Đảng viên ghi phiếu đồng tình sáp nhập xã

(Baohatinh.vn) - Cán bộ xã, thôn ở Khánh Lộc và Vĩnh Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) và đảng viên 9 chi bộ ở Khánh Lộc đã bày tỏ ý kiến và ghi vào phiếu đồng tình sáp nhập 2 xã. Đây được xem là bước đón đầu Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tới đây sẽ ban hành về nội dung liên quan sáp nhập xã.

Hai ngày cuối tuần (9 và 10/3), dưới sự chỉ đạo của các tổ công tác Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc, 9 chi bộ ở xã Khánh Lộc đã sinh hoạt chuyên đề về nội dung sáp nhập xã Khánh Lộc với Vĩnh Lộc. Đích thân Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đặng Trần Phong tham dự, trao đổi trực tiếp với đảng viên về: Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; chủ trương của tỉnh, huyện; lý do sáp nhập và bước đi, cách làm.

Đảng viên ghi phiếu đồng tình sáp nhập xã

Phó Bí thư Huyện ủy Đặng Trần Phong trao đổi với đảng viên Chi bộ thôn Quần Ngọc (Khánh Lộc) tại cuộc họp chuyên đề sáp nhập xã chiều 10/3

Đảng viên 9 chi bộ đều sôi nổi ý kiến về dự thảo đề án sáp nhập xã Khánh Lộc với Vĩnh Lộc do tiêu chuẩn dân số và diện tích không đảm bảo; tiếp đó cho ý kiến bằng phiếu (đồng tình hay không) về việc sáp nhập, nếu nhập tên xã như thế nào.

“Đảng bộ có 284 đảng viên thì tập trung chủ yếu ở 9 chi bộ nông thôn. Rất mừng là đảng viên đồng tình cao với việc sáp nhập xã. Nhiều đảng viên phân tích rất sâu sắc về lịch sử, thực tiễn tình hình, xu thế phát triển; không hề có ý kiến nói khác với chủ trương. Các đảng viên đều bỏ phiếu đồng tình với tên gọi xã mới là Khánh Vĩnh do xếp theo thứ tự tiếng Việt ABC, địa điểm đặt trụ sở tại Khánh Lộc. Tất nhiên cũng có ý kiến lo ngại khi Khánh Lộc đang xây dựng NTM kiểu mẫu, trong khi Vĩnh Lộc chưa về đích liệu có bất cập hoặc phát sinh phần đóng nộp kinh phí” – Chủ tịch UBND xã Khánh Lộc Nguyễn Xuân Nhân cho hay.

Đảng viên ghi phiếu đồng tình sáp nhập xã

Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Nguyễn Văn Thái trao đổi những nội dung quan trọng về sáp nhập xã Khánh Lộc và Vĩnh Lộc với đảng viên Chi bộ thôn Vân Cửu (Khánh Lộc) chiều 9/3

Đảng viên Nguyễn Ủy - gần 60 năm tuổi Đảng ở thôn Kiều Mộc (Khánh Lộc) bày tỏ: “Xuất phát từ chủ trương của Đảng, Nhà nước, chúng tôi hoàn toàn đồng tình cao về việc sáp nhập các đơn vị hành chính xã Vĩnh Lộc và Khánh Lộc. Hai xã có đặc điểm tương đồng về địa hình, truyền thống lịch sử, văn hóa và đã có sự gắn bó trong suốt chiều dài phát triển. Việc thực hiện chủ trương sáp nhập cũng là trách nhiệm của người đảng viên, do đó chúng tôi phải có trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu, đồng tình”.

Đảng viên ghi phiếu đồng tình sáp nhập xã

Đảng viên bày tỏ ý kiến bằng phiếu về sáp nhập xã Khánh Lộc với Vĩnh Lộc

Để có cuộc họp chi bộ, xã Khánh Lộc và Vĩnh Lộc đã triển khai họp cốt cán toàn xã lần lượt vào các ngày 7 và 9/3. Cuộc họp có đông đảo thành phần gồm: Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; bí thư, thôn trưởng, trưởng các chi hội đoàn thể thôn.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc Trần Xuân Hoài cho hay: “Cuộc họp cốt cán hôm đó có 10 ý kiến, tất cả đều đồng tình về mặt chủ trương, tên gọi xã, địa điểm trụ sở hành chính. Riêng trụ sở xã Vĩnh Lộc hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng cần được chuyển đổi thành nơi làm việc của Trạm Y tế vì sau khi sáp nhập, trạm đặt tại xã Khánh Lộc nhưng cơ sở vật chất chưa thật đảm bảo”. Ông Hoài còn cho biết, tới đây, 7 chi bộ sẽ tổ chức họp để quán triệt Nghị quyết 37-NQ/TW và góp ý dự thảo đề án.

Đảng viên ghi phiếu đồng tình sáp nhập xã

Việc triển khai lấy ý kiến chi bộ về chủ trương sáp nhập xã cho thấy huyện Can Lộc đã rất chủ động trong bước đi, cách làm, nhất là sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận 806-KL/TU ngày 26/2/2019.

Từ kết quả trên, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng phấn khởi: “Tổ chức hội nghị xin ý kiến góp ý các đề án nhập xã là nhằm phát huy tối đa dân chủ, tôn trọng ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên. Các ý kiến đều bày tỏ đồng tình, ủng hộ cao; nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, cụ thể giúp huyện sớm hoàn thiện đề án với chất lượng cao nhất, trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền. Thông qua việc triển khai lấy ý kiến góp ý, BTV Huyện uỷ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và lan toả trong nhân dân về Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) nói chung và Nghị quyết 37-NQ/TW về sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Trung ương”.

Được biết, sau khi Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn có cuộc làm việc với huyện Can Lộc, BTV Huyện ủy đã tập trung nhiều giải pháp xây dựng nông thôn mới, sáp nhập xã. Ngày 20/2/2019, BTV Huyện ủy đã ban hành Kết luận số 645-TB/HU về nội dung trọng tâm này.

Riêng về 2 xã Khánh Lộc, Vĩnh Lộc tới đây sẽ tiến hành giảm đội ngũ không chuyên trách cấp xã từ 14 xuống còn 8 người mỗi xã; đội ngũ cán bộ, công chức trước mắt vẫn giữ nguyên.

Đọc thêm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong tình hình mới.
Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!