Hà Tĩnh dự kiến xây dựng, cải tạo 7 trường nội trú liên cấp ở xã biên giới

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang tích cực triển khai kế hoạch đầu tư xây trường nội trú liên cấp tại xã biên giới, trong đó dự kiến hai trường đầu tiên sẽ được khởi công ngay trong năm 2025.

Theo Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền trong cả nước.

Theo chủ trương của Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dự kiến cải tạo, xây dựng 7 trường nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở trong giai đoạn 2025 - 2027 tại các xã biên giới đất liền gồm: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân, Hương Khê và Hương Bình.

Hiện nay, trên cơ sở khảo sát, đề xuất của các địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã phối hợp các sở liên quan rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh lựa chọn 2 trường đủ điều kiện để xây dựng trong năm 2025 đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Chính phủ phê duyệt.

truong.jpg
Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Hà Tĩnh.

Về điều kiện triển khai cải tạo, xây dựng trường liên cấp nội trú tại xã biên giới, tỉnh Hà Tĩnh có những thuận lợi cơ bản như: sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành của tỉnh và cấp ủy, chính quyền các xã biên giới đất liền.

Theo Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị, mục tiêu trước mắt là thí điểm hoàn thành việc xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025 (chậm nhất đến thời điểm khai giảng năm học sau). Tuy nhiên, điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt tại các xã biên giới tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11 hằng năm là mùa mưa bão, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công công trình.

Về kinh phí dự kiến, hiện nay, các xã biên giới tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục rà soát, tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư trên cơ sở quy mô trường lớp và điều kiện thực tế của địa phương (số học sinh, số lớp, vị trí xây dựng, mặt bằng...), đảm bảo khi được đầu tư sẽ hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời phù hợp với kinh phí được Trung ương phân bổ sau khi Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư trường nội trú liên cấp xã biên giới đất liền giai đoạn 1.

t2.jpg
Một lớp học ở vùng biên.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 4408/BGDĐT-KHTC ngày 29/7/2025 về việc đề xuất danh mục xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, Văn bản triển khai số 5569/UBND-XD ngày 30/7/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, có một số tiêu chí cơ bản để lựa chọn các xã xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Đầu tiên, phương án đầu tư xây dựng trường phải đảm bảo mỗi xã biên giới đất liền có ít nhất 1 trường nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở trên cơ sở xây mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, sửa chữa cơ sở vật chất hiện có, đảm bảo điều kiện học nội trú, bán trú phù hợp với thực tiễn địa phương, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp đó, trường nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng có quy mô khoảng 30 lớp, đáp ứng khoảng 1.000 học sinh. Tuy nhiên, một số xã biên giới đất liền có quy mô dân số thấp, địa hình chủ yếu là đồi núi, dẫn đến một số nơi khó đáp ứng quy mô trường lớp theo quy định. Do vậy, cần điều chỉnh quy mô trường lớp và quy hoạch đất đai để bảo đảm tiêu chuẩn trường học.

Ngoài ra, điểm xây dựng trường phải được lựa chọn phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học của địa phương, ở vị trí thuận lợi về giao thông, sẵn sàng triển khai thi công, không nằm trong khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai, ưu tiên các địa điểm có sẵn hạ tầng kỹ thuật như điện, cấp thoát nước, viễn thông... Tổng diện tích đất tối thiểu từ 5 - 10 ha/trường.

Trong trường hợp diện tích không đủ bố trí được trên cùng khuôn viên, có thể bố trí các khu đất vị trí lân cận trong bán kính hợp lý nhất và quy hoạch xây dựng các phân khu chức năng: khu hành chính, học tập; khu phục vụ sinh hoạt cho học sinh, giáo viên; khu thể dục thể thao; khu phục vụ hoạt động trải nghiệm lao động, sản xuất…; bảo đảm khả năng kết nối các phân khu, tuyệt đối an toàn, thuận lợi cho việc học tập, phát triển văn hóa, tinh thần, thể chất, điều kiện sinh hoạt.

Việc xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp là một chiến lược bền vững, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo quyền học tập cho học sinh vùng khó khăn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Khi học sinh được học tập trong môi trường có cơ sở vật chất đầy đủ, những rào cản về địa hình, giao thông và điều kiện sinh hoạt được khắc phục. Học sinh được bảo đảm bữa ăn, giấc ngủ, có thêm thời gian tham gia hoạt động học tập, rèn luyện và trải nghiệm, chất lượng đội ngũ giáo viên được đầu tư đồng bộ… Từ đó, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện. Mô hình nội trú còn giúp các em rèn luyện tính kỷ luật, kỹ năng sống, phát triển toàn diện.

Ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Chủ đề CHÀO NĂM HỌC MỚI

Đọc thêm

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Sức hút của bác sĩ nội trú

Sức hút của bác sĩ nội trú

37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.
Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, các trường học đang đổi mới giáo dục truyền thống theo hướng gắn với thực tiễn, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho học sinh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!