Cơ sở kinh doanh nước sạch bán nước “bẩn” cho hàng trăm hộ dân Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Người dân phản ánh nước bẩn, có mùi hôi… nhưng HTX Nước sạch và vệ sinh môi trường Kim Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn cung cấp cho hàng trăm hộ dân sử dụng sinh hoạt.

Cơ sở kinh doanh nước sạch bán nước “bẩn” cho hàng trăm hộ dân Can Lộc

Dù nước không đảm bảo chất lượng nhưng thời gian qua người dân xã Kim Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phải sử dụng để sinh hoạt

Thời gian qua, nhiều hộ dân ở thôn Thượng Xá, xã Kim Lộc phản ảnh HTX Nước sạch và vệ sinh môi trường Kim Lộc cung cấp nước sạch cho người dân không đảm bảo chất lượng.

Dù nguồn nước không đảm bảo vệ sinh nhưng HTX này vẫn kinh doanh và bán "nước sạch” cho các hộ dân với giá 5.000 đồng/m3.

Cơ sở kinh doanh nước sạch bán nước “bẩn” cho hàng trăm hộ dân Can Lộc

Nước do HTX nước sạch và vệ sinh môi trường Kim Lộc cung cấp thường có màu ố vàng...

Bà P. (người dân thôn Thượng Xá, xã Kim Lộc) bức xúc cho biết, gia đình bà đăng ký sử dụng nước của HTX từ năm 2016 đến nay. Dù biết chất lượng nước không đảm bảo nhưng gia đình và nhiều hộ gia đình khác không còn cách nào khác vẫn phải sử dụng để sinh hoạt.

Cơ sở kinh doanh nước sạch bán nước “bẩn” cho hàng trăm hộ dân Can Lộc

... và sau thời gian bị lắng bẩn

“Được cấp nước sạch nhưng gia đình tôi cũng như các hộ dân ở đây không hề được sử dụng nước sạch. Nhiều ngày sạch lắm nước cũng chỉ có màu vàng nhạt, có những ngày nguồn nước được cấp còn vẩn đục hơn nhiều và có màu vàng đậm nhưng vẫn phải sử dụng để sinh hoạt hàng ngày. Nước không đảm bảo chất lượng, gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác phải phải sử dụng nước mưa để ăn”, bà P. bức xúc chia sẻ.

Cơ sở kinh doanh nước sạch bán nước “bẩn” cho hàng trăm hộ dân Can Lộc

Để sử dụng nước, người dân phải chứa đựng để lắng bẩn

Theo ghi nhận thực tế tại một số hộ dân ở thôn Thượng Xá, chúng tôi thấy nguồn nước ngả màu vàng đục với nhiều tạp chất bám. Nhiều hộ gia đình sử dụng nước không đảm bảo nên các thiết bị vệ sinh hoen rỉ, cáu bẩn…

Cơ sở kinh doanh nước sạch bán nước “bẩn” cho hàng trăm hộ dân Can Lộc

Nhà máy xử lý nước sạch do HTX Nước sạch và vệ sinh môi trường Kim Lộc quản lý và thai thác

Được biết, nhà máy nước sạch xã Kim Lộc được đầu tư xây dựng từ năm 2005 với tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng, do HTX Nước sạch và vệ sinh môi trường Kim Lộc quản lý và thai thác.

Theo thiết kế, nhà máy có công suất 450m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho gần 800 hộ dân trong xã.

Năm 2014, nhà máy được Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh hỗ trợ gần 2 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa các hạng mục như: sửa chữa bể lắng, thay van khóa, hệ thống khử phèn, hệ thống xử lý clo và thay các động cơ hút đẩy…

Cơ sở kinh doanh nước sạch bán nước “bẩn” cho hàng trăm hộ dân Can Lộc

Hệ thống xử lý của nhà máy nay đã lạc hậu

Liên quan đến vấn đề trên, ông Trần Văn Hữu - Chủ tịch UBND xã Kim Lộc cho biết, chính quyền địa phương đã nắm bắt được tình hình qua phản ánh của người dân.

“Việc thời gian qua, chất lượng nước do HTX Nước sạch và vệ sinh môi trường Kim Lộc cung cấp cho người dân sử dụng không đảm bảo chất lượng là có thật”, ông Trần Văn Hữu khẳng định.

Cơ sở kinh doanh nước sạch bán nước “bẩn” cho hàng trăm hộ dân Can Lộc

Bể chứa nước đã qua xử lý và được bơm cấp cho người dân sử dụng

Theo ông Hữu, xã Kim Lộc hiện có khoảng trên 80% hộ dân (gần 800 hộ) đang sử dụng nước sạch do HTX Nước sạch và vệ sinh môi trường Kim Lộc cung cấp. Nguyên nhân nước nhiễm bẩn được cho là do nguồn nước mặt kênh 19/5 bị ô nhiễm, đặc biệt là vào những ngày mưa, lụt. Bên cạnh đó, vào thời gian người dân thu hoạch lúa, nước rơm rạ từ đồng chảy vào lòng kênh gây nên hiện tượng nước vàng và có mùi hôi.

“Chất lượng nước đầu vào không đảm bảo, hơn nữa trong quá trình vận hành có thể do công nhân của nhà máy đã không tuân thủ đúng quy trình xử lý nước nên dẫn đến tình trạng chất lượng nước đầu ra không đảm bảo tiêu chuẩn”, ông Hữu cho biết thêm.

Chủ tịch UBND xã Kim Lộc cho biết: Trước mắt, UBND xã đã chỉ đạo đơn vị cung ứng phải thực hiện đúng quy trình sản xuất, xử lý nước để cấp nước đảm bảo tiêu chuẩn cho người dân. Đồng thời triển khai dự án cấp nước sạch từ Nhà máy nước Hồng Lĩnh nhằm cấp nước đạt tiêu chuẩn cho người dân sử dụng trong thời gian sớm nhất”.

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast