Hương Khê cho phép công dân về từ nơi đang thực hiện Chỉ thị 16 được cách ly y tế tại nhà

(Baohatinh.vn) - Đây là giải pháp nhằm giảm tải tối đa cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Theo kết quả rà soát, số lượng công dân Hương Khê đang học tập, lao động, lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16-CT/TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16) có nhu cầu về quê là 1.697 người (đăng ký đến 28/7).

Tình hình công dân đang tiếp tục đăng ký về quê theo chủ trương của tỉnh hoặc tự về quê bằng các phương tiện cá nhân ngày càng tăng.

Hương Khê cho phép công dân về từ nơi đang thực hiện Chỉ thị 16 được cách ly y tế tại nhà

Lãnh đạo tỉnh và huyện Hương Khê đi kiểm tra một số hộ gia đình ở xã Hương Long đang chuẩn bị các điều kiện để đón người thân đi từ vùng dịch trở về thực hiện cách ly tại nhà.

Bác sỹ Nguyễn Trường Lâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện Hương Khê thông tin, hiện nay, toàn huyện đang duy trì 5 khu cách ly tập trung, chỉ đủ khả năng tiếp nhận tối đa 319 công dân, tuy nhiên hiện tại đã tiếp nhận 191 công dân. Việc chuẩn bị các khu cách ly tập trung đáp ứng các điều kiện để tiếp nhận số lượng công dân từ các vùng khác trở về địa bàn đang gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân là do cơ sở vật chất xuống cấp, hư hỏng, thiếu các điều kiện thiết yếu như: nhà tắm, nhà vệ sinh (kể cả đối với các trường học). Việc sử dụng chung nhà tắm, nhà vệ sinh có nguy cơ cao lây nhiễm chéo trong khu cách ly, mất an toàn.

Hương Khê cho phép công dân về từ nơi đang thực hiện Chỉ thị 16 được cách ly y tế tại nhà

Toàn huyện có 8.979 người đi về từ vùng có yếu tố dịch tễ, trong đó có 130 người thực hiện cách ly tại nhà.

Chánh Văn phòng Huyện ủy Hương Khê Phan Văn Long cho biết, trước thực trạng này, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện và các địa phương đã thống nhất chủ trương tiếp tục duy trì, củng cố 3 khu cách ly tập trung của huyện; không sử dụng các cơ sở giáo dục làm khu cách ly tập trung.

Đặc biệt, thống nhất chủ trương triển khai việc cách ly y tế tại nhà đảm bảo các điều kiện về cách ly đối với các công dân đi về từ vùng/địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Đây là giải pháp linh hoạt về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được vận dụng trước tình hình thực tế hiện nay trên địa bàn huyện, nhằm giảm tải tối đa cho các khu cách ly tập trung của huyện và xã, thị trấn.

Hương Khê cho phép công dân về từ nơi đang thực hiện Chỉ thị 16 được cách ly y tế tại nhà

Lãnh đạo huyện Hương Khê đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương.

Tuy nhiên, công tác cách ly tại nhà phải được triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát hết sức chặt chẽ, đảm bảo quy trình, quy định, tránh nguy cơ lây chéo trong gia đình và lây nhiễm ra cộng đồng.

Các xã, thị trấn có quyền tự lựa chọn phương án tổ chức cách ly y tế tập trung hoặc cách ly y tế tại nhà đảm bảo theo các điều kiện quy định.

Bên cạnh đó, Hương Khê cũng yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng phương án, kịch bản chi tiết, lựa chọn phương án triển khai thực hiện cách ly y tế tập trung hoặc cách ly y tế tại nhà đối với từng cá nhân, hộ gia đình đảm bảo theo quy định. Địa phương nào để xảy ra vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là trong việc quản lý các đối tượng thực hiện cách ly y tế thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?