Hàn Quốc bắt đầu tập trận hải quân chung với tàu sân bay Mỹ

Cuộc tập trận diễn ra trên biển Hoa Đông với sự tham gia của tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan để thể hiện "ý chí mạnh mẽ" của liên minh Hàn - Mỹ và nhằm trau dồi năng lực quân sự.

Hàn Quốc bắt đầu tập trận hải quân chung với tàu sân bay Mỹ

Tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan đến Busan, Hàn Quốc ngày 23/9/2022. (Ảnh: AP)

Ngày 26/9, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên trong vòng 5 năm, với sự tham gia của tàu sân bay USS Ronald Reagan, gần bán đảo Triều Tiên - một ngày sau khi Triều Tiên làm leo thang căng thẳng bằng một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Các quan chức Hải quân cho hay cuộc tập trận kéo dài 4 ngày này diễn ra trên biển Hoa Đông với sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan để thể hiện “ý chí mạnh mẽ” của liên minh Hàn - Mỹ và nhằm trau dồi năng lực quân sự của hai nước đối với các hoạt động chung.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Seoul và Washington đang tăng cường hợp tác an ninh trước đồn đoán rằng Bình Nhương có thể sẽ thực hiện những hành động khiêu khích, như thử hạt nhân hay phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM).

Về cuộc tập trận, hải quân của hai nước đã huy động hơn 20 tàu, bao gồm tàu sân bay Mỹ và các tàu chiến chủ chốt của Hàn Quốc.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Annapolis của Mỹ cũng tham gia tập trận, mở đường để hai đồng minh tiến hành các cuộc diễn tập hiếm có nhằm phát hiện và truy tìm tàu chiến dưới nước - động thái rõ ràng đối phó với các mối đe dọa từ việc Triều Tiên thúc đẩy kế hoạch triển khai các SLBM.

Bên cạnh khí tài hàng hải, các đồng minh cũng triển khai một loạt máy bay, bao gồm F/A-18E Super Hornet, máy bay giám sát hàng hải P-3 và P-8, máy bay chiến đấu F-15K và KF-16, và trực thăng AH-64E Apache.

Trong thông cáo báo chí, một quan chức cấp cao của Hàn Quốc được dẫn lời nêu rõ: “Thông qua hoạt động huấn luyện trong thời gian này, chúng tôi sẽ nâng cao hơn nữa khả năng cho các hoạt động phối hợp của các lực lượng Hải quân và duy trì một thế trận phòng thủ trên biển vững chắc dựa trên liên minh bền vững Hàn - Mỹ”.

Cuộc tập trận cũng bao gồm những nội dung diễn tập khác nhau về hoạt động tác chiến chống hạm và chống ngầm, diễn tập chiến thuật và các hoạt động tác chiến hàng hải khác.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.