Hà Tĩnh giải ngân vốn đầu tư công tốp đầu cả nước

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã có những cách làm chủ động, quyết liệt để vươn lên tốp 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công cao nhất cả nước, từ đó tạo “cú hích” tăng trưởng kinh tế năm 2024.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Hà Tĩnh thành lập các tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Định kỳ theo tháng, quý, 3 tổ công tác do 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường.

du-an-khac-phuc-thien-tai-1.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh - Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án khắc phục sạt lở bờ sông Ngàn Phố đoạn qua xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ.

Thông qua kiểm tra, các vướng mắc được trực tiếp tháo gỡ, nhiều “điểm nghẽn” được khơi thông giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Không chỉ trực tiếp xử lý bất cập, các tổ công tác còn chủ động rà soát, đánh giá từng dự án để kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân.

Theo thống kê của Sở KH&ĐT, năm 2024, Hà Tĩnh đã chủ động rà soát và kịp thời điều chuyển hơn 46 tỷ đồng kế hoạch vốn của các dự án dự kiến không giải ngân hết để bổ sung cho các dự án có tiến độ triển khai nhanh, giải ngân tốt và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 cho 121 dự án với tổng số vốn gần 1.528 tỷ đồng. Trong đó, bổ sung từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh gần 1.355 tỷ đồng.

Ông Hồ Đức Đàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết: “Một trong những yếu tố quan trọng nhất để hoàn thành các mục tiêu giải ngân chính là sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành và địa phương trong từng khâu, từng bước của quá trình thực hiện các dự án. Trong năm, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư; tổ chức nhiều phiên họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và giao các đơn vị, địa phương chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành kế hoạch, phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và các năm trước chuyển sang theo đúng quy định của Luật Đầu tư công”.

Trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, các chủ đầu tư, cơ quan, tổ chức được giao trực tiếp quản lý dự án đóng vai trò rất quan trọng. Thực tiễn cho thấy, những chủ đầu tư có tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt vào cuộc đều đạt kết quả rất khả quan. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh là một trong những chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt khá. Năm 2024, đơn vị được giao chuẩn bị đầu tư, thực hiện, quyết toán 42 dự án (trong đó có 40 dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, 2 dự án nhận ủy thác từ Sở NN&PTNT) với tổng số vốn gần 1.000 tỷ đồng. Ước đến trước ngày 31/1/2025, đơn vị thực hiện giải ngân đạt 98%.

bqbht_br_0789.jpg
Thời tiết năm 2024 khá thuận lợi để các nhà thầu tập trung thi công các dự án.

Bà Nguyễn Thị Ánh - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh cho biết: “Năm 2024, thời tiết thuận lợi, tạo điều kiện để đơn vị chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành công trình theo cam kết, phát huy tối đa hiệu quả dự án. Đối với các dự án trong giai đoạn khảo sát, thiết kế, phê duyệt, ban đã đôn đốc đơn vị tư vấn tập trung hoàn thiện hồ sơ và phối hợp kiểm tra, soát xét hồ sơ đảm bảo chất lượng, rút ngắn thời gian thẩm định phê duyệt. Nhờ đó, một số dự án dự kiến kế hoạch đấu thầu thi công cuối quý I/2025 đã rút ngắn tiến độ và tổ chức đấu thầu trong tháng 12/2024. Trong năm, đơn vị thường xuyên báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành kịp thời chỉ đạo tháo gỡ”.

Bên cạnh đó, các cơ quan tài chính cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt và cũng chính là trách nhiệm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH bền vững. Đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của người đứng đầu và đơn vị.

bqbht_br_0989.jpg
Nhà thầu tập trung máy móc thiết bị thi công rải thảm cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Cẩm Xuyên.

Ông Nguyễn Hồng Lam - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Tĩnh cho biết: “Năm 2024, KBNN đã chỉ đạo rút ngắn ít nhất 30% thời gian xử lý, giải quyết hồ sơ của chủ đầu tư theo quy định, đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, 100% hồ sơ được KBNN xử lý trả trong hạn và trước hạn, không có hồ sơ tồn đọng chưa giải ngân nếu không có lý do chính đáng. KBNN Hà Tĩnh cũng tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong kiểm soát chi vốn đầu tư; nghiêm cấm công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây phiền hà, sách nhiễu ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công”.

Theo số liệu từ KBNN tỉnh, toàn tỉnh có 23/47 địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức trung bình của tỉnh, đặc biệt các chủ đầu tư được giao vốn lớn như: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở GTVT, Công an tỉnh, huyện Hương Khê, TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh...

bqbht_br_1-158.jpg
Phòng Kiểm soát chi, KBNN Hà Tĩnh tập trung ký hồ sơ thanh toán cuối năm.

Tính đến ngày 27/12, Hà Tĩnh giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 7.074 tỷ đồng, đạt 125,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 68,4% kế hoạch phân bổ đến từng dự án. Với kết quả này, Hà Tĩnh nằm trong nhóm 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước (sau 5 tỉnh: Long An, Thái Bình, Tiền Giang, Ninh Thuận, Hòa Bình).

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 là động lực để Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm mới với khí thế, quyết tâm cao. Bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, ngay từ đầu năm 2025, Hà Tĩnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án; đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thi công các dự án... với quyết tâm phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao năm 2025.

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!