Hiến máu tình nguyện - hành động cao cả!

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động cao cả, là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người và là truyền thống tương thân tương ái của người dân Việt Nam. Để cuộc vận động HMNĐ trở thành phong trào trong toàn xã hội và là “trách nhiệm và bổn phận thiêng liêng của mỗi người”, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg về việc “vận động và khuyến khích nhân dân HMTN” và lấy ngày 7/4 hàng năm là “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”.

Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4

ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện..
ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện..

Những năm qua, phong trào hiến máu nhân đạo được các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức các cơ quan trong tỉnh hưởng ứng tích cực, nhất là lực lượng ĐVTN, học sinh, sinh viên. Hằng năm, các cấp bộ đoàn đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh tổ chức nhiều đợt HMTN. Tuy nhiên, trên thực tế, lượng máu hiến chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị của người bệnh.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn, năm 2012, Tỉnh đoàn đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở đoàn, vận động ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, nhiệt tình tham gia HMTN; đồng thời tăng cường kiện toàn và củng cố 17 CLB Ngân hàng máu sống với hơn 3.000 ĐVTN tham gia. Năm 2012, toàn tỉnh tổ chức 25 đợt HMTN và đã tiếp nhận trên 3.300 đơn vị máu. Riêng Tháng thanh niên năm 2013, các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều đợt HMTN với hơn 1.200 ĐVTN đăng ký tham gia và thu được 439 đơn vị máu. Triển khai kế hoạch HMTN năm nay, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn truyên truyền, vận động ĐVTN cùng những nhóm máu hiếm A, B, AB ở Hà Tĩnh tập hợp nhau lại thành lập CLB theo từng nhóm máu để trợ giúp nhau khi cần phải truyền máu. Đây là cách làm mới của tuổi trẻ Hà Tĩnh, góp phần giải quyết phần nào nguồn máu hiếm phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cứu người.

Những giọt máu tình nguyện hiến dâng sẽ đem lại sự sống cho những người kém may mắn. Hạnh phúc khi được sẻ chia những giọt máu của mình hòa chung vào sự sống và nhịp thở của người bệnh, bạn Phan Thị Diệu, sinh viên lớp Sư phạm Anh (Trường Đại học Hà Tĩnh) - người đã 8 lần hiến máu cứu người, nhớ lại: “Cuối tháng 12/2012, tôi nhận được lời đề nghị giúp đỡ từ gia đình bệnh nhân Trịnh Thị Hà, trú tại tổ 3 phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh). Do căn bệnh ung thư quái ác, có những lúc bị sụt giảm hồng cầu đột ngột, bác Hà phải được tiếp máu khẩn cấp để duy trì sự sống nhưng nguồn máu nhóm B khan hiếm nên BVĐK tỉnh chỉ giải quyết cho bác Hà được 1 đơn vị máu trong khi lượng máu cần truyền là 3 đơn vị. Vậy là ngay trong đêm đó, em đã đến Bệnh viện để cho máu trực tiếp và bác Trịnh Thị Hà đã qua cơn nguy kịch”.

BS Bùi Văn Bốn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: “Hiện nay, khoa học vẫn chưa tìm ra máu nhân tạo để thay thế nguồn máu lấy từ con người. Vì thế, tất cả nguồn máu để điều trị cho bệnh nhân đều bắt buộc phải được con người hiến tặng. Ngày nay, hiến máu nhân đạo không còn là trách nhiệm, bổn phận riêng của một cá nhân cụ thể nào mà rất cần sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng. Hiến máu không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể của người hiến máu. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo phục vụ cho quá trình tuần hoàn. Hiến máu không mất nhiều thời gian và sức lực nhưng rất cần thiết cho xã hội”.

“Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”. Do đó, hiến máu cứu người là một hành động hết sức ý nghĩa và cần phải được duy trì thường xuyên.

Đọc thêm

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!