Giải thể HTX “hữu danh vô thực” - Sớm một ngày, hay nhiều điều!

(Baohatinh.vn) - Đến 30/11/2017, Hà Tĩnh có 69 HTX không hoạt động hoặc chờ giải thể và 238 HTX hoạt động kém hiệu quả. Để kinh tế tập thể có sự bứt phá, đòi hỏi các cơ quan chức năng Hà Tĩnh nhanh chóng giải thể những HTX “hữu danh vô thực” này.

>> Chậm đổi mới, nhiều HTX hoạt động “được chăng hay chớ”!

giai the htx huu danh vo thuc som mot ngay hay nhieu dieu

Do nhiều nguyên nhân nên HTX Thành Đạt (TX Hồng Lĩnh) phải tạm ngừng hoạt động

Ra đời từ năm 2009 và phải tuyên bố ngừng hoạt động ngay sau đó không lâu, song đến nay, HTX Chăn nuôi Cường Thịnh (xã Phúc Đồng, Hương Khê) vẫn chưa được “khai tử”. Ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc HTX nhớ lại: “Ngày đó, với 7 thành viên tham gia, HTX đăng ký hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản và dịch vụ thức ăn gia súc. Tuy nhiên, do nguồn vốn ít, không có thị trường tiêu thụ, thu không đủ chi… nên HTX nhanh chóng tan rã”.

Tương tự, năm 2015, HTX Dịch vụ dùng nước xã Thường Nga (Can Lộc) đi vào hoạt động với ngành nghề chính là điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng, tu sửa các tuyến mương phục vụ công tác thủy lợi; cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Mặc dù đa dạng ngành nghề nhưng do vận hành yếu nên HTX đã phải tạm ngừng hoạt động. Và, với tiềm lực như hiện nay thì việc HTX vực dậy là điều rất khó khăn.

Theo Liên minh HTX tỉnh, tính đến ngày 30/11/2017, toàn tỉnh có 1.326 HTX nhưng chỉ có 1.257 HTX hoạt động, còn 69 HTX không hoạt động hoặc trong diện chờ giải thể. Trong số 1.257 HTX còn hoạt động thì có tới 238 HTX kém hiệu quả, trì trệ kéo dài, trong đó phần lớn thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là do các HTX có điểm xuất phát thấp, các thành viên góp vốn ít hoặc không tham gia góp vốn; trình độ năng lực yếu, phương án SXKD thiếu tính khả thi, năng lực tiếp cận thị trường kém...

Được biết, tỉnh ta đã đặt mục tiêu phấn đấu đến tháng 6/2019, phải giải quyết dứt điểm đối với các HTX, tổ hợp tác hoạt động kém hiệu quả, tồn tại trên danh nghĩa hoặc hoạt động không đúng theo quy định của pháp luật. Muốn vậy, đòi hỏi các địa phương phải có biện pháp mạnh, sớm xử lý dứt điểm tình trạng này.

giai the htx huu danh vo thuc som mot ngay hay nhieu dieu

Khác với nhiều HTX yếu kém, HTX Nam Hải (xã Cẩm Nhượng - Cẩm Xuyên) chú trọng đổi mới công nghệ, sản phẩm nước mắm thơm ngon, được thị trường ưa chuộng.

Trao đổi về vấn đề này, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Liên minh HTX tỉnh tổ chức, ông Nguyễn Duy Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho hay: “Thời gian tới, địa phương sẽ tiến hành rà soát, phân loại cụ thể các HTX trên địa bàn. Đối với các HTX ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động và yếu kém kéo dài, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm nhằm tạo sự phát triển thực chất trong kinh tế tập thể. Ngoài ra, quan tâm, tạo điều kiện cho các HTX còn lại phát huy thế mạnh, đảm bảo HTX phải mang lại hiệu quả kinh tế thực sự cho các thành viên”.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ngô Xuân Hồng, nhấn mạnh: “Để giải thể các HTX “hữu danh vô thực”, một mặt, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động để nội tại HTX nhận thức đúng và tự nguyện giải thể hoặc chuyển đổi; mặt khác, các địa phương cần kiểm tra, rà soát lại một cách khách quan, chính xác từng HTX để xem HTX đó hoạt động có đúng luật hay không, có đủ thành viên không, thành viên có tham gia góp vốn không, tổ chức bộ máy, quá trình vận hành của HTX có đúng luật hay không?… Trường hợp HTX hoạt động không đúng theo quy định của pháp luật thì phải kiên quyết rút giấy phép đăng ký hoạt động”.

Đọc thêm

Cần sớm gỡ khó cho người trồng rừng phòng hộ

Cần sớm gỡ khó cho người trồng rừng phòng hộ

Sau bão số 5, hàng ngàn héc-ta rừng keo phòng hộ tại Hà Tĩnh bị đổ, ngã. Đáng nói hơn là số diện tích này đang đứng trước nguy cơ mất trắng do sự chậm trễ trong quá trình cấp phép khai thác.
Bưởi được mùa, người trồng vẫn kém vui

Bưởi được mùa, người trồng vẫn kém vui

Đặc sản bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang vào chính vụ thu hoạch. Năm nay dù năng suất đạt khá cao nhưng thị trường tiêu thụ chậm, giá giảm đến 20 - 30% so với năm trước.
KKT Vũng Áng thành trung tâm động lực tăng trưởng

KKT Vũng Áng thành trung tâm động lực tăng trưởng

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Khu kinh tế Vũng Áng "đón" nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao, qua đó khẳng định vai trò trung tâm động lực tăng trưởng trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Bánh trung thu handmade "hút" khách hàng

Bánh trung thu handmade "hút" khách hàng

Bên cạnh những thương hiệu lớn, những chiếc bánh trung thu handmade đang dần chiếm được cảm tình của người tiêu dùng ở Hà Tĩnh, trở thành xu hướng với sự độc đáo.
Keo rớt giá, người trồng rừng thua thiệt

Keo rớt giá, người trồng rừng thua thiệt

Hàng nghìn ha rừng trồng ở Hà Tĩnh bị hư hại buộc phải khai thác ngay, nhưng thị trường đang “kén chọn”, giá xuống thấp, chi phí tăng khiến người trồng rừng thua thiệt đủ bề.
Từng bước kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại

Từng bước kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại

Sau hơn 3 năm triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quá trình tập trung, tích tụ ruộng đất ở Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả, mở ra triển vọng phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.
Tài chính thị trường ngày 12/9: EVN đề xuất xử phạt lắp đặt điện mặt trời mái nhà không đăng ký

Tài chính thị trường ngày 12/9: EVN đề xuất xử phạt lắp đặt điện mặt trời mái nhà không đăng ký

Đề xuất xử phạt tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhưng không thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý của EVN nhằm tăng hiệu lực quản lý, đảm bảo an toàn hệ thống điện và phòng cháy chữa cháy. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo Hà Tĩnh.