Tình yêu ấy cùng với chất giọng ngọt ngào, lôi cuốn, Anh Phương đã tích cực đóng góp cho phong trào văn nghệ quần chúng, được mời tham gia biểu diễn tại các hội thi, liên hoan, hội diễn của xã, huyện.
![]() |
| Anh Phương là linh hồn trong mọi hoạt động của CLB Dân ca ví, giặm |
Nặng lòng với ví, giặm, lại được ban giám hiệu nhà trường ủng hộ, cuối năm 2014, cô giáo Anh Phương thành lập CLB Dân ca ví, giặm để thu hút các thầy, cô giáo và học sinh tham gia. Cô chia sẻ: “Với tôi, việc thành lập CLB là mong muốn đưa dân ca vào trường học để các em biết yêu hơn những câu hát quê hương, thêm tự hào về những giá trị văn hóa ông cha để lại”.
Dù mới 1 năm đi vào hoạt động, song CLB Dân ca ví, giặm Trường THPT Nghi Xuân cũng đã trình diễn nhiều tiết mục như: “Dặm ru”, “Đêm trăng phường Vải”, “Nghi Xuân vang vọng câu Kiều”, “Bần hát ghẹo”, “Một đời vì nghĩa cả”, “Lung linh hồn quê”… Dẫu giọng chưa thật chuẩn, luyến láy chưa hay, nhưng trên tất cả là sự say mê, hào hứng của các bạn trẻ đối với âm nhạc quê hương. Những làn điệu dân ca ví, giặm thiết tha, sâu lắng, giúp các em bồi đắp tâm hồn, tình cảm để biết yêu hơn quê mình qua từng câu ví, giặm.
Song song với việc dàn dựng các tiết mục ví, giặm, cô giáo Anh Phương còn tổ chức cho các thành viên CLB đi tham quan, học tập và nghe các nghệ sĩ của Trung tâm Bảo tồn - Phát huy di sản dân ca Xứ Nghệ trò chuyện về ví, giặm... Sau mỗi chuyến trải nghiệm, dư âm của những làn điệu dân ca ví, giặm lại lắng đọng trong tâm hồn các em với tình yêu và sức sống mới.
Thầy Vũ Minh Thiện - Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Xuân cho biết: “Với tâm huyết và niềm say mê dân ca, cô Anh Phương thực sự là linh hồn trong mọi hoạt động của CLB Dân ca ví, giặm. Ngoài việc duy trì sinh hoạt 2 lần/tháng với nhiều hoạt động phong phú, thời gian qua, cô Anh Phương còn trực tiếp hướng dẫn các thành viên trong CLB đề tài khoa học “Bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh bằng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở CLB Dân ca ví, giặm Trường THPT Nghi Xuân”. Đây là một trong những biện pháp hữu hiệu để tuyên truyền, giáo dục, nhân lên niềm tự hào cho các em đối với di sản dân ca ví, giặm. Đề tài này đã giành giải nhì trong cuộc thi sáng tạo khoa học cấp tỉnh”.
