Cựu chiến binh hiến 1.000 m2 đất xây dựng khu văn hóa - thể thao

(Baohatinh.vn) - Xây dựng NTM thực sự là cuộc cách mạng lớn, đem lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho nhân dân...

Đó là chia sẻ của cựu chiến binh (CCB) Phan Huy Hùng - Chi hội CCB thôn Vĩnh Đại, xã Đức Vĩnh (Đức Thọ) và cũng là lý do để ông tự nguyện hiến 1.000 m2 đất ruộng đang sản xuất, góp phần để thôn Vĩnh Đại hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

Nhà văn hóa thôn Vĩnh Đại vừa được nâng cấp, sửa chữa từ nội lực của bà con nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh nhà văn hóa là khu thể thao thôn vừa quy hoạch xây dựng. Trước đây, nơi này là 2 sào ruộng sản xuất mỗi năm 2 vụ lúa của gia đình CCB Phan Huy Hùng. Để giúp thôn hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí cuối cùng để xã Đức Vĩnh về đích NTM trong năm 2016), ông đã tự nguyện hiến toàn bộ diện tích đất ruộng đang sản xuất mà không đòi hỏi đền bù, hỗ trợ.

cuu chien binh hien 1 000 m 2 dat xay dung khu van hoa the thao

Ông Nguyễn Huy Hùng (người đội mũ) đã tự nguyện hiến 1.000 m2 đất để thôn xây dựng khu văn hóa thể thao

Ông Hùng cho biết: “Là gia đình thuần nông, cuộc sống nhìn vào 6 sào ruộng, trong đó, 2 sào vừa hiến cho thôn hàng năm có năng suất cao nhất. Thế nhưng, xây dựng NTM là cuộc cách mạng lớn, làm thay đổi cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân nên tôi quyết định đóng góp một phần nhỏ…”.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, năm 1981, đến tuổi trưởng thành, CCB Phan Huy Hùng đã tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Sau 3 năm tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia, ông trở về quê hương và hăng hái tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Hơn 30 năm là bí thư chi bộ, đội trưởng đội sản xuất và hiện nay là tổ trưởng tổ tự quản. Dù ở cương vị nào, CCB Phan Huy Hùng cũng luôn phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cống hiến hết mình và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, việc ông hiến đất để thôn hoàn thành hạng mục khu thể thao thực sự là nghĩa cử cao đẹp.

Ông Hà Hữu Xuyên - Chủ tịch Hội CCB xã Đức Vĩnh cho biết: Từ điển hình của CCB Phan Huy Hùng, hiện nay, Hội CCB xã Đức Vĩnh đã có gần 150 gia đình tự nguyện hiến đất, phục vụ việc mở rộng đường giao thông nông thôn, mương thoát nước thải và các công trình phúc lợi khác, với tổng diện tích 3.240 m2, hộ ít nhất 100 m2.

Được giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu, hiện Chi hội CCB thôn Vĩnh Đại đã có 3 hội viên xây dựng được vườn mẫu, diện tích mỗi vườn 1.000 m2, trồng các loại cây ăn quả, rau sạch đưa lại giá trị thu nhập cao. Ngoài ra, CCB xã Đức Vĩnh còn là lực lượng nòng cốt trong giúp đỡ nhân dân chỉnh trang nhà ở dân cư, xây dựng trên 3 km bờ rào xanh... Những cống hiến của CCB xã Đức Vĩnh nói chung và CCB Phan Huy Hùng nói riêng làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới.

Đọc thêm

Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Khơi nguồn đổi mới, kiến tạo phát triển

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tạo động lực cho những bước phát triển ấn tượng. Những thành quả đạt được là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh.