200.000 trường hợp mới nhiễm SARS-COV-2 vào ngày 1/6 với số ca tử vong hàng ngày lên khoảng 3.000 người.

Dự báo cũng cho biết, vùng Ngũ Đại Hồ, Nam California và một số khu vực ở phía Nam và Đông Bắc nước Mỹ đều chứng kiến số ca tăng lên, đồng thời nhấn mạnh, những rủi ro mà nhiều bang phải đối mặt khi họ bắt đầu nới lỏng các hạn chế cho phép các doanh nghiệp và các khu công cộng mở cửa trở lại dù các ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng.

Trước đó, tờ New York Times đã đưa tin về tài liệu trên, theo đó Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) và Cơ quan Quản lý khẩn cấp Liên bang dự báo số lượng ca mắc Covid-19 mới tăng lên đều đặn mỗi ngày.

Hiện CDC chưa đưa ra phản ứng trước thông tin trên. Tuy nhiên, theo một phát ngôn viên Nhà Trắng, tài liệu trên đã không được trình cho lực lượng đặc nhiệm đối phó với dịch Covid-19 của Nhà Trắng hay được kiểm tra liên ngành.

Cập nhật 7h ngày 5/5: Rò rỉ tài liệu dự báo Covid-19 tại Mỹ còn tồi tệ hơn

* Ngày 4/5, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố ghi nhận thêm 1.221 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 211.938 trường hợp. Trong đó, số ca tử vong tăng lên 29.079 trường hợp (tăng 195 ca) và số ca hồi phục là 82.879 người (tăng 1.225 người).

Italy hiện có 16.823 ca nhập viện với các triệu chứng, trong đó, số ca phải điều trị tích cực là 1.479, giảm 22 trường hợp.

Vùng tâm dịch Lombardy, phía Bắc Italy, ghi nhận 77.528 trường hợp (tăng 577 ca) mắc Covid-19, trong đó số ca tử vong là 14.294 (tăng 63 ca) và số ca hồi phục là 53.470 (tăng 697 trường hợp). Số ca nhập viện tiếp tục giảm với 6.414 trường hợp (giảm 195 ca) và số ca điều trị tích cực duy trì 532 trường hợp.

Trải qua 55 ngày phong tỏa trên toàn quốc, ngày 4/5, Italy chính thức bước vào giai đoạn 2 tình trạng khẩn cấp, giai đoạn sống chung cùng Covid-19.

Trong một thông báo, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết: “Hơn 4 triệu người dân Italy sẽ quay trở lại làm việc, di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, nhiều công ty, nhà máy sẽ bắt đầu trở lại làm việc và nhiều nguy cơ lây nhiễm có thể xảy ra”.

Ở giai đoạn 2, Thủ tướng Conte khuyến cáo người dân Italy cần hợp tác nhiều hơn nữa, ý thức công dân và tuân thủ các nguyên tắc trong ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Theo sắc lệnh mới, từ ngày 4/5, người dân Italy có thể di chuyển trong cùng khu vực sinh sống, song vẫn không được phép di chuyển tới các vùng khác ngoại trừ lý do khẩn cấp về sức khỏe hoặc công việc. Các công viên được phép mở cửa trở lại. Các đám tang có thể được tổ chức nhưng tối đa 15 người tham dự. Tất cả hoạt động tụ tập đông người nơi công cộng và cá nhân đều bị cấm.

Yêu cầu đeo khẩu trang là bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng, các cửa hàng, công sở và duy trì khoảng cách an toàn. Sắc lệnh mới cũng nêu rõ trường học sẽ mở cửa trở lại vào tháng 9 tới.

* Số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Pháp đã lên tới 25.201 người (tăng 306 ca trong 24 giờ), bao gồm 15.826 ca ở bệnh viện (tăng 243 ca) và 9.375 ca ở nhà dưỡng lão và các cơ sở y tế xã hội (tăng 63 ca).

Hiện Pháp ghi nhận 169.462 người nhiễm Covid-19, trong đó có 25.548 ca đang phải nằm viện (giảm 267 so với hôm trước), trong đó 3.696 ca phải chăm sóc đặc biệt (giảm 123). Như vậy, số bệnh nhân nặng cần chăm sóc tích cực đã giảm liên tiếp trong 26 ngày qua.

Phát biểu sau Hội nghị các nhà tài trợ cho sáng kiến toàn cầu về chẩn đoán y tế, Tổng thống Emmanuel Macron đã kêu gọi người dân tiếp cận các biện pháp dỡ bỏ phong tỏa với “sự bình tĩnh, thực tế và thiện chí”, trong khi đánh giá, đây chỉ là “một giai đoạn” trong cuộc chiến chống lại Covid-19.

Trong khi đó, với 81 phiếu thuận, 89 phiếu chống và 174 phiếu trắng, Thượng viện Pháp đã bác bỏ kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa của Chính phủ. Các thượng nghị sĩ đã đề nghị Chính phủ xem xét lại nhiều biện pháp đang gây tranh cãi trong dư luận, nhất là bảo đảm an toàn trong việc mở cửa lại trường học, dự kiến sau ngày 11/5 đối với nhà trẻ, mẫu giáo và tiểu học, sau ngày 18/5 đối với trung học cơ sở và sau ngày 2/6 đối với trung học phổ thông.

Kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa của Chính phủ đã được Hạ viện thông qua 6 ngày trước đó.

* Ngày 4/5, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã có bài phát biểu nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Phong trào các nước không liên kết (NAM), nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cùng chính phủ các nước cần “kết hợp ý chí và nỗ lực để đối mặt với thách thức to lớn này”, đồng thời nhận định hợp tác quốc tế và đoàn kết là yếu tố quyết định cho thành công trong cuộc chiến chống đại dịch.

Chủ tịch Diaz-Canel khẳng định, chính phủ Cuba sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các nước NAM trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời tuyên bố Cuba sẽ không bao giờ từ bỏ tinh thần chủ nghĩa quốc tế của mình, ngay cả khi Chính phủ Mỹ, với những lý do chính trị, tiếp tục tấn công và cản trở sự hợp tác quốc tế của Havana.

Nhà lãnh đạo Cuba thông báo, trong vòng 1 tháng qua, đảo quốc Caribbean đã gửi 25 đoàn chuyên gia y tế tới 23 quốc gia trên thế giới để hỗ trợ đối phó dịch bệnh, trong đó có nhiều nước là thành viên của NAM.

Cuba hiện ghi nhận 1.668 ca nhiễm Covid-19 với 69 người tử vong và 876 bệnh nhân đã bình phục.

* Ngày 4/5, Bộ Y tế Nam Phi cho biết, ghi nhận thêm 437 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 7.220 trường hợp.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Nam Phi tăng thêm 6 ca lên 138 trường hợp. Có 2.746 bệnh nhân Covid-19 đã được chữa khỏi bệnh.

Cùng ngày, hàng trăm nhân viên y tế ở Nam Phi đã tham gia thử nghiệm vaccine BCG phòng bệnh lao để xác định xem loại vaccine được thế giới sử dụng trong 100 năm qua có hiệu quả trong phòng chống SARS-CoV-2 hay không.

* Ngày 4/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội trong việc phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 7/5 tới.

Theo đó, người dân có thể rời khỏi nhà mà không bị giới hạn về khoảng cách, song cần tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội khác.

Ngày 7/5, chợ và trung tâm thương mại cũng sẽ được mở của trở lại. Ngoài ra, lệnh cấm tụ tập đông người được nới lỏng.

Trong khi đó, các trường mẫu giáo sẽ mở cửa trở lại vào ngày 10/5, các trường phổ thông sẽ hoạt động trở lại vào cuối tháng này, trong khi sinh viên các trường cao đẳng và đại học sẽ đi học trở lại vào giữa tháng 6.

Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ, các cơ quan hữu quan của Israel sẽ buộc phải xem xét lại việc nới lỏng nếu vẫn có khoảng 100 ca nhiễm mới mỗi ngày hay số ca bệnh nặng vẫn trên 250 người. Nếu tình hình diễn ra theo chiều hướng tốt, những giới hạn về tụ tập đông người sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn vào ngày 14/6.

Ngoài ra, Israel cũng đang xem xét nối lại các chuyến bay ra nước ngoài.

Các Bộ trưởng trong Nội các chính phủ Israel đã đồng ý nới lỏng các hạn chế, quyết định cuối cùng dự kiến được công bố trong ngày 5/5.

Theo TG&VN

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!