“Còn nhiều ca Covid-19 ở 2 ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự báo sẽ phát hiện nhiều ca nhiễm nữa liên quan ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh, do biển thể nCoV lây nhanh và số mẫu chờ kết quả xét nghiệm còn nhiều.

Tại cuộc họp Phòng chống dịch Covid-19 ở Bộ Y tế chiều 28/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết 82 ca nhiễm công bố trưa nay là kết quả của chỉ một mẻ xét nghiệm. Trong đó, 72 mẫu dương tính từ Chí Linh, Hải Dương - liên quan “bệnh nhân 1552” ; 10 mẫu dương tính từ Quảng Ninh - liên quan “bệnh nhân 1553” . Đợt dịch ở Đà Nẵng không có lần xét nghiệm nào có kết quả nhiều như vậy.

“Còn nhiều ca Covid-19 ở 2 ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia chống dịch, sáng 28/1. Ảnh: Giang Huy.

Đêm 27/1, giới chức thành phố Chí Linh lấy 4.000 mẫu trong các nhà máy, xét nghiệm ra kết quả 72 ca dương tính.

“Trong đợt xét nghiệm tối nay và sáng mai, khi có kết quả, nhiều khả năng sẽ ghi nhận nhiều ca bệnh nữa. Nhưng không phải vì số lượng lớn mà lo ngại bởi chúng ta đã khoanh và lấy mẫu rất rộng. Quảng Ninh lấy mẫu đến F3”, ông Đam cho biết.

Ông nhận định ổ dịch ở Chí Linh đã lây nhiễm ít nhất 10 ngày.

Giải thích tại sao lấy mẫu xét nghiệm nhanh, sớm đến tận F3, trong khi thông thường lấy mẫu F1 đến F2, Phó Thủ tướng cho biết “do chủng nCoV mới lây lan rất nhanh, có khi chưa 3 ngày đã hết một vòng, lần này chúng tôi đánh giá sự lây nhiễm đã khoảng 4 vòng”. Một vòng tức là khả năng lây nhiễm từ người mang virus cho các diện tiếp xúc, ví dụ 4 vòng như Phó Thủ tướng đề cập là từ F0 đến F3.

Từ ổ lây nhiễm tại Chí Linh, Phó Thủ tướng để nghị các tỉnh tuyệt đối không được lơ là, luôn sẵn sàng chống dịch “vì chuyện ở Chí Linh không ai dám chắc ngày mai không xảy ra ở địa bàn khác”.

“Các địa phương khi phát hiện ca nghi nhiễm, lập tức phải khoanh vùng. Nghi có F1 thì phải coi như F0, F2 coi như F1”, ông Đam yêu cầu.

Việc vô cùng quan trọng ở Hải Dương và các địa phương khác là “giữ chặt bằng được bệnh viện” bởi chủng mới lây rất nhanh. Tất cả các cơ sở y tế phải nâng mức báo động, tất cả thầy thuốc phải luôn cảnh giác cao hơn một mức so với trước đây vì các trường hợp ho sốt, khó thở đều đến cơ sở y tế kiểm tra.

Hải Dương một năm trước đây đã thống kê là nơi có nhiều người già, bệnh nền nhất cả nước, theo ông Đam. Vì vậy, nếu phát hiện có một bệnh nhân Covid-19 từng đến viện nào, phải xét nghiệm hết cả bệnh nhân nơi đó, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng như Đà Nẵng hồi tháng 7-8.

Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả các tỉnh thực hiện nghiêm ngặt quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt nếu có vi phạm. Các cơ sở y tế, nơi lưu trú, bến xe, phương tiện công cộng, chợ, trung tâm thương mại, nhà máy xí nghiệp... nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn chống dịch.

“Phải làm quyết liệt, đừng để dịch xảy ra rồi hối hận không kịp”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Ông cảnh báo nếu không thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, sẽ không kiểm soát nổi.

“Hôm qua, Bộ Y tế chi viện cho Hải Dương 6 đơn vị. Nếu 10 nơi phải chi viện như thế thì Bộ Y tế chịu”, ông Đam nói.

Hiện có 3 nguồn lây nhiễm. Thứ nhất, và khó lường nhất, là ở cộng đồng, nếu nghiêm túc thực hiện 5K - khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế - thì mầm bệnh được phát hiện ngay. Thứ hai, từ nhóm nhập cảnh hợp pháp về, cách ly ngay. Thứ ba, nguồn nhập cảnh bất hợp pháp, cần siết chặt phát hiện sớm để khoanh vùng, cách ly. Ba nguồn lây nhiễm này, nếu kiểm soát tốt thì ổ dịch nhỏ khoanh được ngay, theo Phó Thủ tướng.

Ông Đam cho biết từ đêm 28/1 Ban chỉ đạo Quốc gia chống dịch đã phát lệnh kích hoạt tất cả cơ chế cao nhất, sẵn sàng cho kịch bản hàng chục nghìn người nhiễm. Đợt dịch ở Đà Nẵng mất 23 ngày khống chế, nay chủng virus mới lây nhanh đòi hỏi việc dập dịch phải nhanh hơn trước.

“Chúng tôi quyết tâm 10 ngày phải khoanh và dập các ổ dịch này”, Phó Thủ tướng tuyên bố.

Theo Lê Nga/VNE

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.