Gia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cử

Lúc 7h sáng 23-7, cuộc bầu cử tại Campuchia chính thức bắt đầu. Dự kiến 9,7 triệu cử tri xứ chùa tháp sẽ tham gia bầu ra 125 nghị sĩ Quốc hội khóa VII, mở đường lập chính phủ mới.

Gia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cử

Ngay từ sớm, Thủ tướng Hun Sen đã đến bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở tỉnh Kandal. Đây có thể là lần cuối cùng ông Hun Sen tham gia bỏ phiếu với tư cách thủ tướng đương nhiệm - Ảnh: AFP

23.789 điểm bỏ phiếu trên cả nước mở cửa từ 7h đến 15h trong ngày 23-7 để các cử tri đi bỏ phiếu.

Theo báo Khmer Times , ngay từ trước khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 23-7, ông Hun Sen đã dự đoán Đảng Nhân dân Campucia (CPP) cầm quyền của ông sẽ chiến thắng áp đảo.

Ông Hun Sen thậm chí ấn định ngày 29-8 là ngày chính phủ mới do CPP lãnh đạo sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Ông Hun Sen, người đã lãnh đạo Campuchia suốt 38 năm qua, tự tin con trai trưởng của mình - Đại tướng Hun Manet , phó tư lệnh Các lực lượng vũ trang Hoàng gia và là tư lệnh Lục quân Hoàng gia - có thể sẽ giành ghế thủ tướng trong cuộc bầu cử này.

Tuy nhiên để có thể thay thế cha mình, ông Hun Manet, 45 tuổi, cần giành được một ghế trong Quốc hội.

Cuộc bầu cử lần này là cuộc chạy đua của Đảng CPP của ông Hun Sen và 17 đảng phái khác. Tuy nhiên, nhiều khả năng Đảng CCP vẫn sẽ giành chiến thắng áp đảo nhờ uy tín và sức ảnh hưởng chính trị của mình.

Gia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cử

Bà Bun Rany (trái), phu nhân Thủ tướng Hun Sen, nhúng ngón tay vào lọ mực đánh dấu đã bỏ phiếu - Ảnh: AFP

Gia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cử

Đại tướng Hun Manet - con trai cả của ông Hun Sen - bỏ phiếu tại thủ đô Phnom Penh. Thủ tướng Hun Sen mong muốn ông Hun Manet sẽ kế nhiệm mình ngay trong nhiệm kỳ tới - Ảnh: REUTERS

Gia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cử

Ông Hun Manet chụp ảnh cùng người dân Phnom Penh sau khi bỏ phiếu. Trước ngày bầu cử, ông Hun Sen từng tuyên bố trên truyền hình: “Trong 3 hoặc 4 tuần nữa, Hun Manet có thể trở thành thủ tướng. Điều đó phụ thuộc vào việc Hun Manet có làm được hay không” - Ảnh: AFP

Gia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cử

Hai cử tri tại tỉnh Kandal bỏ phiếu và khoe ngón tay có dấu mực tím - dấu hiệu cho biết cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Hầu hết các cử tri Campuchia cho biết vẫn sẽ đặt niềm tin vào Đảng CPP - Ảnh: AFP

Gia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cử

Hai nhân viên cảnh sát cùng bỏ phiếu tại tỉnh Kandal. Điểm hấp dẫn của CPP là chính sách ưu tiên phát triển nông thôn và đảm bảo hòa bình, ổn định sau nhiều thập kỷ chiến tranh, giúp thúc đẩy tăng trưởng trung bình hơn 7% cho đến năm 2019, tạo việc làm trong ngành sản xuất hàng may mặc và xây dựng - Ảnh: AFP

Gia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cử

Một cử tri tại tỉnh Kandal tươi cười sau khi bỏ phiếu - Ảnh: AFP

Gia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cử

Người dân xếp hàng chờ bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Phnom Penh. Tổng cộng 23.789 điểm bỏ phiếu đã được thiết lập trên cả nước - Ảnh: AFP

Gia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cử

Nữ cử tri bế con đi bầu tại thủ đô Phnom Penh. Công tác bỏ phiếu sẽ kết thúc lúc 15h cùng ngày - Ảnh: AFP

Gia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cử

Cử tri cao tuổi bỏ phiếu tại thủ đô Phnom Penh. Dự kiến khoảng 9,7 triệu cử tri đạt điều kiện sẽ tham gia bỏ phiếu tại lần bầu cử này - Ảnh: AFP

Gia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cử

Các nhà sư xếp hàng chờ bỏ phiếu tại thủ đô Phnom Penh - Ảnh: AFP

Gia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cử

Một nhà sư bỏ phiếu tại thủ đô Phnom Penh - Ảnh: AFP

Gia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cử

Quan chức địa phương cưỡi voi mang các vật dụng phục vụ việc bầu cử đến một điểm bỏ phiếu tại tỉnh Mondulkiri ngày 22-7 - Ảnh: AFP

Gia đình Thủ tướng Hun Sen và người dân Campuchia đi bầu cử

Các cán bộ chuẩn bị cho công tác bầu cử tại một điểm bỏ phiếu tại thủ đô Phnom Penh ngày 22-7. Các hoạt động vận động tranh cử đã kết thúc từ ngày 21-7. Ngày 22-7 là “ngày trắng” cấm mọi hoạt động kể trên - Ảnh: AFP.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Giữa chiến sự ác liệt Israel - Iran, lý do Nga chọn im lặng

Giữa chiến sự ác liệt Israel - Iran, lý do Nga chọn im lặng

5 tháng sau khi hiệp ước đối tác chiến lược Nga - Iran được ký kết, chính phủ Iran đang phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ các cuộc tấn công của Israel. Và Nga, ngoài các cuộc gọi điện và tuyên bố lên án, không thể hiện vai trò hỗ trợ nào.
Lãnh tụ tối cao Iran là ai?

Lãnh tụ tối cao Iran là ai?

Khi xung đột giữa Israel và Iran leo thang, cả thế giới hướng sự chú ý đến lãnh tụ tối cao Iran, nhà lãnh đạo tinh thần của quốc gia Hồi giáo.
Hơn 6.000 người phải sơ tán sau vụ tấn công tại Nigeria

Hơn 6.000 người phải sơ tán sau vụ tấn công tại Nigeria

Cơ quan Quản lý khẩn cấp quốc gia Nigeria (NEMA) ngày 17/6 cho biết tổng cộng 6.527 người thuộc 1.069 hộ gia đình đã phải rời bỏ nhà cửa sau vụ tấn công của các tay súng vũ trang tại làng Yelewata, bang Benue, miền Trung Nigeria. Phần lớn số người sơ tán là phụ nữ và trẻ em, hiện cần được hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, nước sạch và thuốc men.