Đảm bảo mọi người dân là những người tiêu dùng thông thái

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP); tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu sát, cụ thể, đảm bảo mọi người dân là những người tiêu dùng thông thái.

Sáng nay (15/4), tại huyện Lộc Hà, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP tỉnh tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng chủ trì buổi lễ. Lãnh đạo các các sở: Y tế, Công thương, NN&PTNT, Công an tỉnh và huyện Lộc Hà tham dự.

Đảm bảo mọi người dân là những người tiêu dùng thông thái

Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng chủ trì buổi lễ.

Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”, trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022, các ngành, địa phương sẽ tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP.

Đảm bảo mọi người dân là những người tiêu dùng thông thái

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tăng cường truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP.

Đảm bảo mọi người dân là những người tiêu dùng thông thái

Ông Phan Văn Hùng - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh báo cáo kế hoạch Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2022.

Các lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP nông - lâm - thủy sản; kiểm tra, giám sát về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. Đặc biệt là nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng về việc tuân thủ pháp luật về ATTP đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Giải quyết kịp thời các sự cố mất ATTP, củng cố niềm tin của người dân, giúp phát triển thị trường trong nước, xuất khẩu.

Đảm bảo mọi người dân là những người tiêu dùng thông thái

Phó Giám đốc Sở Công thương Lê Xuân Từ báo cáo một số nội dung về quản lý ATTP thuộc lĩnh vực của ngành.

Hà Tĩnh cũng sẽ tổ chức chiến dịch truyền thông về bảo đảm ATTP tại tỉnh và tất cả các địa phương. Ngoài vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông thì còn phát huy vai trò của MTTQ, Hội LHPN, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên các cấp.

Trong công tác kiểm tra, Sở Y tế sẽ chủ trì, thành lập 1 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh; phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các địa phương và kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố, thị xã; xã, phường, thị trấn tham mưu UBND huyện, thành phố, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra ATTP trên địa bàn.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý vệ sinh ATTP.

Đảm bảo mọi người dân là những người tiêu dùng thông thái

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chỉ đạo buổi lễ.

Tổ chức tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục, sâu sát, cụ thể và thông qua nhiều phương pháp phù hợp với đối tượng, vùng miền, đảm bảo mọi người dân là những người tiêu dùng thông thái. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm. Tiếp tục phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn.

Tăng cường quản lý các công ty bán hàng đa cấp là thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn. Các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP, thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng về các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, chú trọng nâng cao chỉ số hài lòng của người dân. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý ATTP các cấp phù hợp với thực tiễn, bố trí ngân sách đảm bảo cho các hoạt động ATTP triển khai có hiệu quả.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?