Đổi thay trên vùng quê cách mạng

Trong dặm dài lịch sử đất nước có biết bao trang sử vàng được viết giữa mùa xuân. Và chắc hẳn mùa xuân năm 1930 là một trong những khởi đầu đẹp nhất. Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, con đường Cách mạng của dân tộc ta đã bước sang trang mới. Khắp non sông, từ miền ngược tới miền xuôi, từ đồng bằng đến vùng biển xa xôi, đâu đâu cũng bừng khí thế đấu tranh sôi nổi…

Trở lại miền quê cách mạng Sơn Châu (Hương Sơn) trong những ngày mùa xuân giăng mắc mưa bụi lòng tôi như cũng nhiều tơ vương hơn. Dẫu trên những trục đường chính, dấu ấn của những công trình xây dựng nông thôn mới còn dang dở nhưng khắp nơi đã đỏ rực băng cờ, khẩu hiệu chào mừng ngày thành lập Đảng 3 – 2. Hồi đang học cấp 1, cấp 2 ở Sơn Châu vào những dịp thế này thể nào nhà trường cũng tổ chức cho học sinh đi cổ động khắp các nẻo đường trong xã. Hành trình cổ động của chúng tôi hồi ấy sẽ có 1 điểm dừng chân là đình Tứ Mỹ. Đó là di tích lịch sử không chỉ lưu dấu những tập tục sinh hoạt văn hóa dân gian mà còn chứa đựng những chứng tích tranh đấu sục sôi của nhiều thế hệ người dân Sơn Châu đầu thế kỷ XX. Đó là nơi chi bộ Đảng địa phương được thành lập (6 – 1930) và trở thành nơi gieo hạt nảy mầm đầu tiên của cách mạng Hương Sơn.

Nuôi hươu sao đang là hướng làm ăn kinh tế mới của người dân Sơn Châu

Nuôi hươu sao đang là hướng làm ăn kinh tế mới của người dân Sơn Châu

Thời kỳ đó, tin tức về phong trào đấu tranh của nhân dân toàn tỉnh cũng đã lan nhanh đến Tứ Mỹ, kích thích và cổ vũ phong trào cách mạng nơi đây phát triển… Trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, đình làng Tứ Mỹ đã trở thành nơi tập trung đi biểu tình, tranh đấu của nhân dân Tứ Mỹ, Sơn Châu và một phần miền Hạ Hương Sơn. Khi tiếng trống Xô Viết 30 – 31 nổi lên, vùng quê này cũng sớm vang danh bởi tinh thần cách mạng quật khởi của những người con kiên trung như: Trần Đoan, Trần Đoàn, Trần Bình, Đinh Nho Linh… Chân dung những nhân vật này được lưu truyền tại đình Tứ Mỹ suốt nhiều thập kỷ qua và câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của họ là bài học lịch sử sâu sắc cho nhiều thế hệ trẻ trên quê hương Sơn Châu.

Tinh thần cách mạng ấy không chỉ còn phát huy trong nhiều cuộc đấu tranh vệ quốc sau này của nhân dân Sơn Châu mà còn tỏa sáng trong quá trình xây dựng đời sống mới trong thời bình. Đã có một thời, lãnh đạo địa phương gặp nhiều khó khăn khi phải trải tình trạng đói nghèo, lạc hậu kéo dài. Đã có những lúc người lao động cảm thấy bế tắc phải bỏ làng tìm kế sinh nhai. Tuy nhiên với truyền thống kiên trung, với tinh thần vươn lên không ngừng, Đảng bộ Sơn Châu đã từng bước lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn. Nhiều bài toán kinh tế đã được giải với những chính sách phù hợp đã làm cho bộ mặt nông thôn Sơn Châu thay đổi từng ngày. Những mô hình làm kinh tế như nuôi hươu sao, nuôi ong lấy mật, dịch vụ – thương mại… xuất hiện ngày một nhiều… Đời sống kinh tế ổn định, Đảng lại lãnh đạo nhân dân xây dựng đời sống văn hóa. Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhiều năm qua, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Sơn Châu đã xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng và các thiết chế văn hóa đáp ứng những yêu cầu mới. Ông Nguyễn Hòa – Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Hiện nay 100% xóm xây dựng được nhà văn hóa với hệ thống loa phát thanh hiện đại đầy đủ, nhiều xóm còn có tủ sách, sân bóng đá, bóng chuyền, chúng tôi cũng đã huy động xây dựng được thư viện 5 gian với gần 1000 đầu sách gồm 3000 bản … phục vụ nhu cầu văn hóa, thể thao của nhân dân. Ngoài ra, trạm y tế và trường học cũng được xây dựng theo tiêu chí chuẩn quốc gia với trang thiết bị đầy đủ, hiện đại phục vụ nhu cầu của nhân dân, đến nay 100% trẻ em được đến trường, hàng năm các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đều được thực hiện đúng và đủ”.

Những kết quả đó đang là động lực, tạo đà cho Sơn Châu hoàn thành vai trò điểm của mình trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như lời Bí thư Đảng ủy xã đã khẳng định: “Xây dựng NTM ở Sơn Châu không đồng nghĩa với xóa bỏ cái cũ mà dựa trên cái cũ để nâng cấp thành cái mới”. Tin rằng, với truyền thống cách mạng bất khuất, với tinh thần cầu thị, với phương cách khoa học, sáng tạo, Đảng bộ xã Sơn Châu sẽ tiếp tục gặt hái những thành công trong thời kỳ mới.

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!