Công tác luân chuyển - môi trường để cán bộ rèn luyện, trưởng thành

(Baohatinh.vn) - Công tác luân chuyển cán bộ tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh được triển khai hiệu quả tạo môi trường để cán bộ rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, phát triển nhanh và toàn diện hơn.

aIMG_9264 copy.jpg
Luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ là bước chủ động trong công tác nhân sự chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tháng 3/2020, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Hương Sơn được điều động tham gia BCH, BTV Đảng ủy xã Sơn Châu. Tại Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được đại hội trực tiếp bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ.

Hơn 4 năm về cơ sở, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã phát huy vai trò người đứng đầu, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất nội bộ và tập trung tháo gỡ vấn đề tồn đọng trên địa bàn. Phát huy nội lực, Sơn Châu từ xã khó trở thành địa phương tốp đầu của huyện trong triển khai các phong trào.

DSC_6606.JPG
Hơn 4 năm về với cơ sở, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã phát huy vai trò người đứng đầu, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Châu chia sẻ: “Từ phụ trách chuyên môn chuyển sang tiếp cận nhiệm vụ mới, tôi học hỏi rất nhiều để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trước hết, tôi xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong BCH, BTV Đảng ủy xã; đồng thời, sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng bộ và người dân để đề ra giải pháp cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Hơn 4 năm ở cơ sở, tôi đã trưởng thành nhiều từ phương pháp công tác, cách tiếp cận, giải quyết vấn đề cả về lý luận và thực tiễn nảy sinh”.

Từ năm 2020 đến nay, toàn huyện Hương Sơn đã luân chuyển 52 lượt cán bộ. Trong đó, luân chuyển ngang giữa các đơn vị thuộc UBND huyện và cơ quan cấp huyện 15 đồng chí; luân chuyển giữa các ban của Huyện ủy 5 đồng chí; luân chuyển cán bộ, công chức từ huyện về cơ sở và ngược lại 32 đồng chí.

Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hương Sơn Nguyễn Xuân Huy cho biết: “Bám sát tinh thần chỉ đạo chung của Trung ương và của tỉnh, mũi đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về công tác cán bộ, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu BCH Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 22/11/2021 về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và Quy định số 316-QĐ/HU ngày 31/8/2022 về luân chuyển, điều động, tiếp nhận, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị huyện Hương Sơn. Qua gần 1 nhiệm kỳ triển khai, nội dung này đã được địa phương thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc và thực tế đã chứng minh tính hiệu quả của việc luân chuyển trong đào tạo, rèn luyện nâng cao chất lượng cán bộ cho cả cấp huyện và cơ sở. Thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục rà soát công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ để thực hiện kịp thời, đúng quy trình việc luân chuyển, sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp tình hình mới”.

Hơn 11 năm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lộc Hà, tháng 6/2024, đồng chí Nguyễn Duy Lam được điều động, luân chuyển công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ huyện, giữ chức vụ Phó Chủ tịch. Sự thay đổi sau nhiều năm công tác ở một vị trí đã mang đến tinh thần mới cho tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện trong thực hiện nhiệm vụ.

DSC_6746 copy.jpg
Sự thay đổi sau nhiều năm công tác ở một vị trí đã mang đến khí thế mới cho tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nguyễn Duy Lam (ngoài cùng bên trái) trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Duy Lam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà phấn khởi: “Sự thay đổi này giúp tôi đổi mới tư duy làm việc, tiếp cận được lĩnh vực; hạn chế làm việc theo lối mòn, không sáng tạo. Đây cũng là cơ hội để tôi học hỏi ở mảng mới và phát huy năng lực, khả năng của bản thân”.

Cùng với đồng chí Nguyễn Duy Lam, từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Lộc Hà đã luân chuyển 8 lượt cán bộ; lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 34 lượt cán bộ. Việc luân chuyển được thực hiện từ đơn vị này sang đơn vị khác ở cấp huyện và ở các trường học; luân chuyển từ huyện xuống cơ sở và ngược lại. Đặc biệt, kết hợp luân chuyển, điều động với tăng cường cán bộ cho những cơ quan, đơn vị khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín; qua đó, góp phần thực hiện chủ trương người đứng đầu các địa phương, cơ quan đơn vị không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp và khuyến khích thực hiện đối với cấp phó.

Từ đầu năm đến nay, huyện Lộc Hà đã luân chuyển 8 lượt cán bộ.
Từ đầu năm đến nay, huyện Lộc Hà đã luân chuyển 8 lượt cán bộ.

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn khẳng định: “Thời gian qua, huyện Lộc Hà đã thực hiện nghiêm các quy định về công tác luân chuyển cán bộ sát thực tình hình địa phương và phù hợp với yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, vị trí việc làm. Điều này còn tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý làm việc được ở nhiều vị trí, phát huy toàn diện tính tích cực, năng động, sáng tạo ở vị trí công tác mới, tạo động lực để rèn luyện, phấn đấu. Cán bộ được luân chuyển đã phát huy năng lực, tạo cú hích cho các địa phương; ngược lại, thay đổi vị trí công tác, về gần dân cán bộ được học dân, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ và bản lĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo”.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển 451 lượt cán bộ, trong đó cấp tỉnh 26 lượt, cấp huyện 425 lượt.

Việc thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm được xem xét, bố trí, sắp xếp đảm bảo tổng thể, hợp lý, hài hòa, vừa lâu dài vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt; đánh giá khách quan, toàn diện cán bộ để sắp xếp, bố trí phù hợp. Đây cũng là bước quan trọng, chủ động trong công tác nhân sự chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!