Vụ giẫm đạp xảy ra vào lúc bình minh khi hàng nghìn người tìm cách vào bên trong sân vận động Kericho để tham dự buổi lễ Ngày Mashujaa khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương.
Ngày 20/10, một vụ giẫm đạp đã xảy ra tại Kenya khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương.
Người dân chen lấn vào sân vận động Kericho. (Nguồn: Waza)
Theo giới chức Kenya , vụ việc xảy ra vào lúc bình minh, khi hàng nghìn người tìm cách vào bên trong sân vận động Kericho (miền Tây nước này) để tham dự buổi lễ Ngày Mashujaa, có nghĩa là Ngày Anh hùng theo tiếng Swahili.
Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến thảm họa.
Công tác khắc phục hậu quả đang được khẩn trương triển khai.
Buổi lễ Ngày Mashujaa vẫn được tiến hành sau đó 4 giờ tại sân vận động trên, với sự tham dự của Tổng thống William Ruto.
Nội các mới của nữ Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã chính thức được Nhà vua Thái Lan phê chuẩn, mở đường cho vị thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử “đất nước Chùa Vàng” bắt tay vào thực thi trọng trách của mình với cả thuận lợi cùng vô vàn thách thức đan xen, như chính bà Paetongtarn thừa nhận rằng Chính phủ mới sẽ không có “tuần trăng mật”.
Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần "nguồn năng lượng mới" khi ông thúc đẩy đợt cải tổ chính phủ lớn nhất, với hàng loạt phó thủ tướng, bộ trưởng từ chức.
Chủ tịch Quốc hội Ukraine cho biết đã nhận được đơn xin từ chức của ông Kuleba và yêu cầu này sẽ được xem xét tại một trong những phiên họp toàn thể tiếp theo của quốc hội.
Phát ngôn viên cảnh sát bang Yobe cho biết khoảng 150 nghi phạm khủng bố Boko Haram được trang bị súng trường và RPG (lựu đạn phóng rocket) đã tấn công phường Mafa khiến 81 người thiệt mạng.
Theo giới chức CHDC Congo, trong số người thiệt mạng có 24 người bị bắn cảnh cáo, những người còn lại chết do bị giẫm đạp hoặc ngạt thở; ít nhất 59 người bị thương đang được chăm sóc y tế.
Quyết định từ chức của bà Chaudhury được đưa ra trong bối cảnh chính khách này bị cáo buộc liên quan đến vụ một công nhân thiệt mạng trong cuộc biểu tình chống chính phủ.
Cơ quan công tố Hàn Quốc đã khám xét nhà con gái ông Moon Jae In, sau khi chồng cũ cô này bị cáo buộc được ưu ái cho lên chức khi ông Moon còn là tổng thống.
Các cuộc biểu tình nổ ra sau cái chết của 6 con tin ở Gaza, trong bối cảnh sự thất vọng ngày càng tăng đối với giới lãnh đạo Israel vì không đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm giải cứu các con tin.
Sáng sớm 31/8, tại Moskva, Liên bang Nga, một đám cháy đã bùng phát tại một tòa nhà trong trung tâm Moskva với mức độ nghiêm trọng và theo thông tin ban đầu có 6 người thiệt mạng.
Một trong những trùm ma túy khét tiếng nhất trong lịch sử Mexico, Osiel Cardenas, đã được thả khỏi nhà tù của Mỹ ngày 30/8 (giờ địa phương), người này có thể sẽ sớm bị trục xuất.
Quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, Israel và Hamas đã đồng ý tạm dừng giao tranh tại Dải Gaza để tạo điều kiện cho việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh bại liệt cho trẻ em do WHO dẫn đầu.
(Dân trí) - Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đang có nhiều lợi thế, nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức trong cuộc đua kịch tính với đối thủ Donald Trump để giành vé vào Nhà Trắng.
Các quốc gia trên khắp châu Á đang tăng cường giám sát chặt chẽ, đối phó với mpox sau khi Thái Lan báo cáo trường hợp đầu tiên nhiễm chủng mới thuộc Clade b1.
Sau khi đảng Dân chủ kết thúc Đại hội hoành tráng ở Chicago, ứng cử viên đảng Cộng hòa bắt đầu lên kế hoạch phản công. Trước sự thành công của bà Harris tại đại hội Đảng Dân chủ, ông Trump đã điều chỉnh chiến lược, tập trung vào các bang chiến trường và các cử tri trẻ tuổi.
Tình báo tốt, chiến thuật đánh lừa, bảo mật thông tin, chọn thời điểm và Nga thiếu cẩn trọng được cho là những yếu tố giúp Ukraine gây bất ngờ khi tấn công tỉnh Kursk.
Ngày 25/8 đã chứng kiến cuộc giao tranh lớn nhất giữa lực lượng Hezbollah và Israel kể từ khi cuộc xung đột Israel – Hamas nổ ra. Giới chuyên gia nhận định phản ứng sắp tới của các bên sẽ quyết định liệu kịch bản leo thang toàn diện dẫn đến cuộc chiến khu vực có diễn ra hay không.
Nga cần yêu cầu trả tự do ngay lập tức nhà sáng lập Telegram Pavel Durov sau khi Durov bị bắt ở Pháp, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vladislav Davankov nói.