Công đoàn Hà Tĩnh linh hoạt trong tiếp cận, bảo vệ quyền lợi người lao động

(Baohatinh.vn) - Đổi mới nội dung hoạt động, linh hoạt trong phương thức tiếp cận để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động là nhiệm vụ được Công đoàn Hà Tĩnh đặt ra trong thời kỳ mới.

Công đoàn Hà Tĩnh linh hoạt trong tiếp cận, bảo vệ quyền lợi người lao động

Sáng 12/6, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh dự đại hội.

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn.

Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức tốt hội nghị dân chủ cơ sở hằng năm; phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành điều tra tình hình việc làm, thu nhập; kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động, công đoàn, BHXH tại doanh nghiệp…

Công đoàn Hà Tĩnh linh hoạt trong tiếp cận, bảo vệ quyền lợi người lao động

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động được thực hiện tốt. Trong 5 năm, các cấp công đoàn đã trao hỗ trợ 730 mái ấm công đoàn, trợ cấp hơn 15.500 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 14 tỷ đồng.

Các chương trình hướng đến đoàn viên như “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Phúc lợi đoàn viên”… được thực hiện đã mang lại lợi ích cho hàng chục vạn đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Hà Tĩnh linh hoạt trong tiếp cận, bảo vệ quyền lợi người lao động

Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trong điều kiện tình hình mới, cán bộ LĐLĐ tỉnh phải thường xuyên đổi mới nội dung hoạt động, phương thức tiếp cận với doanh nghiệp, người lao động. Trong 5 năm, đã có 264 công đoàn cơ sở mới được thành lập, phát triển 21.620 đoàn viên; phong trào công nhân lao động có bước phát triển mới.

Hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc như Khách sạn Công đoàn, Khách sạn Thiên Cầm đạt kết quả tốt; giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập cho 26 - 50 lao động; đóng nộp ngân sách đầy đủ.

Công đoàn Hà Tĩnh linh hoạt trong tiếp cận, bảo vệ quyền lợi người lao động

Bí thư Đảng bộ - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Thị Hải Yến trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp mới 12 đảng viên (đạt 120% chỉ tiêu); hằng năm có 97 - 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

LĐLĐ tỉnh nhiều năm liền là đơn vị nằm trong tốp dẫn đầu của khối thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc…

Đổi mới nội dung, linh hoạt trong phương thức hoạt động nhiệm kỳ mới

Tại đại hội, đại biểu đã trình bày nhiều tham luận đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thúc đẩy phong trào công nhân lao động phát triển.

Nhiều ý kiến phân tích, cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 sẽ tạo ra cơ hội việc làm, nhưng cũng sẽ sa thải một lượng lớn lao động, nhất là lao động phổ thông.

Công đoàn Hà Tĩnh linh hoạt trong tiếp cận, bảo vệ quyền lợi người lao động

Bí thư Chi bộ Phong trào - Văn phòng Nguyễn Thị Mỹ Lệ đóng góp tham luận nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy chi bộ đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn.

Cùng với đó, việc Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với cam kết tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động tham gia các tổ chức đại diện ngoài tổ chức công đoàn sẽ là cơ hội lớn, nhưng cũng là thách thức không nhỏ.

Nếu tổ chức công đoàn không đổi mới, không hấp dẫn, không làm tốt vai trò đại diện thì người lao động sẽ tìm đến tổ chức đại diện khác khi tổ chức này mang lại nhiều quyền lợi hơn cho họ.

Công đoàn Hà Tĩnh linh hoạt trong tiếp cận, bảo vệ quyền lợi người lao động

Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Thị Việt Ánh: “Tổ chức công đoàn phải nhạy bén dự báo tình hình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để xây dựng chương trình kế hoạch sát đúng, thực hiện nhiệm vụ cốt lõi trọng tâm là chăm lo bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động”.

Điều đó đặt ra yêu cầu cho Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ mới cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới nội dung, linh hoạt trong phương thức hoạt động để tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, giúp người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm trong thị trường lao động mới.

Công đoàn Hà Tĩnh linh hoạt trong tiếp cận, bảo vệ quyền lợi người lao động

Đại biểu bầu BCH khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ cũng xác định nhiệm vụ chỉ đạo ban chuyên môn thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành.

Công đoàn Hà Tĩnh linh hoạt trong tiếp cận, bảo vệ quyền lợi người lao động

Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới.

Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đặt mục tiêu: Hằng năm, Công đoàn Hà Tĩnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thuộc tốp đầu cụm thi đua Bắc Trung Bộ; hiệu quả kinh doanh của Khách sạn Công đoàn và Khách sạn Thiên Cầm tăng 10% kế hoạch được giao; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đại hội đã tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 8 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ. Ông Nguyễn Văn Danh - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trúng cử Bí thư Đảng bộ LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!