Hà Tĩnh: 114 tháng tù giam cho đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt 394 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa (SN 1987, trú thôn Chùa, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) 9 năm 6 tháng tù giam về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Hà Tĩnh: 114 tháng tù giam cho đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt 394 triệu đồng

Bị cáo Nguyễn Thị Hoa tại phiên xét xử sơ thẩm sáng nay (6/4).

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 6/2019, Nguyễn Thị Hoa đã hai lần sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo, chiếm đoạt của chị Trần Thị Thanh Thoa (SN 1992, trú thôn Chùa, xã Cẩm Nhượng) số tiền 195 triệu đồng.

Tiếp đó, vào khoảng tháng 11/2019, Nguyễn Thị Hoa nhận “chạy án” cho con trai bà Trần Thị Thảo (SN 1958, trú thôn 4, xã Cẩm Lĩnh) là anh Thái Văn Vượng (thời điểm này đang là bị can trong vụ án buôn bán, vận chuyển hàng cấm). Hoa đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà Thảo số tiền 148 triệu đồng.

Đến đầu năm 2020, Nguyễn Thị Hoa tiếp tục nhận “chạy án” cho con trai bà Kiều Thị Đàn (SN 1969, trú thôn 4, xã Cẩm Lĩnh) là anh Trần Văn Đa (thời điểm này đang là bị can trong vụ án buôn bán, vận chuyển hàng cấm). Hoa đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà Đàn số tiền 51 triệu đồng.

Tổng số tiền mà bị cáo Nguyễn Thị Hoa lừa đảo chiếm đoạt của ba bị hại là 394 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các tình tiết, diễn biến của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa 7 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Tổng mức án mà bị cáo Nguyễn Thị Hoa phải chịu là 9 năm 6 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Bỏ bắt buộc công chứng với 6 giao dịch

Bỏ bắt buộc công chứng với 6 giao dịch

Từ 1/1/2027, 6 loại giao dịch sẽ không còn bắt buộc phải công chứng theo các nghị định của Chính phủ, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng được thông qua chiều 23/4.
Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Bộ Tài chính đề nghị chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo hành vi vi phạm hành chính về xổ số. Trưởng công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Theo lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an đang nghiên cứu tạo ra những sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy.