Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án kênh trục sông Nghèn

(Baohatinh.vn) - Đến nay, tiến độ thực hiện Dự án cống Đò Điểm và hệ thống kênh trục sông Nghèn vẫn rất chậm, còn 39 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 kéo dài, đặc biệt là vẫn còn một số tồn tại về công tác giải phóng mặt bằng, trong khi thời gian sắp hết.

chu tich ubnd tinh chi dao day nhanh tien do du an kenh truc song nghen

Cống Đò Điểm giúp ngọt hóa sông Nghèn nhưng hệ thống kênh chưa hoàn chỉnh để dẫn nước về vùng Lộc Hà

Trong văn bản vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh ký gửi các ngành chức năng, huyện Lộc Hà nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Xây dựng công trình - Bộ NN&PTNT tại Văn bản số 1645/XD-TC ngày 6/12/2017 về việc thông báo tình hình thực hiện Dự án cống Đò Điểm và Hệ thống kênh trục sông Nghèn, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT (chủ đầu tư) nghiêm túc thực hiện các ý kiến của Cục và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6870/UBND-NL1 ngày 1/11/2017 cùng các văn bản đã ban hành, xây dựng kế hoạch, giải pháp, lộ trình cụ thể và chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan thực hiện, đảm bảo chất lượng, hoàn thành dự án và giải ngân nguồn vốn đúng thời hạn quy định.

Nếu để chậm tiến độ và không giải ngân hết nguồn vốn theo kế hoạch thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh.

UBND huyện Lộc Hà xử lý dứt điểm các nội dung còn tồn đọng về bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các tuyến kênh: Hạ Can, Hồng Tân, Hữu Ninh, hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 18/12/2017; nếu để chậm giải phóng mặt bằng, không hoàn thành dự án đúng thời hạn quy định, bị thu hồi nguồn vốn thì UBND huyện Lộc Hà chịu trách nhiệm xử lý và bố trí kinh phí để xây dựng hoàn thiện các vị trí nêu trên, đảm bảo hoàn thành đồng bộ các tuyến kênh, phát huy hiệu quả đầu tư.

Giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện; rà soát, đánh giá khối lượng, tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn của dự án, nếu chủ đầu tư không có khả năng hoàn thiện dự án và giải ngân nguồn vốn đúng thời hạn yêu cầu, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2017.

Trước đó (ngày 2/12/2017), qua kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo của các chủ đầu tư và đơn vị liên quan, Cục Quản lý Xây dựng công trình nhận thấy tiến độ thực hiện dự án vẫn rất chậm, đến nay vẫn còn 39 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn TPCP năm 2016 kéo dài, vẫn còn một số tồn tại về công tác giải phóng mặt bằng, trong khi thời gian sắp hết.

Để hoàn thành các hạng mục công trình, phát huy hiệu quả đầu tư, đồng thời hoàn thành giải ngân hết vốn kế hoạch được giao, Cục Quản lý Xây dựng công trình đề nghị chủ đầu tư tổ chức rà soát, điều chỉnh các hạng mục công trình đảm bảo hoàn thành phát huy hiệu quả đầu tư trong phạm vi nguốn vốn kế hoạch đã thông báo cho dự án (823,2 tỷ đồng).

Yêu cầu tập trung cao độ công tác quản lý, điều hành, đôn đốc các nhà thầu tăng cường thiết bị, nhân lực, tăng, ca thi công để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành thi công và giải ngân trước 31/12/2017, không nợ đọng XDCB, không để hạng mục công trình xây dựng dở dang;

Ngoài công tác xây lắp, cần khẩn trương triển khai các công tác khác có liên quan để chủ động trong công tác nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình hoàn thành theo quy định.

Trường hợp không đáp ứng tiến độ nêu trên, không còn nguồn vốn bố trí, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh tự cân đối nguồn vốn để thực hiện tiếp các hạng mục dở dang, đảm bảo an toàn công trình và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

Đọc thêm

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
 Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 16h hôm nay (2/7), giá xăng, dầu cùng giảm 690-1.050 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.
[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế

Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế và mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 3 lần số tiền trốn.
Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?
Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Mùa hái "vàng đen" ở miền Tây Hà Tĩnh

Khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế khá đang giúp cây vừng trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân miền núi Hà Tĩnh, đồng thời mở ra hướng nâng cao giá trị nhờ chế biến dầu.
Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Nữ trưởng thôn tiên phong phát triển kinh tế ở Đông Sơn

Hơn 10 năm giữ cương vị Trưởng thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), bà Trần Thị Toạ không chỉ là cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm mà còn là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế vườn mẫu tại địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!