Chủ động từ mỗi gia đình, vững vàng trước thiên tai

(Baohatinh.vn) - Là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, Hà Tĩnh đã chú trọng nâng cao khả năng ứng phó từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

bqbht_br_a5.jpg
Thực tiễn ở Hà Tĩnh cho thấy, giảm nhẹ rủi ro thiên tai phải bắt đầu từ cơ sở.

Sinh sống ở vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ, gia đình ông Nguyễn Văn Lý (thôn Phương Trứ, xã Cẩm Duệ) đã nhiều lần chịu thiệt hại do mưa lũ.

Từ những kinh nghiệm tích lũy qua các mùa mưa lũ, gia đình ông đã dành dụm xây dựng nhà ở kiên cố, làm thêm gác xép để cất giữ lương thực, tài sản khi nước dâng cao. Gia đình cũng chuẩn bị sẵn thuyền để di chuyển khi cần thiết.

bqbht_br_a11.jpg
bqbht_br_a12.jpg
Ông Nguyễn Văn Lý trang bị đầy đủ phương tiện để di chuyển khi xảy ra mưa lũ.

Ông Nguyễn Văn Lý chia sẻ: “Ở đây, mưa lũ không chỉ xảy ra vào tháng 9, tháng 10 mà có năm ngay từ tháng 5 đã bị ngập. Thời tiết ngày càng khó lường nên chúng tôi không thể chủ quan, phải thường xuyên theo dõi dự báo, cảnh báo để kịp thời ứng phó. Có chuẩn bị trước thì khi nước lũ lên bất ngờ, gia đình bớt lúng túng, hạn chế được những thiệt hại”.

Sau trận lũ lịch sử cuối năm 2020 gây thiệt hại nặng nề, ông Nguyễn Đình Dương cùng hàng trăm hộ dân ở vùng thấp trũng thuộc TDP 10, phường Hà Huy Tập càng ý thức rõ hơn tầm quan trọng của việc phòng ngừa thiên tai từ sớm. Các gia đình đã trang bị bè nổi, thuyền composite để phục vụ đi lại, di chuyển khi nước lũ dâng cao. Ngay từ đầu mùa mưa bão, lương thực, đồ dùng có giá trị cũng được kê cao, sắp xếp ở những vị trí an toàn.

bqbht_br_a19.jpg
bqbht_br_a20.jpg
Gia đình ông Nguyễn Đình Dương luôn chủ động phương tiện, di dời tài sản lên cao mỗi khi mưa lớn.

“Trong phòng, chống thiên tai, chúng tôi xác định việc nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó của người dân phải đi đôi với đầu tư, hoàn thiện hạ tầng phòng, chống ngập lụt. Vì vậy, địa phương thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện nguy cơ, xử lý các tình huống có thể xảy ra; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình tiêu, thoát lũ. Mục tiêu là từng bước nâng cao khả năng chống chịu của địa bàn, giảm thiểu rủi ro trước những diễn biến bất thường của thiên tai”, ông Dương Văn Hải - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Hà Huy Tập cho biết.

bqbht_br_a17.jpg
Ông Dương Văn Hải - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Hà Huy Tập (ở giữa) trao đổi với người dân về việc chuẩn bị các phương án ứng phó với thiên tai.

Tại xã Hà Linh, nhiều khu dân cư thường xuyên bị ngập sâu, cô lập trong nhiều ngày mỗi khi xảy ra mưa lũ. Để thích ứng với điều kiện này, bên cạnh việc chuẩn bị phương tiện đi lại, người dân đã xây dựng hơn 200 nhà phao chống lũ. Những ngôi nhà có kết cấu khung thép, mái lợp tôn, phía dưới gắn các thùng phuy lớn giúp nhà nổi lên khi nước lũ dâng. Đây vừa là nơi cất giữ lương thực, đồ dùng thiết yếu, vừa là chỗ tránh trú tạm thời cho người dân.

Mô hình nhà phao đã trở thành giải pháp thiết thực, giúp các gia đình giảm thiểu thiệt hại và thích ứng tốt hơn với điều kiện ngập lụt tại địa phương.

bqbht_br_a3.jpg
bqbht_br_a4.jpg
Nhà phao của người dân ở xã Hà Linh giúp giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra mưa lũ.

Trong khi đó, tại xã Đức Minh, cả 10 thôn đều nằm ở vùng ngoài đê La Giang, thường xuyên đối diện với nguy cơ ngập lụt khi mưa lớn, nước sông dâng cao. Qua nhiều mùa mưa lũ, người dân đã tích lũy kinh nghiệm, tìm cách bảo vệ không chỉ nhà cửa, tài sản mà cả đàn vật nuôi.

Ngoài chuẩn bị thuyền, bè, kê cao đồ đạc, nhiều gia đình còn xây dựng nhà chòi làm nơi tránh lũ cho gia súc, gia cầm. Khi có dự báo mưa lớn, vật nuôi được đưa lên chòi, thức ăn và nước uống cũng được dự trữ để duy trì chăm sóc trong những ngày ngập lụt, nhất là khi việc đi lại bị chia cắt. Với các hộ chăn nuôi, đây là cách bảo vệ tài sản, giữ gìn sinh kế và giảm bớt khó khăn sau mỗi mùa lũ.

bqbht_br_a13.jpg
bqbht_br_a14.jpg
Để ứng phó khi xảy ra mưa lũ, người dân xã Đức Minh đã chuẩn bị thuyền và xây dựng nhà chòi bảo vệ gia súc.

Cùng với sự chuẩn bị của mỗi gia đình, việc nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai cho cộng đồng, nhất là lực lượng xung kích tại cơ sở, được các cấp đặc biệt chú trọng. Đây là lực lượng thường có mặt đầu tiên tại những khu vực bị ảnh hưởng, trực tiếp hỗ trợ sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả ban đầu.

Để nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ, hằng năm, Chi cục Thủy lợi và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai cho lực lượng xung kích và người dân. Nội dung tập huấn tập trung vào nhận diện nguy cơ, xử lý các tình huống khẩn cấp và bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

bqbht_br_a16.jpg
Ông Lê Xuân Phúc – Chánh Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh tập huấn phòng chống thiên tai tại xã Cẩm Trung.

Ông Lê Xuân Phúc – Chánh Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Thực tế qua các đợt thiên tai cho thấy, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, trong khi kỹ năng và kinh nghiệm ứng phó của lực lượng xung kích tại cơ sở còn hạn chế. Vì vậy, trong các lớp tập huấn, chúng tôi không chỉ trang bị kiến thức phòng tránh thiên tai mà còn chú trọng hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu, sử dụng phương tiện cứu hộ, tiếp cận và hỗ trợ sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Mục tiêu là giúp lực lượng tại chỗ đánh giá đúng tình huống, xử lý kịp thời, phối hợp hiệu quả và bảo đảm an toàn trong quá trình cứu hộ, cứu nạn”.

Bên cạnh tập huấn, các lực lượng xung kích còn được tham gia diễn tập những phương án cứu hộ, cứu nạn như: sơ tán người dân khỏi khu vực ngập sâu; cách tiếp cận và đưa người gặp nạn đến nơi an toàn; phản ứng nhanh trước những tình huống khẩn cấp...

bqbht_br_a2.jpg
bqbht_br_a8.jpg
bqbht_br_a9.jpg
Các địa phương chuẩn bị đầy đủ phương tiện để ứng phó với thiên tai.

Để phòng chống thiên tai, Hà Tĩnh xác định phương châm “4 tại chỗ” là nền tảng. Ông Trần Đức Thịnh – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Trong phòng, chống thiên tai, vai trò của người dân và chính quyền cơ sở là hết sức quan trọng. Ở đâu người dân có ý thức phòng ngừa, chính quyền chuẩn bị tốt các phương án ứng phó thì ở đó sẽ hạn chế được rủi ro, thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát những khu vực có nguy cơ cao, củng cố lực lượng, phương tiện tại chỗ, tăng cường tập huấn, diễn tập và nâng cao kỹ năng cho cộng đồng. Quan trọng nhất là phải chuyển nhận thức thành hành động cụ thể, để người dân biết cách tự bảo vệ mình, chính quyền cơ sở có đủ khả năng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh”.

Thiên tai ngày càng khó lường, đòi hỏi công tác phòng ngừa không chỉ dừng ở việc chuẩn bị phương án mà phải trở thành hành động thường xuyên của mỗi gia đình và cộng đồng. Từ những giải pháp thích ứng của người dân đến việc củng cố năng lực ứng phó tại chỗ, thực tiễn ở Hà Tĩnh cho thấy, giảm nhẹ rủi ro thiên tai phải bắt đầu từ cơ sở. Khi ý thức phòng ngừa được nâng cao, kỹ năng ứng phó được trang bị đầy đủ và các lực lượng phối hợp chặt chẽ, cộng đồng sẽ chủ động hơn trước thiên tai, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Học sinh, phụ huynh, thầy cô Hà Tĩnh kỳ vọng bộ sách giáo khoa thống nhất có nội dung dễ hiểu, bảo đảm tính liên thông và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập, phát triển năng lực của người học.
[Infographic] 11 nhóm tài khoản trực tuyến phải liên kết, xác thực VNeID trước ngày 31/12/2026

[Infographic] 11 nhóm tài khoản trực tuyến phải liên kết, xác thực VNeID trước ngày 31/12/2026

Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ, trước ngày 31/12/2026, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực phải hoàn thành việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID. Riêng tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027.
Interactive: Kế hoạch xây dựng xã hội "kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển"

Interactive: Kế hoạch xây dựng xã hội "kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển"

BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 113-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 32-CTr/TW của Bộ Chính trị; xác định đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng để Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.
Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!