Công suất đạt 7.000 m3 ngày/đêm, Nhà máy Nước Nghi Xuân vẫn khó mở rộng mạng lưới khách hàng

(Baohatinh.vn) - Công suất thiết kế tại Nhà máy Nước Nghi Xuân (Hà Tĩnh) là 7.000 m3 ngày/đêm nhưng sản lượng tiêu thụ vẫn chưa đạt một nửa. Việc mở rộng mạng lưới khách hàng ở Nghi Xuân gặp không ít khó khăn.

Công suất đạt 7.000 m<sup>3</sup> ngày/đêm, Nhà máy Nước Nghi Xuân vẫn khó mở rộng mạng lưới khách hàng

Công nhân Chi nhánh Cấp nước Nghi Xuân vận hành hệ thống cấp nước...

Năm 2011, Nhà máy Nước Nghi Xuân hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, công suất 7.000 m3 ngày/đêm. Nhiều người tin rằng, kể từ nay, người dân Nghi Xuân sẽ không còn phải sử dụng các loại nước giếng, nước mưa. Tuy nhiên, trái ngược với nhận định đó, đến thời điểm này, toàn huyện Nghi Xuân mới chỉ có 6 xã, thị trấn được sử dụng nước sạch (Xuân Thành, Xuân Viên, Xuân Mỹ, Xuân Hải, thị trấn Xuân An và thị trấn Tiên Điền) với sản lượng tiêu thụ trên 3.000 m3, gần bằng 43% so với thiết kế.

Đến thời điểm này, số lượng khách hàng của nhà máy là 4.345 hộ. Điều đáng nói là, trong số đó, hàng trăm hộ chỉ mới được sử dụng nước sạch sau nhiều năm chờ đợi.

Công suất đạt 7.000 m<sup>3</sup> ngày/đêm, Nhà máy Nước Nghi Xuân vẫn khó mở rộng mạng lưới khách hàng

...thường xuyên xem xét, kiểm tra hệ thống điều khiển tự động.

Sau gần 10 năm kể từ ngày Nhà máy Nước Nghi Xuân (thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ) đi vào hoạt động, mùa hè năm nay, 134 hộ dân còn lại trong tổng số 360 hộ ở thôn Thuận Mỹ, xã Xuân Mỹ mới được sử dụng nước máy.

“Mặc dù nhà máy đứng chân trên địa bàn xã nhưng những năm trước, vào mùa hè, người dân vẫn phải sử dụng nước giếng khoan, nước mưa nên không đảm bảo vệ sinh. Mãi đến nay, nỗi lo thiếu nước sạch mới được hóa giải” - chị Hồ Thị Hằng (thôn Thuận Mỹ) cho biết.

Cùng chung tâm trạng này, ông Ngô Đăng Ký (tổ dân phố 4, thị trấn Xuân An) - hộ dân được đấu nối đường ống nước đợt này cho rằng, dù là địa phương đầu tiên được sử dụng nước sạch khi nhà máy nước đi vào hoạt động nhưng do hệ thống chính ở xa nên sau gần một thập niên chờ đợi, gia đình chúng tôi mới có nước máy để dùng".

Công suất đạt 7.000 m<sup>3</sup> ngày/đêm, Nhà máy Nước Nghi Xuân vẫn khó mở rộng mạng lưới khách hàng

Đến thời điểm này, sản lượng tiêu thụ của Nhà máy Nước Nghi Xuân đạt trên 3.000 m3, gần bằng 43% so với thiết kế.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước sạch đã có mà người dân chưa được sử dụng nhưng chủ yếu là do thiếu vốn đầu tư lắp đặt hệ thống ống dẫn chính (ống cấp 2) đến các xã, thị trấn.

Theo ông Lê Quốc Trang - Phó Giám đốc Chi nhánh cấp nước Nghi Xuân: Việc lắp đặt thêm hệ thống đường ống cấp 2 để đấu mở rộng mạng lưới khách hàng dùng nước sạch ở Nghi Xuân gặp rất nhiều khó khăn bởi từ nhà máy nước đến các địa phương như Xuân Lam, Xuân Hồng, Cương Gián, Xuân Liên có khoảng cách khá xa, trong khi đó, chi phí lắp đặt hệ thống nước tốn rất nhiều kinh phí.

“Chỉ tính đường ống xen dắm cấp nước tại khu vực dân cư nối liền trong thôn Thuận Mỹ đã “ngốn” nguồn kinh phí lên đến hơn 1,5 tỷ đồng. Muốn hệ thống đường ống cấp 2 “phủ sóng" toàn huyện Nghi Xuân, chủ đầu tư là Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng” - ông Lê Quốc Trang cho biết thêm.

Công suất đạt 7.000 m<sup>3</sup> ngày/đêm, Nhà máy Nước Nghi Xuân vẫn khó mở rộng mạng lưới khách hàng

Công suất lớn nên Nhà máy Nước Nghi Xuân có thể cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn toàn huyện.

Vốn đầu tư quá lớn, trong khi đó, theo Giám đốc Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh Võ Ngọc Vinh: Hiện, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Từ năm 2014 đến 2017, công ty lỗ liên tục. Từ tháng 8/2017, giá nước tăng nên công ty bắt đầu có lãi nhưng không nhiều nên việc đầu tư luôn phải cân nhắc.

"Việc đầu tư mở rộng mạng lưới khách hàng dùng nước doanh nghiệp phải cân nhắc xem xét kỹ đến yếu tố lợi nhuận. Bởi, dù rất "khát" nước sạch nhưng nhu cầu người dân lại sử dụng quá ít. Thậm chí, có hộ chỉ sử dụng 1-2 m3 nên đầu tư xen dắm cũng khó, chưa nói đến lắp đặt hệ thống đường ống mới. Vì vậy, nếu không có các nguồn xã hội hóa của các xã, thị trấn, chưa biết đến bao giờ nước sạch mới đến được những khu vực vùng xa huyện Nghi Xuân" - Võ Ngọc Vinh nói thêm.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!