Hàn Quốc đối mặt với đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất sau nhiều tháng

(Baohatinh.vn) - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm nay cảnh báo về một cuộc khủng hoảng y tế mới đang dần hình thành ở quốc gia này khi các ổ dịch Covid-19 mới liên tục xuất hiện.

Hàn Quốc đối mặt với đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất sau nhiều tháng

Hàng nghìn tín đồ của nhà thờ Sarang Jeil biểu tình ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc, hôm 15/8. (Ảnh: Yonhap)

Ổ dịch lớn nhất hiện nay tại Hàn Quốc tập trung tại nhà thờ Sarang Jeil tại Seoul. Sự bùng phát của ổ dịch này là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến quyết định nâng cấp giãn cách xã hội đối với thành phố Seoul và tỉnh Gyeonggi lên mức 2 bắt đầu từ 0h ngày 16/8 của Chính phủ Hàn Quốc.

KCDC sáng nay cho biết tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này tăng thêm 197, lên 15.515 ca. Đây là mức tăng số ca nhiễm 3 con số liên tục được ghi nhận trong 4 ngày qua ở Hàn Quốc.

Cũng theo KCDC, trong 24 giờ qua, nước này không ghi nhận thêm ca tử vong nào, giữ nguyên ở mức 305 trường hợp.

“Chúng tôi đang xem tình hình hiện tại là giai đoạn đầu của một đợt lây nhiễm quy mô lớn. Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mà nếu mức độ lây lan hiện tại không được kiểm soát, nó sẽ dẫn đến sự gia tăng theo cấp số nhân trong số ca lây nhiễm, từ đó có thể dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống y tế của chúng ta và thiệt hại to lớn về kinh tế”, Giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong nhấn mạnh.

Ổ dịch tại nhà thờ Sarang Jeil tại Seoul làm dấy lên nỗi sợ khi chỉ 6 tháng trước đó, nhà chức trách Hàn Quốc đã phải vật lộn để kiềm chế sự lây lan tại ổ dịch ở nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu, phía Nam Hàn Quốc.

Nhà thờ này đã trở thành tâm dịch Covid-19 trong đợt bùng phát đầu tiên ở Hàn Quốc, với hơn 4.000 tín đồ nhiễm Covid-19.

Cũng giống như trường hợp của giáo phái Tân Thiên Địa, nhà chức trách Hàn Quốc đang phải đối mặt với sự hợp tác miễn cưỡng của nhiều thành viên nhà thờ Sarang Jeil.

Trả lời báo chí trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Ganglip cho hay nhà thờ Sarang Jeil đã cung cấp danh sách không chính xác về 4.000 thành viên của mình gây khó khăn trong quá trình truy viết, trong khi đã có gần 320 người trong số các thành viên Sarang Jeil cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

“Chúng tôi rất lo ngại” Thứ trưởng Kim Ganglip nói, đồng thời bác bỏ những tin đồn rằng chính quyền muốn bắt giữ các thành viên của nhà thờ Sarang Jeil và sẽ ghi mọi kết quả xét nghiệm là dương tính bất kể sự thật là gì.

“Không thể nào. Chúng tôi không thể ngụy tạo kết quả thử nghiệm” ông Kim Ganglip khẳng định.

Mục sư Jun Kwang-hoon, 64 tuổi, là người theo đường lối bảo thủ. Bất chấp những cảnh báo từ chính phủ, mục sư Jun vẫn huy động hàng nghìn tín đồ tham gia biểu tình phản đối Tổng thống Moon Jae-in ở trung tâm Seoul hôm 15/8.

Trong cuộc họp báo được tổ chức sáng nay, các luật sư của ông Jun Kwang-hoon khẳng định mục sư này không vi phạm quy định giãn cách hoặc cố ý đưa ra danh sách không đầy đủ về các thành viên nhà thờ. Trong một cuộc phỏng vấn, mục sư Jun Kwang-hoon cho rằng nhà thờ của ông là nạn nhân của “khủng bố virus”.

Thứ trưởng Kim Ganglip cho biết nếu mức tăng số ca nhiễm mới không được kiềm chế trong tuần này, chính phủ sẽ thắt chặt các biện pháp giãn cách, đóng cửa các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, cấm các cuộc tụ họp trong nhà từ 50 người trở lên và các cuộc tụ tập ngoài trời từ 100 người trở lên.

Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội cùng chính quyền thành phố Seoul đã nộp hai đơn khiếu nại chống lại mục sư Jun Kwang-hoon, cáo buộc người này cố tình cản trở nỗ lực chống dịch.

Ngoài ổ dịch ở nhà thờ Sarang Jeil, nhà chức trách Hàn Quốc cũng phát hiện có 131 ca lây nhiễm có liên quan đến một nhà thờ ở thành phố Yongin và khoảng 42 trường hợp liên quan đến một cửa hàng cà phê ở thành phố Paju.

(Theo Reuters)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định, với mục tiêu chính phủ sẽ trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ Songkran vào giữa tháng 4.
Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.
Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Áp lực chiến tranh đang đẩy Iran vào một ngã rẽ nguy hiểm: tiếp tục kiềm chế hay phá vỡ “lằn ranh đỏ” hạt nhân. Khi những rào cản cũ dần biến mất, câu hỏi lớn hơn là liệu quyết định của Tehran có châm ngòi cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới trong khu vực.
Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn tấn công Iran, chuyên gia giải mã nước cờ ông Trump

Mỹ hoãn đòn đánh Iran ngay trước giờ G của tối hậu thư 48 giờ, khiến cục diện xoay chiều trong tích tắc. Giới phân tích cho rằng đây có thể là bước lùi chiến thuật để tránh cú sốc năng lượng toàn cầu, hoặc một nước cờ tính toán lại sau khi rủi ro leo thang vượt kiểm soát.