Khám phá trại nuôi gà cỏ mía quy mô hơn 6 tỷ đồng ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Trang trại nuôi gà cỏ mía liên kết với doanh nghiệp của anh Phạm Quang Quân ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được đầu tư hơn 6 tỷ đồng, cho thu nhập hơn 800 triệu đồng trong năm 2022 vừa qua.

Khám phá trại nuôi gà cỏ mía quy mô hơn 6 tỷ đồng ở Nghi Xuân

Trang trại nuôi gà cỏ mía của anh Phạm Quang Quân (SN 1990 ở thôn Kẻ Lạt, xã Cổ Đạm) có diện tích rộng gần 5 ha. Tổng mức đầu tư xây dựng chuồng trại và hệ thống chăn nuôi hơn 6 tỷ đồng. Đây là trang trại nuôi gà theo hướng an toàn sinh học, công nghệ cao lớn nhất trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Khám phá trại nuôi gà cỏ mía quy mô hơn 6 tỷ đồng ở Nghi Xuân

Trang trại được xây dựng 2 dãy nhà với 4 chuồng nuôi khép kín. Trong chuồng trại có hệ thống phun sương hóa chất để ngăn ngừa, hạn chế dịch bệnh thâm nhập; nền chuồng cao ráo; nhiệt độ trong chuồng giữ ổn định từ 27-30 độ C nhờ hệ thống sưởi ấm bằng điện và máy lạnh.

Khám phá trại nuôi gà cỏ mía quy mô hơn 6 tỷ đồng ở Nghi Xuân

Anh Phạm Quang Quân chia sẻ: "Bắt đầu từ tháng 6/2021, tôi quyết định chuyển từ nghề kinh doanh nội thất sang xây dựng trang trại chăn nuôi quy mô lớn theo hướng liên kết. Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định thuê đất, vay vốn đầu tư xây dựng trang trại nuôi giống gà cỏ mía liên kết với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam".

Khám phá trại nuôi gà cỏ mía quy mô hơn 6 tỷ đồng ở Nghi Xuân

Sau khi ký hợp đồng, công ty đầu tư con giống, thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm; anh Quân bỏ công chăm sóc. Tuy nhiên, do lứa nuôi đầu tiên thiếu kinh nghiệm về mặt kỹ thuật, đàn gà hơn 45.000 con gà của anh Quân chậm lớn, không đạt trọng lượng theo yêu cầu, tỷ lệ gà bị bệnh cao nhưng vẫn được công ty hỗ trợ nên chỉ mất công chăm sóc.

Khám phá trại nuôi gà cỏ mía quy mô hơn 6 tỷ đồng ở Nghi Xuân

Năm 2022, chủ trại quyết định nuôi gia công 2 lứa với tổng đàn gần 130.000 con gà giống cỏ mía.

Khám phá trại nuôi gà cỏ mía quy mô hơn 6 tỷ đồng ở Nghi Xuân

Sau 105 ngày, đàn gà xuất chuồng đạt trọng lượng bình quân 1,8 kg/con (gà mái) và 2,4 kg/con (gà trống). Số lượng gà trên được công ty bao tiêu, trừ chi phí anh thu về gần 800 triệu đồng.

Khám phá trại nuôi gà cỏ mía quy mô hơn 6 tỷ đồng ở Nghi Xuân

Theo anh Quân, trong quá trình nuôi, để có lợi nhuận cao, việc chăm sóc, cho ăn hằng ngày là hết sức quan trọng. Người nuôi phải cân đối sao cho lượng thức ăn vừa phải, đủ để gà phát triển. Sau khi cho ăn, phải tắt toàn bộ hệ thống điện để gà ngủ, hạn chế vận động tiêu tốn nhiều năng lượng, như vậy, đối tượng nuôi mới phát triển nhanh.

Khám phá trại nuôi gà cỏ mía quy mô hơn 6 tỷ đồng ở Nghi Xuân

Anh Quân còn đầu tư máng ăn tự động nhằm dễ kiểm soát, điều chỉnh lượng thức ăn, nước uống cho phù hợp với đàn gà. Cùng đó, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vác xin phòng bệnh theo định kỳ.

Khám phá trại nuôi gà cỏ mía quy mô hơn 6 tỷ đồng ở Nghi Xuân

Đặc biệt, khu vực chăn nuôi được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế người ra vào; thực hiện nghiêm túc quy định về vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, phun tiêu độc khử trùng một tuần một lần, khử mùi bằng men vi sinh, nhất là thời điểm xuất bán và nhập nuôi lứa mới. Trang trại của anh Quân đang giải quyết việc làm cho 4 lao động, với mức lương hằng tháng 7 triệu đồng/người.

Khám phá trại nuôi gà cỏ mía quy mô hơn 6 tỷ đồng ở Nghi Xuân

Ngoài nuôi gia công liên kết với doanh nghiệp, hằng năm, anh Quân còn đầu tư nuôi hơn 2.000 con gà để cung cấp con giống cho người dân chăn nuôi trên địa bàn. Bước đầu, người dân ở đây rất ưa chuộng giống gà cỏ mía về nuôi thả vườn. Đây là loại gà sinh trưởng nhanh, thích nghi và phát triển tốt, chất lượng thịt thơm, ngon.

Chăn nuôi liên kết với doanh nghiệp đang là xu hướng tất yếu trong chương trình tái cơ cấu ngành chăn nuôi của huyện Nghi Xuân. Kết quả bước đầu nuôi gà cỏ mía của anh Phạm Quang Quân (xã Cổ Đạm) mở ra hướng chăn nuôi an toàn, hiệu quả và bền vững. Mô hình chăn nuôi an toàn sinh học không chỉ giúp người chăn nuôi nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn thu nhập ổn định, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống tốt dịch bệnh.

Ông Lê Anh Đức

Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!