“Chìa khóa” mở nông nghiệp bền vững cho Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Xuân mới gõ cửa mang theo khát vọng của người dân Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) về mùa vàng bội thu sau khi ruộng đất được tập trung, tích tụ và chuyển đổi. Đây là “cuộc cách mạng” lớn nhằm cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII về sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

“Cuộc cách mạng” về ruộng đất

Màn sương mù dần tan, cánh đồng thôn Nam Thành, xã Cẩm Dương hiện ra mênh mông, chạy tít tắp. Cánh đồng sau tập trung, tích tụ và chuyển đổi không chỉ hứa hẹn một vụ mùa bội thu mà còn mở ra niềm tin thành công vào chủ trương lớn về ruộng đất ở quê lúa Cẩm Xuyên.

“Chìa khóa” mở nông nghiệp bền vững cho Cẩm Xuyên

Lãnh đạo huyện, các ban, ngành Cẩm Xuyên chỉ đạo công tác tập trung, tích tụ và chuyển đổi ruộng đất lần 3 tại xã Cẩm Dương.

Chỉ tay về cánh đồng rộng lớn trước mắt, ông Trần Đức Dục - Trưởng thôn Nam Thành chia sẻ: “Sau chuyển đổi ruộng đất lần 3 trong vụ xuân năm 2022, bây giờ, mỗi hộ sản xuất trên một thửa ruộng. Thậm chí, có thửa rộng quá, phải 2, 3 nhà cùng chung nhau canh tác. Hiện nay, thửa nhỏ nhất rộng khoảng 7 sào, thửa lớn nhất khoảng 2,6 ha. Cánh đồng lớn sau chuyển đổi bằng phẳng, thuận lợi cho cơ giới hóa, giúp người dân chúng tôi đỡ công sức và tiết kiệm chi phí chăm sóc rất nhiều”.

Không riêng xã Cẩm Dương, hiện nay, những cánh đồng lớn hiện diện ở khắp mọi miền quê của huyện Cẩm Xuyên. Người dân xứ Cẩm gọi đây là “cuộc cách mạng” trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ dồn điền đổi thửa, hình thành cánh đồng mẫu lớn, Cẩm Xuyên còn thực hiện chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thửa ruộng đã được chia lại (hay còn gọi là chuyển đổi ruộng đất lần 3).

Để triển khai tập trung, tích tụ, chuyển đổi ruộng đất lần 3, ngày 31/3/2021, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung ruộng đất xây dựng vùng sản xuất quy mô lớn, nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy tích tụ ruộng đất liên kết phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 05-NQ/HU nhằm thực hiện mục tiêu đột phá của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXII về sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ hiện đại.

Ông Hà Văn Bình
Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên
“Chìa khóa” mở nông nghiệp bền vững cho Cẩm Xuyên

Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa gắn với sản xuất hữu cơ trong vụ xuân 2022 tại xã Cẩm Bình là một trong những mô hình tích tụ ruộng đất đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên.

Theo Nghị quyết số 05-NQ/HU, huyện Cẩm Xuyên phấn đấu đến hết năm 2025, 100% diện tích đất trồng lúa, trồng màu, cây ăn quả, cây lâm nghiệp, đất chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện có đủ điều kiện thuận lợi về hạ tầng giao thông, thủy lợi, thổ nhưỡng đều được thực hiện tập trung ruộng đất và tiến tới tích tụ theo vùng sản xuất có quy mô lớn để sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu có giá trị kinh tế cao.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên, vụ xuân 2023, toàn huyện đã triển khai phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn với diện tích trên 3.500 ha; tập trung, tích tụ và chuyển đổi ruộng đất lần 3 đạt gần 900 ha.

Tiền đề sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Cánh đồng Rọng Triện thuộc thôn Đông Trung, xã Cẩm Bình sâu trũng, khó canh tác nên trước đây người dân chỉ sản xuất một vụ. Dự định nuôi cá trên ruộng lúa, gia đình anh Đặng Thế Luận (thôn Đông Trung) đã đứng ra đổi đất cho bà con xung quanh để tập trung ruộng đất nhằm triển khai ý tưởng dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Trên diện tích 1,5 ha tích tụ được, năm 2022, anh Luận sản xuất lúa theo hướng hữu cơ kết hợp nuôi cá rô đầu nhím. Đây là một trong những mô hình nông nghiệp hữu cơ được hình thành sau khi tập trung, tích tụ ruộng đất.

“Chìa khóa” mở nông nghiệp bền vững cho Cẩm Xuyên

Anh Đặng Thế Luận ở thôn Đông Trung, xã Cẩm Bình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ kết hợp nuôi cá rô đầu nhím cho hiệu quả kinh tế gấp 3 - 4 lần so với canh tác truyền thống.

Anh Luận phấn khởi: “Mô hình nuôi cá kết hợp trồng lúa mang lại hiệu quả kép do cá và lúa có quan hệ cộng sinh. Vụ đầu tiên thu hoạch, gia đình thu gần 200 triệu đồng. So với canh tác bình thường thì gia đình thu lợi gấp 3 - 4 lần. Quan trọng hơn, làm nông nghiệp hữu cơ giúp chúng tôi thay đổi phương thức canh tác, hướng đến bảo vệ môi trường và tạo ra những sản phẩm sạch, chất lượng cao”.

Ông Lê Văn Danh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên cho biết: Sau tập trung, tích tụ và chuyển đổi ruộng đất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp được nâng lên rõ rệt, tăng từ 16 - 20% so với sản xuất truyền thống. Trên diện tích 1 ha, sau khi tích tụ ruộng đất, giá trị kinh tế tăng hơn 4,9 triệu đồng/vụ so với sản xuất truyền thống quy mô nhỏ.

“Chìa khóa” mở nông nghiệp bền vững cho Cẩm Xuyên

Xã Cẩm Dương đồng loạt ra quân tập trung, tích tụ và chuyển đổi ruộng đất lần 3 năm 2022

Đặc biệt, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như: trồng lúa theo hướng hữu cơ gắn với sản phẩm OCOP tại xã Cẩm Thành (20 ha); trồng lúa theo hướng hữu cơ áp dụng tiến bộ kỹ thuật sạ hàng ở xã Cẩm Duệ (12 ha); cánh đồng mẫu xã Nam Phúc Thăng (40 ha); chuyển đổi đất lúa sang sản xuất tổng hợp 3 tầng nấc tại xã Cẩm Thành, Cẩm Bình... Trên các cánh đồng tập trung ruộng đất, huyện Cẩm Xuyên đã xây dựng được 2 sản phẩm gạo đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Không chỉ thay đổi bức tranh nông nghiệp của huyện có diện tích đất trồng lúa lớn nhất tỉnh, tập trung ruộng đất còn góp phần từng bước thay đổi thói quen trong sản xuất và gieo cấy truyền thống của người dân. Từ sau chuyển đổi, người dân Cẩm Xuyên hướng đến nền sản xuất nông nghiệp tập trung, đồng nhất về giống, quy trình và sản phẩm; sản xuất theo hướng hàng hóa hiện đại; góp phần giảm chi phí và sức lao động, tăng năng suất và thu nhập cho người dân. Đây sẽ là tiền đề để huyện thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Văn Thành
Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!