Hà Tĩnh dự kiến lấy 6.787 mẫu xét nghiệm cho cán bộ tại các cơ sở y tế

(Baohatinh.vn) - Ngoài thực hiện xét nghiệm cho cán bộ tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn, Sở Y tế Hà Tĩnh khuyến khích các cơ sở y tế ngoài công lập xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho cán bộ y tế của đơn vị.

Hà Tĩnh dự kiến lấy 6.787 mẫu xét nghiệm cho cán bộ tại các cơ sở y tế

Sở Y tế Hà Tĩnh dự kiến lấy 6.787 mẫu xét nghiệm cho cán bộ tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công điện số 97/CĐ-BYT ngày 29/1/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 cho cán bộ tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch giúp phát hiện kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 đối với nhân viên y tế ở cơ sở y tế và cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch tại khu cách ly trên địa bàn tỉnh trong tháng 2/2021 để chủ động cách ly, điều trị, khoang vùng, truy vết phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả, tránh lây lan ra cộng đồng.

Đối tượng ưu tiên xét nghiệm là nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh, nhân viên các đơn vị y tế dự phòng trực tiếp giám sát dịch và lực lượng phục vụ tại các khu cách ly tập trung.

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Tĩnh cũng khuyến khích các cơ sở y tế ngoài công lập xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho cán bộ y tế của đơn vị (phí xét nghiệm đơn vị tự chi trả).

Hà Tĩnh dự kiến lấy 6.787 mẫu xét nghiệm cho cán bộ tại các cơ sở y tế

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh dự kiến thực hiện xét nghiệm 5.961 mẫu.

Về thứ tự ưu tiên, trước hết giành cho nhân viên có triệu chứng cúm, viêm đường hô hấp cấp tính và có yếu tố dịch tễ được điều tra kỹ; nhân viên y tế chăm sóc và điều trị trực tiếp cho người bệnh nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2; nhân viên lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2; nhân viên đi cùng xe ôtô của doanh nghiệp để giám sát vận chuyển người nhập cảnh từ các cửa khẩu về nơi cách ly tập trung.

Tiếp đó là nhân viên thực hiện sàng lọc, phân luồng, khám sàng lọc tại khoa khám bệnh của bệnh viện, nhân viên chăm sóc - điều trị người nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phổi nặng; nhân viên tại các khoa hồi sức tích cực, cấp cứu chống độc; cán bộ, nhân viên làm việc tại các khu cách ly tập trung; nhân viên các trạm y tế và đơn vị y tế dự phòng trực tiếp điều tra, truy vết, giám sát dịch.

Ưu tiên thứ 3 là các nhân viên y tế trực tiếp khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân tại các khoa, bộ phận khác.

Cuối cùng là các đối tượng còn lại.

Sở Y tế Hà Tĩnh dự kiến lấy 6.787 mẫu xét nghiệm, trong đó: số cán bộ y tế trong cơ sở y tế đề xuất xét nghiệm là 5.787 người; số nhân viên khu cách ly tập trung dự kiến là 1.000 người (2 tuần/lượt) đối tất cả các lực lượng cán bộ y tế, bộ đội, công an, cấp dưỡng, phục vụ... làm việc tại khu cách ly tập trung.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh dự kiến xét nghiệm 5.961 mẫu; Bệnh viện Đa khoa tỉnh dự kiến xét nghiệm 826 mẫu (nhân viên của BV).

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?