Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh phải thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, hợp tác, phát triển

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh sẽ là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hỗ trợ hội viên đào tạo nhân lực, quản trị doanh nghiệp, xây dựng văn hoá kinh doanh…

Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh phải thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, hợp tác, phát triển

Chiều nay (8/10), Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với chủ đề “Khát vọng vươn xa”.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; lãnh đạo các ban, ngành liên quan cùng 98 nữ doanh nhân là hội viên hiệp hội tham dự.

Hà Tĩnh hiện có hơn 6.300 doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, trong đó có hơn 750 doanh nghiệp do phụ nữ đứng chủ với số vốn điều lệ trên 3.000 tỷ đồng (bình quân 4,75 tỷ đồng/doanh nghiệp), quy mô vốn chủ yếu khoảng 1 - 5 tỷ đồng.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh phải thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, hợp tác, phát triển

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Trong hoạt động kinh doanh cá thể, phụ nữ đứng chủ là 45.362 hộ, chiếm trên 85% tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Số các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tập trung ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ (chiếm 75%); ngoài ra, còn có các lĩnh vực: xây dựng (12%), công nghiệp (7%), nông nghiệp (6%).

Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh phải thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, hợp tác, phát triển

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Trưởng ban Vận động thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh trình bày mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhìn chung, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có điểm mạnh về sự bền bỉ khi đối mặt với khó khăn, quan tâm đến chính sách cho người lao động, đóng góp cho xã hội.

Ngày 16/3/2021, trên cơ sở nắm bắt nguyện vọng của đội ngũ nữ doanh nhân, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 972/QĐ-UBND thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh phải thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, hợp tác, phát triển

Gần 100 nữ doanh nhân tham dự đại hội.

Sau khi thành lập, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh đã quan tâm đến công tác phát triển hội viên; tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo; tham gia đóng góp trong công tác phòng chống dịch COVID-19; tổ chức một số hội nghị, diễn đàn để kết nối, liên kết bao tiêu sản phẩm cho hội viên...

Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh phải thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, hợp tác, phát triển

Chị Lê Thị Bình - chủ cơ sở nem chua Ý Bình (Hương Sơn) tham luận về chủ đề hợp tác tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất do phụ nữ làm chủ.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh phấn đấu hướng đến các hoạt động tập hợp, đoàn kết doanh nghiệp, doanh nhân trong hiệp hội thành một đội ngũ thực sự phát triển vững mạnh. Tập trung thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hội viên về đào tạo nhân lực, quản trị doanh nghiệp hiện đại; hợp tác liên kết, liên doanh; đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, xây dựng văn hoá kinh doanh; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp…

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 như: tỷ lệ hội viên tăng 10 - 20% hằng năm; 100% hội viên được đào tạo nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; 100% hội viên cam kết chéo sử dụng sản phẩm/dịch vụ cho nhau; thành lập 1 văn phòng hiệp hội…

Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh phải thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, hợp tác, phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, trong đó có nữ doanh nhân đã đồng hành cùng tỉnh nhà trong phát triển KT-XH, tham gia công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giải quyết việc làm cho lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn…

Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh phải thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, hợp tác, phát triển

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, sau đại hội, Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh cần cụ thể hoá các nội dung, nhiệm vụ đề ra, xây dựng chương trình với các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Hoạt động của Hiệp hội phải thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, hợp tác, phát triển.

Hiệp hội phải là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ hội viên nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ hội viên về công tác đào tạo nhân lực, kiến thức quản trị doanh nghiệp, xây dựng văn hoá kinh doanh; chú trọng chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hiệp hội Nữ doanh nhân gắn kết chặt chẽ với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; thể hiện tinh thần, trách nhiệm vì cộng đồng; động viên, khuyến khích các nữ doanh nhân phát huy truyền thống thương yêu, đùm bọc lẫn nhau; làm tốt thiên chức người vợ, người mẹ, giỏi việc nước, đảm việc nhà; tuyên truyền để người thân trong gia đình, chị em phụ nữ lập nghiệp, làm giàu chính đáng.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện để Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh cũng như cộng đồng doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 sắp tới, Bí thư Tỉnh uỷ gửi lời chúc các nữ doanh nhân ngày càng thành đạt, luôn là điểm tựa cho gia đình và xã hội.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh phải thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, hợp tác, phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, hợp tác và phát triển, đại hội đã bầu 31 đồng chí vào Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Nữ doanh nhân Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

BCH Hiệp hội Doanh nghiệp Nữ doanh nhân Hà Tĩnh đã họp phiên thứ nhất, bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ. Bà Lê Thị Như Thuỷ - Giám đốc Công ty CP Thương mại Bình Thuỷ Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh phải thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, hợp tác, phát triển

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh phải thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, hợp tác, phát triển

Dịp này, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Nữ doanh nhân Việt Nam Hà Thị Thu Thanh đã gửi tặng Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh số tiền 200 triệu đồng. Trong ảnh: Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà trao biểu trưng cho Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh phải thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, hợp tác, phát triển

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

Chủ đề DOANH NHÂN HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Vụ chuối Tết năm nay mang lại niềm vui cho nông dân nhiều địa phương nhờ sản lượng ổn định, chất lượng quả đồng đều, giá tăng và thương lái đặt hàng sớm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tận mắt quy trình "biến" rác thành điện tại nhà máy điện rác hiện đại nhất miền Trung

Tận mắt quy trình "biến" rác thành điện tại nhà máy điện rác hiện đại nhất miền Trung

Nhà máy Điện rác Phú Sơn ở phường Phú Bài (TP Huế) được đánh giá nhà máy xử lý rác hiện đại nhất miền Trung. Đốt rác phát điện được đánh giá là sự kết hợp giữa khoa học công nghệ hiện đại và quy trình xử lý rác thải thân thiện với môi trường tạo giải pháp toàn diện cho vấn đề rác thải ở Hà Tĩnh.
Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Mỏi mòn chờ đền bù đất muối

Mỏi mòn chờ đền bù đất muối

Gần 30 ha đất làm muối tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản với kỳ vọng tạo sinh kế mới. Tuy nhiên, sau 5 năm, dự án vẫn “án binh bất động”.
Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” nhất kể từ năm 1983. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các cá mập tài chính lại nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác cho năm 2026.
Vì sao dư nợ tín dụng xanh vẫn đạt thấp?

Vì sao dư nợ tín dụng xanh vẫn đạt thấp?

Trong xu thế phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tín dụng xanh là công cụ quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng vốn này còn khiêm tốn.
Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết Nguyên đán đang đến gần, thị trường hàng hóa tại Hà Tĩnh cũng bước vào giai đoạn sôi động. Từ siêu thị, cửa hàng chuyên doanh đến chợ truyền thống, không khí mua sắm Tết đã hiện hữu rõ nét, “nóng dần” theo từng ngày.