"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Cơ quan An ninh Israel (ISA) đã tiến hành cuộc tập kích chính xác nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao của nhóm vũ trang Hamas", IDF ngày 9/9 thông báo.
Quân đội Israel nói trước khi tiến hành cuộc tấn công, lực lượng này đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu thương vong cho dân thường, trong đó có sử dụng loại đạn chính xác cao và cập nhật thông tin tình báo.
Truyền thông Israel dẫn lời quan chức nước này cho biết trong số các lãnh đạo Hamas bị nhắm tới có Khalil al-Hayya, nhà đàm phán hàng đầu của nhóm vũ trang.
Đài Al Jazeera dẫn nguồn tin cấp cao từ Hamas xác nhận giới lãnh đạo của nhóm đã bị tấn công ở Doha, trong lúc đang thảo luận về đề xuất ngừng bắn của Mỹ tại Dải Gaza.

Các nhân chứng nói với hãng thông tấn Reuters rằng đã nghe thấy nhiều vụ nổ tại Doha. Hình ảnh do truyền thông đăng cho thấy cột khói bốc lên ở thủ đô của Qatar.
Majed Al-Ansari, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, cho biết nước này lên án vụ tấn công "bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất", trong đó mục tiêu bị nhắm tới là các tòa dân cư mà một số thành viên thuộc cánh chính trị của Hamas đang ở.
"Cuộc tấn công phi pháp này đã vi phạm trắng trợn mọi luật pháp và chuẩn mực quốc tế, đồng thời là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và an toàn của người dân Qatar và những ai sinh sống ở đây", ông Ansari tuyên bố.
Quan chức này nhấn mạnh Qatar sẽ "không dung thứ cho hành vi liều lĩnh này của Israel và việc nước này liên tục can thiệp vào tình hình an ninh khu vực", cũng như bất kỳ hành động nào nhằm vào "chủ quyền và an ninh" của Doha.
"Cuộc điều tra đang được tiến hành ở cấp độ cao nhất. Thông tin cập nhật sẽ được công bố ngay khi có thể", ông nói.
Cuộc tập kích diễn ra khoảng hai tuần sau khi tư lệnh IDF Eyal Zamir tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu các lãnh đạo Hamas đang ở nước ngoài. "Phần lớn giới lãnh đạo Hamas đang ở nước ngoài và chúng tôi sẽ nhắm vào họ", quan chức này nhấn mạnh.
Hamas và Israel đã tiến hành nhiều vòng hòa đàm gián tiếp do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian, kể từ khi xung đột bùng phát ở Dải Gaza cách đây gần hai năm. Dù đã đạt được hai lệnh ngừng bắn tạm thời, nỗ lực đàm phán tới nay vẫn chưa thể giúp chiến sự kết thúc ở dải đất.
Nhóm vũ trang Hamas hôm 7/9 tuyên bố "sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ngay lập tức" sau khi nhận được "những ý tưởng từ phía Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn". Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày cho biết đã đưa ra "cảnh báo cuối cùng" với Hamas, đề nghị nhóm chấp nhận thỏa thuận thả các con tin mà lực lượng này bắt vào tháng 10/2023.
Theo AFP, Reuters