Doanh nghiệp Hà Tĩnh tự tin chinh phục mục tiêu mới

(Baohatinh.vn) - Năm 2026 mở ra với nhịp sản xuất khẩn trương của doanh nghiệp Hà Tĩnh. Khí thế lao động lan tỏa mạnh mẽ, thắp lên kỳ vọng về một năm tăng trưởng tích cực.

Việc Việt Nam tham gia và thực thi 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có nhiều FTA thế hệ mới với các đối tác lớn đang trở thành “đòn bẩy” giúp hàng hóa “made in Hà Tĩnh” thâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các chuyên gia kinh tế dự báo trong năm 2026, nhiều ngành hàng xuất khẩu của Hà Tĩnh tiếp tục "đón sóng" tăng trưởng, nhất là các mặt hàng chủ lực có thế mạnh như: may mặc, bao bì, xơ sợi dệt, dăm gỗ, chè…

bqbht_br_02.jpg
bqbht_br_55-3.jpg
bqbht_br_55-2.jpg
Công ty TNHH Tân Trường Phát phối hợp bốc dăm gỗ lên tàu xuất sang Trung Quốc.

Tại Khu kinh tế Vũng Áng, Công ty TNHH Tân Trường Phát đang phối hợp vận chuyển 45.000 tấn dăm gỗ xuất khẩu sang Trung Quốc. Chuyến hàng xuất khẩu đầu năm với khối lượng lớn không chỉ mang ý nghĩa về doanh thu, mà còn cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp Hà Tĩnh trong việc chuẩn hóa sản phẩm theo yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Ông Phạm Xuân Minh – đại diện Công ty TNHH Tân Trường Phát cho biết: "Nền kinh tế toàn cầu đang từng bước phục hồi, nhu cầu sử dụng dăm gỗ làm nguyên liệu sản xuất giấy, ván ép và các sản phẩm gỗ công nghiệp tiếp tục gia tăng. Sản phẩm dăm gỗ của công ty được kiểm soát chặt chẽ từ độ ẩm, kích thước đến chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của các thị trường lớn như: Trung Quốc, Nhật Bản… Ngay từ đầu năm 2026, chúng tôi đẩy mạnh thu mua nguyên liệu, duy trì ổn định chuỗi sản xuất để đáp ứng các đơn hàng. Những hợp đồng xuất khẩu đầu năm tạo đà để doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch xuất khẩu gần 50.000 tấn dăm gỗ trong quý I, doanh thu khoảng 150 tỷ đồng”.

Không chỉ dăm gỗ, lĩnh vực may mặc cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Hầu hết doanh nghiệp may mặc xuất khẩu trên địa bàn đã ký hợp đồng đến đầu quý II/2026.

Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh (phường Thành Sen) đang tăng tốc hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu sang Nhật Bản. Ngay trong tháng sản xuất đầu tiên của năm mới, doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành 15.000 sản phẩm bảo hộ lao động.

bqbht_br_55-5.jpg
Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh.

Theo ông Nguyễn Cảnh Vinh – Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh: Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đối tác, công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp dây chuyền công nghệ, đào tạo nâng cao tay nghề người lao động và tuyển dụng thêm nhân sự để nâng chuyền may. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 180.000 sản phẩm, doanh thu hơn 50 tỷ đồng.

Song song với xuất khẩu, các doanh nghiệp phục vụ thị trường nội địa cũng đang tăng tốc sản xuất ngay từ đầu năm. Sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế kéo theo nhu cầu tiêu dùng gia tăng, tạo điều kiện cho các sản phẩm dược phẩm, vật liệu xây dựng, thực phẩm… của Hà Tĩnh mở rộng thị phần.

2025 là một năm sản xuất thắng lợi đối với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu (CCN Bắc Cẩm Xuyên) khi lượng sản phẩm tiêu thụ tăng trưởng mạnh. Với lợi thế cung cấp các dòng vật liệu xây dựng công nghệ cao như: ống cống, gạch không nung, ngói…, công ty đã tận dụng tốt việc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đầu tư công để mở rộng thị phần. Không dừng lại ở thị trường nội tỉnh, doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động marketing, đưa sản phẩm vươn ra nhiều tỉnh, thành.

bqbht_br_img-7413.jpg
Sản phẩm ống cống của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu được sử dụng trong nhiều công trình.

Bà Trần Thị Thanh – Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trần Châu chia sẻ: “Doanh thu năm 2025 của công ty đã vượt hơn 30% so với kế hoạch đề ra. Tiếp đà tăng trưởng, năm 2026, chúng tôi đặt mục tiêu doanh thu đạt 165 tỷ đồng”.

Hà Tĩnh có khoảng 13.000 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc hoạt động nhiều lĩnh vực. Thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu thị trường tăng cao khiến hoạt động sản xuất – kinh doanh sôi động. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp cũng đối mặt không ít thách thức về chi phí đầu vào, biến động thị trường và áp lực cạnh tranh.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, Nhà nước tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ về đất đai, thuế, tín dụng, khoa học – công nghệ, cải cách thủ tục hành chính. Việc cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh theo hướng thực chất hơn được kỳ vọng sẽ tạo dư địa để doanh nghiệp Hà Tĩnh mở rộng quy mô.

bqbht_br_01.jpg
bqbht_br_img-1523.jpg
bqbht_br_1000.jpg
bqbht_br_img-0254.jpg
Doanh nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay sản xuất trong năm mới 2026 với nhiều kỳ vọng.

Theo lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Năm 2026 mở ra nhiều cơ hội thuận lợi, song cũng đòi hỏi doanh nghiệp Hà Tĩnh phải chủ động đổi mới để thích ứng biến động thị trường. Ngoài đầu tư công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để tham gia sâu hơn vào thị trường xuất khẩu.

Cùng đó, việc ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới mô hình quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và liên kết chuỗi giá trị là “chìa khóa” để doanh nghiệp địa phương chinh phục những mục tiêu cao hơn, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà trong năm mới.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Chủ đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Tranh mừng thọ đa dạng mẫu mã, sôi động từ cận Tết

Tranh mừng thọ đa dạng mẫu mã, sôi động từ cận Tết

Ngay từ trước Tết, thị trường tranh mừng thọ tại Hà Tĩnh đã sôi động với nhiều mẫu mã, chất liệu và mức giá khác nhau. Nhiều khách hàng đã chủ động đặt tranh sớm để kịp chuẩn bị quà chúc thọ ông bà, cha mẹ trong dịp đầu năm mới.
Nâng tầm chất lượng dịch vụ cấp nước sạch ở Hà Tĩnh

Nâng tầm chất lượng dịch vụ cấp nước sạch ở Hà Tĩnh

Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đã nỗ lực mở rộng mạng lưới, nâng công suất các nhà máy, đồng thời chú trọng đầu tư, cải tiến công nghệ để nâng tầm chất lượng sản phẩm nước sạch phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh nhà.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Hạ tầng mở lối, kinh tế khởi sắc ở Đức Thọ

Hạ tầng mở lối, kinh tế khởi sắc ở Đức Thọ

Năm 2025 ghi dấu một hành trình nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm và đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh). Xuân mới “gõ cửa” mang theo niềm tin và khát vọng vươn lên, hướng tới mục tiêu xây dựng Đức Thọ trở thành xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.
Thức cùng cây cảnh trong đêm lạnh ngày cận Tết

Thức cùng cây cảnh trong đêm lạnh ngày cận Tết

Trong cái se lạnh những ngày cuối Chạp, các tiểu thương bán cây cảnh dọc tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) thay nhau thức đêm trong những chiếc lều dựng tạm đề phòng thời tiết xấu.