Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ở biên giới

(Baohatinh.vn) - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục nêu cao tinh thần đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội ở khu vực biên giới. Các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đã lập được nhiều chiến công xuất sắc.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ở biên giới

BĐBP Cầu Treo phối hợp với lực lượng hải quan kiểm tra hành lý luồng nhập cảnh để ngăn ngừa vận chuyển ma túy và hàng cấp từ Lào về Việt Nam.

Trên tuyến biên giới qua xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 (Hương Sơn), tình hình hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp, tinh vi, manh động và có nhiều phương thức mới. Vì vậy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã chủ động bám sát tình hình ngoại biên, nội biên, tăng cường kiểm soát cửa khẩu, tổ chức tuần tra đường biên 13 cuộc/130 lượt CBCS và hàng chục cuộc kiểm tra, mật phục hai bên cánh gà.

Đặc biệt, đơn vị đã xây dựng các kế hoạch, phương án trinh sát, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ở biên giới

Khu vực cánh gà và các vị trí trọng yếu hai bên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thường xuyên có trinh sát mật phục.

Trung tá Nguyễn Khắc Hào - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thông tin: “Toàn đơn vị luôn nêu cao tinh thần đấu tranh với tội phạm ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và gian lận thương mại gắn với nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn.

Nhờ vậy, năm 2023, chúng tôi đã đấu tranh thắng lợi 13 vụ/13 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy và hàng cấm, thu giữ 2 kg ma túy đá, 5 kg ketamin, 62.274 viên hồng phiến, 10 bánh heroin, 175 kg pháo nổ, 2 ô tô và nhiều tang vật khác. Đơn vị cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước bắt 9 vụ/9 đối tượng truy nã; 3 vụ/11 đối tượng đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép; phát hiện 951 người mang theo 1.330 tài liệu tuyên truyền “Pháp môn diệu âm” khi xuất nhập cảnh; xử phạt vi phạm hành chính 87 vụ vi phạm pháp luật nhỏ với hơn 113 triệu đồng”.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ở biên giới

Đối tượng Đặng Anh Hùng (SN 1986 ở huyện Đức Thọ) bị bắt ngày 26/9/2023 khi đang vận chuyển 1 kg ma túy qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Các đồn biên phòng tuyến rừng như: Sơn Hồng (Hương Sơn), Hương Quang (Vũ Quang), Hòa Hải, Phú Gia, Bản Giàng (Hương Khê) cũng luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Theo đó, toàn bộ 164,5 km đường biên giới Việt - Lào được tuần tra thường xuyên, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và cửa khẩu phụ được kiểm soát chặt chẽ; hệ thống đường mòn, lối mở trong rừng luôn được giám sát, các khu vực trọng yếu được theo dõi, mật phục.

Qua đó đã kịp thời ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh “chui”, vi phạm quy chế biên giới, khai thác gỗ, săn bắt động vật rừng trái phép, vận chuyển hàng hóa qua đường tiểu mạch và ngăn ngừa đánh bạc, gây rối trật tự, trộm cắp... trên địa bàn các xã biên phòng.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ở biên giới

CBCS Đồn Biên phòng Bản Giàng tuần tra đường biên, cột mốc và đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm.

Trên tuyến biên giới biển, các đơn vị như: Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân), Cửa Sót (Lộc Hà), Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh), Đèo Ngang và Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (TX Kỳ Anh) cũng đang tập trung vào cuộc để đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong đó, trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn tàu giã cào hoạt động sai vùng, tranh chấp ngư trường, trộm cắp trên biển, gây rối ANTT, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại trên biển và các cửa khẩu cảng...

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ở biên giới

Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Sót (thuộc Đồn Biên phòng Cửa Sót) tuần tra cửa sông, cửa lạch.

Thiếu tá Hồ Văn Hạ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Sót cho biết: “Với quyết tâm và trách nhiệm cao, năm nay, chúng tôi đã thực hiện 18 lượt/126 lượt CBCS tuần tra trên biển, 220 cuộc/662 lượt CBCS tuần tra địa bàn. Qua đó vừa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, vừa đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi phạm pháp và bảo vệ sự bình yên trên địa bàn đóng quân.

Đặc biệt, năm 2023, đơn vị đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 1 vụ/2 đối tượng/1 phương tiện vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc; 1 vụ/1 đối tượng/1 phương tiện tàng trữ kích điện; 4 vụ/6 đối tượng/7 phương tiện khai thác hải sản sai vùng, sai tuyến; 1 vụ/1 đối tượng giết người; xử phạt hành chính hàng chục vụ với số tiền gần 220 triệu đồng”.

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ở biên giới

Tàu giã cào ngoại tỉnh khai thác tận diệt ở vùng biển gần bờ bị Đồn Biên phòng Lạch Kèn bắt giữ.

Với tinh thần kiên quyết, kiên trì đấu tranh với các loại tội phạm, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tập trung khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác để ngăn chặn, đầy lùi cái xấu, cái ác.

Năm 2023, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 195 vụ/264 đối tượng phạm pháp và thu giữ 26 kg ma túy đá, hơn 17 kg ketamine, 7.880 viên hồng phiến, 11 bánh heroin, 550 kg tiền chất ketamin; hơn 200 kg pháo, gần 10 kg thuốc nổ, 13 kíp nổ, 35m dây cháy chậm, 2 khẩu súng, 22 viên đạn thể thao; xử phạt hành chính 161 vụ/200 đối tượng với số tiền 1,15 tỷ đồng về các hành vi khai thác thủy sản, khoáng sản, vận chuyển hàng hóa trái phép, vi phạm quy chế khu vực biên giới, đánh bạc...

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.