Dự thảo công tác nhân sự Hà Tĩnh "dân chủ, khách quan, minh bạch, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”

(Baohatinh.vn) - Dự thảo tổng kết công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo thực hiện trên tinh thần “dân chủ, khách quan, minh bạch, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”.

Chiều 22/6, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020; thống nhất tờ trình về kết luận phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định.

Dự thảo công tác nhân sự Hà Tĩnh dân chủ, khách quan, minh bạch, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: Đây là hội nghị quan trọng để chuẩn bị các nội dung về tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020; thông qua phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Dự thảo công tác nhân sự Hà Tĩnh dân chủ, khách quan, minh bạch, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, các nội dung về dự thảo tổng kết công tác nhân sự đã được biên tập, chỉnh sửa nhiều lần, xin ý kiến các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh đó, tiểu ban nhân sự đã họp tiếp thu các nội dung.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, tại hội nghị này, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung góp ý sâu vào dự thảo tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020 và dự thảo kết luận phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy thông tin, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10/2020, vì vậy từ nay đến ngày 10/8/2020, các nội dung liên quan phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo.

Song song với phát động hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, cần quan tâm giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; đồng thời gấp rút hoàn thành các văn kiện trình Đại hội và công tác nhân sự.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đại diện Ban tổ chức Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương góp ý các nội dung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo công tác nhân sự trên tinh thần “dân chủ, khách quan, minh bạch, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”.

Dự thảo công tác nhân sự Hà Tĩnh dân chủ, khách quan, minh bạch, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Được biết, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thành lập tiểu ban nhân sự, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ cấp cơ sở đến tỉnh, đảm bảo các quy trình các bước chặt chẽ, đúng quy định.

Nét mới lần này là trong quá trình tổng kết công tác nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập tổ khảo sát giúp việc cho tiểu ban nhân sự, qua đó nắm thông tin nhiều chiều về nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiến hành đánh giá cán bộ nhiều chiều, rà soát, sàng lọc, đưa những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện ra khỏi quy hoạch; lựa chọn những đồng chí đủ phẩm chất, năng lực, đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn và các tỷ lệ nữ, trẻ, đổi mới cấp ủy.

Hội nghị tiến hành thảo luận dân chủ, góp ý sâu vào các nội dung tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ qua và phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ tới. Ban Tổ chức Tỉnh ủy có nhiệm vụ tiếp thu, hoàn thiện để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Hà Tĩnh đang bừng khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa từ các công trình trọng điểm đến từng hoạt động lao động, sản xuất ở cơ sở, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp tới.
Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả của ngành trong thời gian qua, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được; nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu năm 2026.
Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Nội chính và Văn phòng cấp ủy tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự của Đảng là việc hệ trọng bậc nhất, liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, niềm tin của nhân dân. Những ngày gần đây, khi Trung ương chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội XIV quyết định, vấn đề này càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cũng chính thời điểm nhạy cảm ấy, nhiều luồng thông tin nhiễu loạn xuất hiện, đòi hỏi xã hội phải tỉnh táo phân biệt đúng- sai, thật- giả.