Động lực để ngành dân số Hà Tĩnh khắc phục khó khăn

(Baohatinh.vn) - Ngày 22/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1679/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Đây là động lực thúc đẩy hoạt động công tác dân số cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.

Động lực để ngành dân số Hà Tĩnh khắc phục khó khăn

Chiến lược dân số đề ra mục tiêu duy trì mức sinh thay thế

Nhìn từ số liệu cho thấy, 2019 là một năm đầy khó khăn đối với công tác dân số Hà Tĩnh khi hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra không đạt kế hoạch.

Tỷ lệ người trong độ tuổi thực hiện các biện pháp tránh thai giảm so với năm trước; số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên có chiều hướng ngày một gia tăng, đến nay đã chiếm tỷ lệ trên 30%; tỷ số giới tính khi sinh đang mất cân bằng với 110,7 bé trai/100 bé gái…

Cùng đó, sự thay đổi đội ngũ cán bộ dân số, công tác viên dân số với mục tiêu kiện toàn bước đầu cũng ảnh hưởng đến việc triển khai công tác dân số ở các địa phương.

Động lực để ngành dân số Hà Tĩnh khắc phục khó khăn

Ngành dân số Hà Tĩnh đang thích ứng với già hóa dân số

Với mục tiêu của Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, ngành dân số Hà Tĩnh đã có thêm động lực để giải quyết khó khăn. Trong đó, chiến lược đề ra duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số…

Ông Nguyễn Trung Kiên - Trưởng phòng Truyền thông Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh cho biết: “Nhờ chiến lược dân số, công tác dân số thời gian tới hứa hẹn sẽ có bước chuyển mình. Trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, chiến lược nhấn mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác dân số. Cùng đó là đổi mới về công tác truyền thông vận động người dân bằng việc đa dạng hóa dưới mọi hình thức với sự chung tay vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội bằng các hoạt động phù hợp”.

Chiến lược dân số đề ra giải pháp về việc bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số. Thời gian qua, dù tỉnh và các cấp ủy chính quyền quan tâm, tuy nhiên, những sự cắt giảm nguồn lực, sự chậm trễ về kinh phí của chương trình mục tiêu quốc gia... đã khiến công tác dân số trên địa bàn gặp không ít khó khăn.

Động lực để ngành dân số Hà Tĩnh khắc phục khó khăn

Chiến lược dân số được xem là động lực tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng dân số Hà Tĩnh

Chiến lược về công tác dân số sẽ tập trung tăng đầu tư ngân sách nhà nước (gồm ngân sách trung ương, địa phương), bố trí các chương trình, dự án về dân số vào kế hoạch, chương trình đầu tư công, đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa…

Với ngành dân số Hà Tĩnh, trước khi chiến lược dân số phê duyệt, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về việc thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của trung ương, của tỉnh về công tác dân số trong tình hình mới. Đây là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 của tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Hơn 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Bùi Thị Mai Hương đã nghiên cứu thành công nhiều công trình, đưa cây thuốc bản địa thành bài thuốc khoa học.
Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Rất nhiều loại thảo dược được bày bán la liệt, mang theo niềm tin về công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế đó đang báo động về an toàn vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người tiêu dùng.
Thuốc lá - thủ phạm gieo rắc ung thư phổi

Thuốc lá - thủ phạm gieo rắc ung thư phổi

Trong số khoảng 300 bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đang theo dõi định kỳ tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, có gần 90% liên quan trực tiếp đến hút thuốc lá hoặc thuốc lào.