Kiến nghị giải quyết chế độ thương tật cho 410 cựu TNXP

410 đối tượng cựu TNXP của Hà Tĩnh đã giám định thương tật từ cuối năm 2003 đầu năm 2004 (theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch Số 16/1999 giữa Bộ LĐTB&XH và TW Đoàn TNCS HCM ngày 06/7/1999), đã trình hồ sơ lên Bộ LĐ-TB&XH nhiều lần nhưng chưa được xét duyệt.

Ông Nguyễn Thiện - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc
Ông Nguyễn Thiện - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác liên ngành của Trung ương do ông An Đình Doanh - Trưởng Ban TNXP Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn về khảo sát tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu TNXP theo Quyết định 104/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở Hà Tĩnh vào chiều 9/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã một lần nữa kiến nghị Trung ương cần sớm giải quyết dứt điểm 410 bộ hồ sơ nói trên, tránh kéo dài thời gian trong việc giải quyết chế độ cho các cựu TNXP, hơn nữa việc giám định thương tật cũng đã quá lâu (5-6 năm).

Được biết, sau 10 năm thực hiện Quyết định 104/1999/QĐ-TTg, Hà Tĩnh đã cấp giấy báo tử cho 25 trường hợp đề nghị công nhận là liệt sỹ TNXP, giới thiệu được 5.552 người đi giám định thương tật (có 4.846 người đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận được hưởng chế độ như thương binh, số còn lại được chi trả một lần với mức trợ cấp1.500.000 đồng).

Tỉnh cũng đã tiếp nhận 1.229 hồ sơ đề nghị trợ cấp thường xuyên (trong đó 515 hồ sơ đã được hưởng chế độ), 2.803 hồ sơ đề nghị trợ cấp một lần (trong đó 2.128 hồ sơ đã được giải quyết).

Từ năm 1999 đến nay Hà Tĩnh cũng đã tiếp nhận trên 7.000 Kỷ niệm chương TNXP do Trung ương đoàn cấp.

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).