Hà Tĩnh: Thêm 2 trường hợp nghi nhiễm có kết quả âm tính với Covid-19

(Baohatinh.vn) - Theo thông tin mới nhất, 2 bệnh nhân ở TP Hà Tĩnh và Nghi Xuân đi từ Hàn Quốc và Nhật Bản về có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 sau khi xuất hiện 1 số triệu chứng nghi ngờ trước đó.

Nữ sinh Nguyễn Thị G. (trú tại huyện Nghi Xuân) đi từ thành phố Buchoen, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc từ ngày 27/2 về cách ly tại nhà được 6 ngày thì xuất hiện sốt nhẹ, ho ít nên được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân để cách ly, theo dõi, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài ra, ngành chuyên môn còn cách ly thêm 1 người nhà của bệnh nhân G. (không lấy mẫu xét nghiệm), có thể trạng bình thường.

Hà Tĩnh: Thêm 2 trường hợp nghi nhiễm có kết quả âm tính với Covid-19

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh thăm hỏi, chúc mừng bệnh nhân H. (trú TP Hà Tĩnh) sau khi có kết quả âm tính với Covid-19.

Còn tại TP Hà Tĩnh, ngày 1/3, em Đặng Thị Cẩm H. đi từ Tokyo (Nhật Bản) về Sân bay Nội Bài, Hà Nội. Đến ngày 2/3, H. về Hà Tĩnh và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh để cách ly, điều trị với triệu chứng sốt nhẹ chưa rõ nguyên nhân.

Ngay sau đó, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Ngoài ra, ngành y tế còn cách ly, theo dõi thêm trường hợp Đỗ Ngọc S. (phường Nam Từ Liêm, Hà Nội) là bạn đi cùng với H. (không chỉ định lấy mẫu xét nghiệm), có sức khỏe bình thường.

Đến nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có kết quả xét nghiệm. Theo đó, cả hai bệnh nhân G. và H. đều có kết quả âm tính với Covid-19. Trên cơ sở đó, trường hợp người nhà của G. và S. (bạn của H.) cũng được xác định loại bỏ khả năng nhiễm Covid-19 theo yếu tố dịch tễ.

Hà Tĩnh: Thêm 2 trường hợp nghi nhiễm có kết quả âm tính với Covid-19

Trước đó, các bệnh nhân đã được cách ly, theo dõi chặt chẽ và điều trị tận tình tại cơ sở y tế.

Như vậy, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 27 trường hợp được cách ly theo dõi tại các bệnh viện trong tỉnh, trong đó, 23 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, 2 trường hợp không lấy mẫu xét nghiệm nhưng được loại bỏ khả năng nhiễm Covid-19 theo yếu tố dịch tễ và 2 trường hợp chuyển sang khu cách ly tập trung.

Toàn tỉnh hiện đang giám sát, theo dõi, đo thân nhiệt, hướng dẫn cách ly 16 trường hợp tại các khu cách ly tập trung. Các trường hợp đều có sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng nghi ngờ.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.