Chăm sóc chu đáo bệnh nhân trong dịp nghỉ tết Nguyên đán

(Baohatinh.vn) - Trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán, các cơ sở khám chữa bệnh ở Hà Tĩnh duy trì nghiêm túc việc trực ca để tiếp nhận, cấp cứu và điều trị chu đáo cho người dân đến thăm khám tại các cơ sở y tế.

Chăm sóc chu đáo bệnh nhân trong dịp nghỉ tết Nguyên đán

BVĐK tỉnh bố trí đội trực sàng lọc, phần luồng bệnh nhân và người dân khi vào bệnh viện.

Từ ngày 11/2 (30 tết) cho đến nay (trưa ngày mồng 3), Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đã tiếp nhận, thăm khám cho trên 800 lượt bệnh nhân, trong đó số người đến khám do tai nạn giao thông là 118 người, nhập viện do tai nạn giao thông là 77 bệnh nhân. Hiện nay bệnh viện đang có 350 bệnh nhân điều trị nội trú.

Công tác trực ca để tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong dịp tết Nguyên đán được BVĐK tỉnh thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Chăm sóc chu đáo bệnh nhân trong dịp nghỉ tết Nguyên đán

Bện viện trực và đón tiếp, cấp cứu chu đáo cho người bệnh khi nhập viện.

Theo Tiến sỹ Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế về bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho người dân trong dịp tết Nguyên đán, BVĐK tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, thuốc men, hóa chất để thu dung, cấp cứu người bệnh.

Chăm sóc chu đáo bệnh nhân trong dịp nghỉ tết Nguyên đán

Bác sỹ BVĐK tỉnh kiểm tra huyết áp cho một thai phụ.

Về mặt con người, BVĐK tỉnh bố trí mỗi kịp trực trong ngày nghỉ tết trên 100 y bác sỹ, mỗi khoa đều duy trì nghiêm ngặt việc trực chuyên môn. Đặc biệt, bệnh viện còn bố trí bộ phận trực sàng lọc, phân loại người dân, người bệnh vào bệnh viện trong dịp tết để phòng, chống Covid-19.

Chăm sóc chu đáo bệnh nhân trong dịp nghỉ tết Nguyên đán

Khu chạy thận nhân tạo của BVĐK tỉnh hoạt động xuyên suốt trong dịp tết .

Còn tại BVĐK TP Hà Tĩnh, từ ngày 11/2 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 264 trường hợp đến thăm khám, trong đó số người do tai nạn giao thông là 31 người. Hiện nay bệnh đang điều trị nội trú cho 60 bệnh nhân.

Theo bác sỹ Trần Nguyên Phú - Giám đốc bệnh viện, để đảm bảo công tác khám chữa bệnh, điều trị, phòng chống dịch Covid-19 được tiến hành thông suốt, thuận lợi và kịp thời, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thuận tiện và an toàn cho Nhân dân, bệnh viện đã bố trí kíp trực tết và trực dịch đảm bảo thông tin liên lạc, có mặt kịp thời khi có lệnh điều động, đảm bảo tốt công tác tiếp nhận, khám, cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chăm sóc chu đáo bệnh nhân trong dịp nghỉ tết Nguyên đán

BVĐK TP Hà Tĩnh thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân luồng bệnh nhân.

Bệnh viện bố trí mỗi ngày trực tết gồm 9 bác sỹ, 16 điều dưỡng; bộ phận trực dịch mỗi ngày gồm 2 bác sỹ và 4 điều dưỡng. Ngoài ra còn có các bộ phận hỗ trợ như: tin học, hậu cần, lái xe đều được bố trí đầy đủ, sẵn sàng trước mọi tình huống xảy ra.

Cùng với BVĐK tỉnh, BVĐK TP Hà Tĩnh, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh đều thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở Y tế về chuẩn bị các điều kiện đảm bảo công tác y tế trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chăm sóc chu đáo bệnh nhân trong dịp nghỉ tết Nguyên đán

Các cơ sở y tế bố trí đầy đủ nhân lực để tiếp đón bệnh nhân trong dịp tết Nguyên đán.

Các đơn vị đều tổ chức trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Chủ động ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là sẵn sàng phương án phòng dịch Covid-19, tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 của nhân viên y tế, người bệnh, người hỗ trợ chăm sóc người bệnh. Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào.

Theo báo cáo từ Sở Y tế, từ ngày 11/2 đến nay, các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh tiếp nhận trên 2.500 trường hợp vào thăm khám, điều trị, trong đó nhập viện do tai nạn giao thông 137 trường hợp, tai nạn do pháo nổ 12 trường hợp. Hiện nay các đơn vị đang điều trị nội trú cho gần 1.200 bệnh nhân. Các trường hợp vào viện đều được tiếp nhận, điều trị chu đáo, đảm bảo các quy trình khám chữa bệnh cũng như phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.