Vũ Quang tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện với tư duy mở

(Baohatinh.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn về dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ V, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Chiều 18/6, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các Ủy viên BTV Tỉnh ủy.

Vũ Quang tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện với tư duy mở

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc.

Xác định 3 mũi đột phá

Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân thông tin, đến hết ngày 19/5, toàn bộ 27/27 đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở.

Vũ Quang tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện với tư duy mở

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân báo cáo công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện.

Về đại hội Đảng bộ huyện, hiện công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Báo cáo dự thảo chính trị đã qua 6 lần góp ý. Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang xác định chủ đề: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân; phấn đấu xây dựng huyện NTM”.

Đánh giá kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dự thảo báo cáo cũng phân tích các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu chung, phấn đấu đến năm 2025 Vũ Quang trở thành huyện có thu nhập bình quân đầu người vào tốp đầu của tỉnh, đạt huyện NTM nâng cao.

Vũ Quang tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện với tư duy mở

Vũ Quang hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở từ ngày 19/5.

Dự thảo xác định 3 mũi nhiệm vụ đột phá: Tiếp tục tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị; thu hút nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch văn hóa; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số...

Về công tác nhân sự, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đã thực hiện đúng quy trình nhân sự và thống nhất giới thiệu danh sách cấp ủy 38 đồng chí; số lượng BCH là 36 đồng chí; đại hội sẽ bầu 34 đồng chí (khuyết 2 đồng chí bổ sung trong nhiệm kỳ). Tỷ lệ cán bộ trẻ chiếm 21,05%; cán bộ nữ chiếm 15,78% và tỷ lệ đổi mới cấp ủy 18,42%.

Vũ Quang tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện với tư duy mở

Nhân dân Vũ Quang tích cực triển khai các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó, huyện triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp với 217 công trình, phần việc có tổng trị giá gần 19 tỷ đồng. Trong đó, 165 công trình đã hoàn thành, các công trình còn lại tiến độ đạt 60 - 90%.

Rà soát, xem xét lại một số chỉ tiêu

Theo thẩm định của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang được chuẩn bị nghiêm túc, công phu; bám sát báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh; bố cục, kết cấu khá cân đối; văn phong phù hợp.

Vũ Quang tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện với tư duy mở

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh báo cáo thẩm định dự thảo báo cáo chính trị của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Tuy nhiên, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cho rằng, nên xem xét chủ đề đại hội, tránh chung chung; trong đánh giá kết quả các lĩnh vực cần bổ sung rõ hơn về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị; phân tích chuyển dịch cơ cấu, giá trị sản xuất giữa các lĩnh vực trong nội ngành; đề cập sâu hơn vai trò sản phẩm công nghiệp chủ lực. Đồng thời phân tích rõ hơn nguyên nhân của hạn chế, yếu kém.

Vũ Quang tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện với tư duy mở

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Điện báo cáo thẩm định của các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, huyện Vũ Quang cần rà soát, xem xét lại một số chỉ tiêu cụ thể như: chỉ tiêu kinh tế, thu ngân sách trên địa bàn, giá trị sản xuất nông nghiệp/đơn vị diện tích...

Có giải pháp cụ thể để xây dựng cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao; giải pháp về nông nghiệp cần chi tiết từng vùng sinh thái, nhóm sản phẩm chủ lực; chú trọng giải pháp y tế, giáo dục, quốc phòng an ninh...

Vũ Quang tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện với tư duy mở

Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở NN&PTNT: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu về kinh tế, thu nhập của Vũ Quang chưa đạt nên cần có đánh giá khách quan, sâu hơn để đưa ra chỉ tiêu phù hợp, sát đúng, nhất là về giá trị chăn nuôi, trồng cây ăn quả. Ngoài ra, Vũ Quang cần phát huy trồng rừng nguyên liệu, phát triển du lịch và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có chất lượng mang tính đặc trưng.

Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã góp ý các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; một số nội dung trong báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện, chương trình, kịch bản đại hội.

Vũ Quang tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện với tư duy mở

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng lưu ý một số nội dung trong đề án nhân sự của BCH Đảng bộ huyện Vũ Quang.

Tham gia góp ý tại cuộc họp, đại biểu cho rằng, huyện cần quan tâm phát triển du lịch với vườn Quốc gia Vũ Quang, hồ Ngàn Trươi, các di tích trên địa bàn; phát huy vai trò sản phẩm công nghiệp chủ lực (gỗ MDF, HDF) đối với phát triển kinh tế của huyện; đồng thời phát huy tiềm năng về cây có múi, chăn nuôi.

Đại biểu cũng đề nghị huyện nên xem xét lại mũi đột phá; làm rõ hơn các nội dung về công tác dân vận; quan tâm phát triển xây dựng thị trấn Vũ Quang. Đồng thời góp ý các nội dung liên quan đến chương trình, kịch bản đại hội.

Vũ Quang tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện với tư duy mở

Vũ Quang cần cân nhắc kỹ trong việc lựa chọn mũi đột phá; đánh giá rõ hơn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm rõ nội dung phát triển tài nguyên rừng gắn với bảo vệ môi trường... Đối với nội dung bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, huyện cần xem xét kỹ các yếu tố. Chương trình, kịch bản đại hội cần bám sát các hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng

Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang diễn ra vào đầu tháng 7/2020

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá, công tác chuẩn bị đại hội đã được Đảng bộ huyện Vũ Quang thực hiện khá chu đáo.

Vũ Quang tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện với tư duy mở

Bí thư Tỉnh ủy nhận định, so với nhiều địa phương khác trong tỉnh, Vũ Quang là huyện có tiềm năng, lợi thế lớn từ vườn rừng, vườn đồi, giao thông đi lại... vì vậy địa phương cần tận dụng và phát huy tối đa tiềm năng, đưa địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, huyện cần xem xét xác định nội dung chủ đề, các mũi đột phá trong nhiệm kỳ tới; so sánh các mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới chặt chẽ, trên cơ sở các hướng dẫn, chỉ đạo. Trên cơ sở đó, giải pháp phải bám sát các mũi đột phá, mục tiêu, phương hướng trong báo cáo chính trị.

Đối với công tác nhân sự, huyện cần tiếp tục rà soát chắn chắn về điều kiện và tiêu chuẩn nhân sự, có sự đồng thuận cao trong Ban Chấp hành.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Đại hội đại biểu huyện Vũ Quang sẽ diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 7/2020.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Nhận diện, ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm đại hội Đảng

Nhận diện, ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm đại hội Đảng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Tuy nhiên, trước thềm đại hội, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống đối nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, nhận diện, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc là nhiệm vụ cấp thiết.
Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Những năm qua, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là vào những thời điểm diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh nhà. Việc chủ động nắm bắt tình hình, dự báo và giải quyết tốt các vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội cùng các vấn đề phát sinh góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình, tạo đồng thuận xã hội.
[Motion Graphics] Kết quả "5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược" của Hà Tĩnh

[Motion Graphics] Kết quả "5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược" của Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương phù hợp với thực tiễn địa phương để thực hiện tốt 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.
Phát triển đảng viên - bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng

Phát triển đảng viên - bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng

Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy các cấp đã chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ, người dân tộc thiểu số, tôn giáo, chủ doanh nghiệp (DN) tư nhân.
“Dân vận khéo” - chìa khóa tạo đồng thuận, phát triển

“Dân vận khéo” - chìa khóa tạo đồng thuận, phát triển

Những những dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị Hà Tĩnh vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định, dân vận khéo không chỉ là phương thức tập hợp, vận động quần chúng, mà còn là chìa khóa quan trọng để gắn kết ý Đảng với lòng dân, biến các chủ trương, nhiệm vụ lớn thành hiện thực sinh động.
Xô viết Nghệ Tĩnh - ngọn lửa hồng đượm mãi

Xô viết Nghệ Tĩnh - ngọn lửa hồng đượm mãi

Tháng 9/1930, công - nông 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã vùng lên đấu tranh, tạo nên cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Khí phách từ cao trào ấy trở thành mạch nguồn cách mạng suốt chiều dài lịch sử.