Công ty Điện lực Hà Tĩnh nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(Baohatinh.vn) - Khắc phục kịp thời các khiếm khuyết trên lưới, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng để đóng điện đưa vào sử dụng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

Năm 2022, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh chỉ tiêu tổn thất điện năng 6,67%. 10 tháng năm 2022, tỷ lệ tổn thất điện năng công ty thực hiện 6,99%, đang cao hơn so với kế hoạch giao là 0,32%.

Để sớm về đích chỉ tiêu quan trọng này, công ty đang tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp, trong đó chú trọng về công tác kỹ thuật.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh nỗ lực giảm tổn thất điện năng

10 tháng năm 2022, Điện lực Can Lộc thay gần 19.000 công tơ điện tử, góp phần quan trọng giảm tổn thất điện năng.

Tại Điện lực Can Lộc, nếu năm 2021, đơn vị thuộc tốp có nhiều sự cố lưới điện nhất Công ty Điện lực Hà Tĩnh thì năm nay đang là đơn vị dẫn đầu công ty về sự cố ít nhất. Cụ thể, 10 tháng năm 2021, lưới điện huyện Can Lộc xảy ra 52 sự cố, trong khi cùng kỳ năm nay chỉ xảy ra 12 sự cố. Với kết quả nổi bật, từ đầu năm lại nay, Điện lực Can Lộc đã 2 lần được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và 1 lần được Công ty Điện lực Hà Tĩnh khen thưởng về chỉ tiêu giảm thiểu sự cố và tổn thất điện năng.

Ông Trần Anh Dũng - Giám đốc Điện lực Can Lộc phân tích: “Nhờ ứng dụng các thiết bị hiện đại, tăng cường công tác kiểm tra lưới điện nên các khiếm khuyết đã kịp thời được phát hiện và sửa chữa. Theo đó, 10 tháng năm 2022, đơn vị đã huy động 165 lượt người ra quân sửa chữa đường dây, vệ sinh sứ, gia cố cung lèo, thay thế sứ cách điện kém, bọc dây cách điện cổ sứ ống silicol; huy động 540 lượt người đấu nối lại cung lèo, buộc dây cổ sứ, quấn bọc cổ cáp vào hộp công tơ, lắp tụ bù, cân đảo pha, kéo độ võng, thay khóa dây. Ngoài ra, luân chuyển 8 máy biến áp, kéo 18,1 km cáp xuất tuyến chống quá tải đường dây hạ thế các trạm biến áp công cộng; thay tủ và điều chuyển tủ hạ thế 0,4kV phù hợp với công suất máy biến áp tại 15 trạm biến áp; thay gần 19.000 công tơ điện tử...”.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh nỗ lực giảm tổn thất điện năng

Chuyển đổi thành công đường dây 975 E18.4 từ cấp điện áp 10 kV lên 22 kV giúp lưới điện Can Lộc giảm mạnh sự cố.

Được biết, Điện lực Can Lộc quản lý, vận hành 5 đường dây trung thế với tổng chiều dài gần 300 km và gần 800 km đường dây hạ thế. Tính đến đầu năm 2022, chỉ còn đường dây 975 E18.4 cấp điện cho các xã Vượng Lộc, Thiên Lộc và thị trấn Nghèn còn vận hành cấp điện áp 10 kV.

“Trong năm, việc chuyển đổi thành công đường dây 975 E18.4 từ 10 kV lên vận hành cấp điện áp 22 kV đã giúp nâng cao chất lượng điện năng so với trước. Đặc biệt, với những nhánh rẽ đường dây không thuộc dự án được cải tạo, Điện lực Can Lộc đã chủ động, linh hoạt cắt điện (trùng với ngày các nhà thầu làm việc trên lưới) để ra quân xử lý triệt để các khiếm khuyết với kinh phí đầu tư hàng trăm triệu đồng. Nhờ vậy, từ đầu năm lại nay, đường dây 975 E18.5 chưa xảy ra sự cố, góp phần giảm thiểu tỷ lệ tổn thất điện năng trên toàn địa bàn. Cụ thể, 10 tháng năm 2022, tổn thất điện năng đạt 6,09%/kế hoạch giao là 5,75%. Từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ nỗ lực để sớm về đích kế hoạch được giao” - Giám đốc Điện lực Can Lộc thông tin thêm.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh nỗ lực giảm tổn thất điện năng

Điện lực Nghi Xuân đang nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu về tổn thất điện năng năm 2022.

Tại Nghi Xuân, thời điểm này, ngành điện cũng đang gấp rút triển khai các giải pháp nhằm sớm hoàn thành kế hoạch đã đề ra, nhất là công tác giảm thiểu tổn thất điện năng. Theo đó, năm 2022, Điện lực Nghi Xuân được giao tỷ lệ tổn thất 4,5% và 10 tháng đầu năm đã đạt 4,55%.

Theo ông Đào Minh Cường - Phó Giám đốc Điện lực Nghi Xuân, do ảnh hưởng cực đoan của thời tiết, lưới điện một số thời điểm gặp sự cố, ảnh hưởng phần nào đến tổn thất điện năng. Hiện nay, trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực “bám lưới” để khắc phục kịp thời các tồn tại. Theo đó, tiếp tục thay thế các đường dây, cột, xà, sứ kém chất lượng; cân đảo pha đường dây, trạm biến áp để có phương án luân chuyển, thay thế phù hợp; phối hợp vệ sinh, sửa chữa điện hotline... Tất cả đều nỗ lực để giảm tỷ lệ tổn thất xuống còn 4,5% theo kế hoạch công ty giao.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho hay: “Thời gian cuối năm không còn nhiều, để hoàn thành kế hoạch tổn thất điện năng được giao, công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra định kỳ ngày và đêm kết hợp sử dụng các thiết bị hỗ trợ có độ chính xác cao như: flycam, camera nhiệt, máy đo phóng điện… nhằm phát hiện, xử lý triệt để các nguy cơ gây ra sự cố trên lưới điện. Cùng đó, tiếp tục chỉnh trang hệ thống đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp giúp đảm bảo lưới điện vận hành ổn định, an toàn và mỹ quan”.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh nỗ lực giảm tổn thất điện năng

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh thường xuyên bám nắm hiện trường, hỗ trợ các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, hiện nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng đang chú trọng đẩy nhanh tiến độ 12 dự án công trình đầu tư, nâng cấp lưới điện năm 2022 nhằm sớm đóng điện đưa vào sử dụng.

Đồng thời, tham mưu, phối hợp khởi động sớm 7 dự án nâng cấp, cải tạo hạ tầng điện năm 2023 nhằm nhanh chóng thay thế các công trình, thiết bị điện vận hành lâu năm, đã xuống cấp. Qua đó, góp phần giảm thiểu sự cố, hoàn thành kế hoạch tổn thất điện năng mà Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã giao và tạo tiền đề cho việc giảm tổn thất những năm tiếp theo.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!