Chính thức kết nối hai hệ thống đường sắt Lào - Thái và Lào - Trung

(Baohatinh.vn) - Báo Vientiane Times ngày 4/7 đưa tin, một trạm thay đổi đường ray đã vừa chính thức được khai trương tại Khu Logistics Vientiane (VLP), giúp kết nối hệ thống đường sắt Lào - Trung Quốc và hệ thống đường sắt Lào - Thái Lan.

Chính thức kết nối hai hệ thống đường sắt Lào - Thái và Lào - Trung

Quang cảnh lễ khai trương tại Khu Logistics Vientiane. (Ảnh: Vientiane Times)

Với trạm thay đổi đường ray này, hệ thống đường ray tiêu chuẩn 1,435m của tuyến đường sắt Lào - Trung Quốc đã được kết nối với hệ thống đường ray 1m của hệ thống đường sắt Lào - Thái Lan.

Theo báo Vientiane Times, việc kết nối hai hệ thống đường sắt Lào - Thái và Lào - Trung góp phần cải thiện đáng kể dịch vụ logistics đa phương thức quốc tế và hoạt động vận tải biển - đất liền, từ đó mang đến nhiều cơ hội giao thương sinh lợi.

Tham dự lễ khai trương có ông Sonexay Siphandone - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào; ông Khương Tái Đông - Đại sứ Trung Quốc tại Lào; ông Jesda Katavetin - Đại sứ Thái Lan tại Lào; ông Chanthone Sitthixay - Chủ tịch Công ty TNHH Khu Logistics Vientiane cùng các quan chức cấp cao và đại diện doanh nghiệp.

Chính thức kết nối hai hệ thống đường sắt Lào - Thái và Lào - Trung

Ông Sonexay Siphandone - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào phát biểu tại lễ khai trương hôm 1/7. (Ảnh: Vientiane Times)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone cho biết, việc kết nối hệ thống đường sắt Lào - Trung Quốc và đường sắt Lào - Thái Lan sẽ tạo ra cơ hội đầu tư và thúc đẩy nỗ lực đưa Lào từ một nước không giáp biển trở thành quốc gia kết nối khu vực. “Sự liên kết (của hai tuyến đường sắt - PV) là rất quan trọng. Đây là một sự kiện lịch sử đối với Lào. Liên kết sẽ thúc đẩy sự phát triển KT-XH của Lào một cách rộng rãi và to lớn”, ông Sonexay Siphandone nói.

Trong khi đó, Chủ tịch Công ty TNHH Khu Logistics Vientiane nhấn mạnh, sự kiện đánh dấu một cột mốc mới trong vận tải và vận chuyển hàng hóa giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với 10 quốc gia thành viên và Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Điều này mang đến lợi thế to lớn cho các doanh nghiệp ở Lào, Trung Quốc và Thái Lan cũng như các đơn vị khai thác kinh doanh khác trong khu vực, góp phần đưa Lào trở thành trung tâm logistics và tăng nguồn thu ngân sách cho Chính phủ.

Ông Panya Paputsaro - Chủ tịch Công ty TNHH Vận tải đường sắt Kaocharoen có trụ sở tại Thái Lan cho hay, việc kết nối hai hệ thống đường sắt giúp cắt giảm tới 40% chi phí vận tải khi vận chuyển container từ Thái Lan đến châu Âu so với vận chuyển bằng đường biển.

Chính thức kết nối hai hệ thống đường sắt Lào - Thái và Lào - Trung

Các container hàng hóa chờ vận chuyển tại ga đường sắt ở Lào. (Ảnh: Vientiane Times)

Theo ông Panya Paputsaro, với việc kết nối hai hệ thống đường sắt, sẽ chỉ mất hơn một ngày để vận chuyển container từ Thái Lan đến thị trường Trung Quốc. Vào tháng tới, ông Panya có kế hoạch vận chuyển thực phẩm khô từ Thái Lan đến Nga bằng đường sắt, sẽ mất 13-15 ngày để đưa hàng hóa đến thị trường Nga, ngắn hơn nhiều so với 45 ngày hoặc lâu hơn nếu gửi hàng bằng đường biển.

Trước đó, ngày 29/6, Chính phủ Lào cũng đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Công ty Thương mại Dầu khí Lào (PetroTrade) về việc tiến hành nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt nối Thủ đô Vientiane với thị xã Thakhek, ở tỉnh Khammuan - một phần trong Dự án Đường sắt Lào - Việt Nam (LVRP).

Dự án LVRP có độ dài khoảng 452 km, với trị giá đầu tư 5 tỷ USD. Đây sẽ là tuyến đường sắt điện khí hóa tốc độ cao. Trong giai đoạn đầu, tuyến đường sắt này sẽ nối thị xã Thakhek với Cảng biển Vũng Áng ở Hà Tĩnh, với chiều dài khoảng 139 km. Giai đoạn thứ hai sẽ nối tuyến đường sắt từ Thakhek đến Thủ đô Vientiane, với chiều dài khoảng 312 km.

PetroTrade cho biết, họ sẽ thuê các công ty tư vấn độc lập trong nước và quốc tế kết hợp với các cơ quan liên quan của chính phủ để thực hiện công việc, dự kiến sẽ hoàn thành và được phê duyệt trong vòng 24 tháng.

(Theo Vientiane Times)

Đọc thêm

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.
Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Nguy cơ lửa xung đột cháy lan

Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Giá dầu thế giới vượt 100 USD

Dầu thô Brent sáng 9/3 có thời điểm tăng gần 20%, khi xung đột tại Trung Đông leo thang khiến nhà đầu tư lo ngại nguồn cung càng thắt chặt.
Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.