Hơn 2.500 người bệnh tâm thần ở Hà Tĩnh được quản lý, điều trị tại cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh hiện có 2.532 người bệnh tâm thần đang được quản lý, điều trị và chăm sóc hiệu quả tại cộng đồng. Điều này đã tạo thuận lợi cho người bệnh được ở gần gia đình, giảm thời gian và chi phí điều trị, giảm tải cho tuyến trên.

Theo báo cáo của Bệnh viện Tâm thần tỉnh, toàn tỉnh hiện có 2.532 bệnh nhân tâm thần được quản lý, điều trị tại cộng đồng, trong đó có 1.540 bệnh nhân tâm thần phân liệt, 992 bệnh nhân động kinh.

Tất cả các bệnh nhân sau khi điều trị ổn định tại bệnh viện được đưa về gia đình chăm sóc và điều trị theo chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây là chương trình được triển khai tới 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, giúp bệnh nhân được điều trị miễn phí tại cơ sở y tế gần nhà.

Hơn 2.500 người bệnh tâm thần ở Hà Tĩnh được quản lý, điều trị tại cộng đồng

Bệnh viện Tâm thần tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt khám sàng lọc các rối loạn tâm thần để kịp thời phát hiện, điều trị cho người bệnh ngay tại cộng đồng

Theo bác sỹ Nguyễn Xuân Hà - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh, để thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tâm thần tại cộng đồng, công tác truyền thông về bệnh tâm thần phải được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Nhất là phải tuyên truyền để từng bước nâng cao nhận thức của người dân về sức khỏe tâm thần, đẩy lùi sự kỳ thị về căn bệnh này.

Thời gian qua, Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ cho tất cả cán bộ y tế huyện, thị xã, thành phố, đội ngũ y tế thôn bản và gia đình bệnh nhân nhằm nâng cao kiến thức chăm sóc, phát hiện và quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng.

Nhờ đó đến nay, cơ bản các trạm y tế đều có thể tổ chức khám lại, cấp thuốc và quản lý, giám sát người bệnh một cách chặt chẽ ngay tại cộng đồng.

Hơn 2.500 người bệnh tâm thần ở Hà Tĩnh được quản lý, điều trị tại cộng đồng

Việc quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh tâm thần tại cộng đồng đang được thực hiện hiệu quả

Theo bác sỹ Nguyễn Thái Bình - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Sơn Diệm, đơn vị đang quản lý, điều trị cho 8 bệnh nhân tâm thần phân liệt và 3 bệnh nhân động kinh. Cùng với việc tổ chức phát thuốc cho người bệnh theo đúng liệu trình, nhân viên y tế thôn cũng tăng cường theo dõi, giám sát tiến triển của người bệnh. Nhờ tuân thủ việc điều trị và được sự gần gũi, động viên của gia đình và cộng đồng nên hiện nay, 11 bệnh nhân này tiến triển tốt và họ đã tham gia lao động, sản xuất với gia đình.

Tuy nhiên, việc quản lý, điều trị cho người bệnh tâm thần tại cộng đồng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Theo lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần tỉnh, khó khăn nhất hiện nay vẫn là ngoài 2 đối tượng được quản lý và điều trị là bệnh nhân tâm thần phân liệt và động kinh thì trong cộng đồng còn các thể bệnh khác chưa được quan tâm. Đặc biệt, số người mắc rối loạn tâm thần do nghiện rượu, sử dụng ma túy tổng hợp... ngày càng gia tăng, để lại nhiều hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội.

Hơn 2.500 người bệnh tâm thần ở Hà Tĩnh được quản lý, điều trị tại cộng đồng

Các trạm y tế đang thực hiện tốt việc quản lý, điều trị và chăm sóc cho người bệnh tâm thần tại cơ sở

Mặt khác, vẫn còn một bộ phận gia đình, người thân đang còn tâm lý sợ bị dị nghị khi có người nhà mắc bệnh tâm thần, trong khi họ lại không nằm trong đối tượng được quản lý điều trị theo chương trình mục tiêu y tế - dân số nên nhiều bệnh nhân bị rối loạn tâm thần nặng nhưng chưa thể tiếp cận được với dịch vụ y tế. Đối với những trường hợp này, bệnh viện đang phải tự tìm đến để tư vấn, điều trị cho họ.

“Để việc điều trị, chăm sóc người bệnh tâm thần tiếp tục phát huy hiệu quả, trước hết gia đình cần phát hiện sớm những thay đổi bất thường, đưa người bệnh đến các cơ sở y tế để được tư vấn, giúp đỡ, điều trị kịp thời. Cho người bệnh uống thuốc đều, đúng liều lượng theo chỉ định của bác sỹ.

Đối với cộng đồng, không nên phân biệt đối xử, xa lánh, kỳ thị đối với người bệnh, có như vậy người bệnh tâm thần mới được điều trị kịp thời, sớm hòa nhập cộng đồng” – bác sỹ Nguyễn Xuân Hà khẳng định.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?