Công an Hà Tĩnh xuyên Tết làm căn cước cho công dân

(Baohatinh.vn) - Công an Hà Tĩnh đã bố trí phương tiện, nhân lực trực 24/24h nhằm tạo điều kiện cho công dân có nhu cầu làm thẻ căn cước, đặc biệt là bà con ở xa quê về ăn Tết.

Từ ngày 15/1, nhiều người dân đã đến Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Hương Sơn) để làm thẻ căn cước. Đa số họ đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh, thành khác về quê ăn Tết dịp này và số khác đã đến hạn cấp, đổi thẻ để làm thủ tục giao dịch ngân hàng.

bqbht_br_3.jpg
Người dân kiểm tra các thông tin được thu thập để làm thẻ căn cước.

Dưới sự hướng dẫn tận tình, phối hợp nhịp nhàng trong quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng công an, quá trình thu thập thông tin, sinh trắc học để thu nhận hồ sơ cấp căn cước diễn ra nhanh gọn, không để công dân phải chờ đợi lâu.

Trung tá Thái Văn Vũ - Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Hương Sơn) thông tin: “Nắm bắt được sẽ có nhiều người dân tranh thủ dịp nghỉ Tết để về quê làm thẻ căn cước, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí 50% quân số trực, phục vụ nhu cầu của bà con. Nếu từ ngày 15 - 20/12 (âm lịch), chỉ có khoảng 60 trường hợp đến làm thủ tục thì từ ngày 20/12 âm lịch đến nay, số lượng tăng mạnh, mỗi ngày có hơn 100 trường hợp được thu nhận hồ sơ. Ngoài công dân xa quê, nhiều người đến hạn cấp, đổi thẻ CCCD đã tranh thủ tới làm để thuận tiện trong quá trình giao dịch thủ tục ngân hàng”.

bqbht_br_1.jpg
Cán bộ công an hướng dẫn người dân làm thủ tục thu thập mống mắt.

Tại huyện Can Lộc, bắt đầu từ ngày 20/12 âm lịch, đông đảo con em xa quê đến Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Can Lộc) để làm các thủ tục. Theo Đại úy Nguyễn Viết Lãm - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Can Lộc), những ngày giáp Tết, trung bình mỗi ngày, đơn vị thu nhận khoảng 150 hồ sơ cấp thẻ căn cước; trong đó, chủ yếu là công dân trở về từ các địa phương khác và ở nước ngoài trở về. Bắt đầu từ ngày mồng 2 trở đi, nhận định số lượng người dân đến làm thủ tục đông trở lại, Công an huyện đã bố trí, sắp xếp 2 cán bộ/ca trực, thời gian từ 7h30' đến 20h để phục vụ công dân.

bqbht_br_2.jpg
Việc bố trí, sắp xếp cán bộ phục vụ công dân làm thẻ căn cước trong Tết được lực lượng Công an Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm.

Ngoài huyện Can Lộc và Hương Sơn, công an 10 địa phương còn lại cũng đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, con người để phục vụ người dân tốt nhất. Theo đánh giá từ lực lượng công an, so với chiến dịch cấp thẻ CCCD trước đây, người dân cấp thẻ căn cước có giảm hơn do nhiều người không có nhu cầu, chưa đến hạn cấp đổi. Bên cạnh việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, lực lượng công an cũng tích cực hướng dẫn công dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử trên điện thoại thông minh.

Chị Nguyễn Đan Linh (thường trú tại phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh, hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương) chia sẻ: "Trước khi về quê ăn Tết, tôi cũng đã nắm bắt thời gian cấp thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử để làm thủ tục. Ngoài ra, Công an thị xã cũng đã thông báo rộng rãi tới từng gia đình, thuận lợi cho người dân nắm bắt. Vào tháng 2/2025, tôi đủ 25 tuổi, vì vậy, việc cấp, đổi từ thẻ CCCD sang thẻ căn cước hết sức cần thiết, nhất là khi thực hiện sinh trắc học tại các ngân hàng".

Cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Nghi Xuân) làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho công dân.

Cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an huyện Nghi Xuân) làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho công dân.

Thượng tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) cho biết: “Để phục vụ người dân đến làm thẻ căn cước, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo về phương tiện, máy móc; bố trí quân số thường trực 50%. Đồng thời, thông báo rộng rãi tới toàn thể Nhân dân dưới nhiều hình thức để bà con dễ dàng nắm bắt. Sau kỳ nghỉ Tết, chúng tôi vẫn đẩy mạnh việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước”.

Chủ đề Căn cước công dân

Đọc thêm

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Sự gia tăng của xe điện kéo theo việc mở rộng mạng lưới trạm sạc tại nhiều khu dân cư và công trình công cộng. Bên cạnh những tiện ích mang lại, nguy cơ mất an toàn cháy, nổ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp.
Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!