Hà Tĩnh có 2.278 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

(Baohatinh.vn) - Sau 26 năm thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng (từ 1994 đến nay), toàn tỉnh Hà Tĩnh có 2.278 mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ năm nay, Hà Tĩnh có 7 bà mẹ được Chủ tịch nước quyết định truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. 7 bà mẹ thuộc các địa phương: Thạch Hà (2), Kỳ Anh (1), Đức Thọ (1), Hương Khê (1), thành phố Hà Tĩnh (1) và thị xã Kỳ Anh (1).

Hà Tĩnh có 2.278 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Sáng 9/7, TP Hà Tĩnh tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Võ Thị Tập, thôn Đông Tiến, xã Thạch Trung.

Do dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp nên lễ truy tặng không tổ chức tại tỉnh. Để kịp thời giải quyết chế độ chính sách liên quan cho thân nhân các mẹ nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), UBND tỉnh giao các địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lễ truy tặng đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Tĩnh có 2.278 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Sáng 25/7, đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo TX Kỳ Anh trao danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân mẹ Nguyễn Thị Thiền (thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh).

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của tỉnh, đến ngày 26/7, 5 địa phương đã hoàn thành tổ chức lễ truy tặng vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 6 bà mẹ. Còn lại mẹ Nguyễn Thị Hạo (xã Hương Đô) sẽ được huyện Hương Khê tổ chức lễ truy tặng vào sáng 27/7.

Như vậy, sau 26 năm thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 2.278 mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, các mẹ, các gia đình liệt sỹ là vô cùng cao quý, thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng và là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc. Sự công hiến, hy sinh đó tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và cộng đồng dành nhiều sự quan tâm qua các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, qua nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả...

Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).