(Baohatinh.vn) - Trong quá trình khai thác mỏ đất ở núi Động Ván (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Công ty CP Xây dựng thương mại tổng hợp Hòa Bình có hành vi khai thác vượt ra ngoài ranh giới được phép.
Mỏ đất san lấp núi Động Ván mà Công ty CP Xây dựng thương mại tổng hợp Hòa Bình được cấp quyền khai thác.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Công ty CP Xây dựng thương mại tổng hợp Hòa Bình.
Công ty CP Xây dựng thương mại tổng hợp Hòa Bình có địa chỉ trụ sở chính tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, do ông V.X.T. (SN 1959) làm giám đốc.
Công ty CP Xây dựng thương mại tổng hợp Hòa Bình được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 4230/GP-UBND ngày 27/12/2019 để khai thác mỏ đất san lấp núi Động Ván, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh với diện tích 10ha, mức sâu khai thác thấp nhất +75m, trữ lượng khoáng sản đưa vào thiết kế khai thác 1.658.850m3, công suất khai thác 95.000m3 nguyên khai/năm, thời hạn 18 năm.
Qua kết quả xác minh của ngành chức năng, công ty đã khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) với tổng diện tích khoảng 16.897m2, khối lượng đất đào ở khu vực ngoài ranh giới mỏ được cấp khoảng 142.558m3 ở thể tự nhiên (tương đương 163.942m3 đất nguyên khai).
Khối lượng đất đào nguyên khai ngoài ranh giới mỏ ước tính giá trị gần 6,3 tỷ đồng, có dấu hiệu vi phạm theo quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.
Sở TN&MT đã có văn bản báo cáo, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Xây dựng thương mại tổng hợp Hòa Bình về hành vi khai thác vượt công suất cho phép.
Tuy nhiên, sau khi rà soát, Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở TN&MT tham mưu chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự đối với Công ty CP Xây dựng thương mại tổng hợp Hòa Bình cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để điều tra về hành vi khai thác khoáng sản không đúng với nội dung giấy phép. Trong trường hợp không đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì mới tiến hành xử phạt vi phạm hành chính.
Để làm rõ sai phạm trong hành vi khai thác khoáng sản, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm trong khai thác khoáng sản của Công ty CP Xây dựng thương mại tổng hợp Hòa Bình đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Hình ảnh xe tải chạy ngược chiều trên cao tốc qua Hà Tĩnh gây xôn xao dư luận bởi mức độ nguy hiểm. Theo trình bày của tài xế, do chưa tỉnh ngủ nên đã đi nhầm hướng trên tuyến cao tốc.
Mỏ đá bất ngờ sạt lở đã vùi lấp 3 công nhân đang khai thác đá. Thi thể cả 3 người đã được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tìm thấy và bàn giao cho gia đình các nạn nhân đưa về quê mai táng.
Ca sĩ Long Nhật bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tại cơ quan điều tra, nam ca sĩ được cho là đã thừa nhận có sử dụng ma túy đá.
Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) đã đưa ra cách khắc phục các lỗi phổ biến khi nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên quốc lộ 8, tổ công tác của Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, khống chế 3 thanh niên có hành vi trộm cắp xe máy ở tỉnh Quảng Trị, đang lưu thông ra tỉnh Nghệ An.
Hà Tĩnh hiện vẫn còn 61 lối đi tự mở qua đường sắt chưa được xóa bỏ. Đây đều là những điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, nhất là tại các khu vực đông dân cư và tầm nhìn bị hạn chế.
Chưa đầy 20 giây để bẻ khóa, nổ máy rồi tẩu thoát, các vụ trộm do thanh thiếu niên thực hiện ở Hà Tĩnh đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ hóa tội phạm và những khoảng trống trong quản lý, giáo dục con em.
Ca sĩ Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, cùng hai người bạn vừa bị tạm giam, khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sau thời gian công an củng cố chứng cứ.
Những vụ tai nạn giao thông liên tiếp liên quan đến học sinh ở Hà Tĩnh thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận thanh thiếu niên.
Tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh sử dụng vũ khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn cá nhân đã gióng lên hồi chuông báo động về những lệch lạc đáng lo ngại trong nhận thức và cách hành xử của giới trẻ.
Trong tháng 4/2026, toàn quốc xảy ra 276 vụ cháy, làm chết 13 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 43,14 tỷ đồng; toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, làm chết 02 người.
Trước diễn biến phức tạp của tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đưa video va chạm thực tế vào tuyên truyền tại doanh nghiệp vận tải và đơn vị sát hạch giấy phép lái xe.
Sau cú đẩy khiến người hàng xóm ngã đập đầu xuống nền sân, chấn thương sọ não và tử vong, bị cáo Lê Đình Tâm (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 1 tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".
Tại làng nghề chế biến hến ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh), các lò luộc hến đỏ lửa liên tục để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng củi, than cùng nhiều vật liệu dễ cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn.
Trong 2 ngày 12 và 13/5, cơ quan chức năng cấm đường nhiều đoạn trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn Vũng Áng - Bùng, nối tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị, theo từng khung giờ nhất định.
Đối tượng Trần Hậu Phúc đã liều lĩnh trộm xe máy của một công dân khi người này đến giải quyết thủ tục hành chính tại Đội Địa bàn Thạch Hà, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!