Kosovo xin gia nhập EU

Các lãnh đạo Kosovo ký đơn chính thức xin gia nhập EU, dù một số thành viên trong liên minh chưa công nhận độc lập của vùng lãnh thổ này.

“Hôm nay là một ngày lịch sử. Đây là thời khắc lịch sử”, lãnh đạo Kosovo Vjosa Osmani phát biểu với báo giới ngày 14/12, sau khi cùng lãnh đạo hành pháp Albin Kurti và lãnh đạo lập pháp Glauk Konjufca ký tài liệu để nộp cho Cộng hòa Czech, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU).

Theo ông Kurti, động thái này “nhằm mở ra một chương mới cho chính quyền và xã hội Kosovo”.

Kosovo xin gia nhập EU

Lãnh đạo Kosovo Vjosa Osmani tại lễ ký đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu ở Pristina ngày 14/12. Ảnh: AFP

Kosovo, với diện tích khoảng 10.800 km2, là vùng lãnh thổ ly khai nằm ở phía tây nam Serbia. Kosovo tuyên bố độc lập năm 2008, song Serbia không công nhận và vẫn tuyên bố chủ quyền với khu vực này. Kosovo có 1,8 triệu dân, chủ yếu là người gốc Albania.

Phần lớn các nước phương Tây công nhận độc lập của Kosovo, song vùng ly khai chưa được trao ghế tại Liên Hợp Quốc, do Nga và Trung Quốc phản đối. 5 thành viên trong EU, gồm Hy Lạp, Tây Ban Nha, Romania, Slovakia và Cyprus, cũng chưa công nhận Kosovo là quốc gia độc lập.

Trước khi được cấp tư cách ứng viên EU, Kosovo cần bình thường hóa quan hệ với Serbia. EU đang làm trung gian cho quá trình này, với hy vọng Pristina và Belgrade có thể đạt thỏa thuận trong vòng một năm.

Serbia đã nộp đơn xin gia nhập EU từ năm 2009 và được cấp tư cách ứng viên năm 2012. 4 quốc gia còn lại ở Tây Balkan gồm Albania, Bosnia và Herzegovina, Montenegro và Bắc Macedonia cũng đã nộp đơn xin vào liên minh.

Căng thẳng tại Kosovo gần đây gia tăng sau khi nhóm vũ trang không rõ danh tính ném lựu đạn gây choáng và đấu súng với cảnh sát Kosovo trên tuyến đường dẫn tới trạm kiểm soát ở ranh giới giữa khu vực này với Serbia. Trước đó, người Serb sống ở miền bắc Kosovo đã đậu xe tải, xe container chắn ngang các tuyến đường chính dẫn tới hai cửa khẩu lớn với Serbia.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong họp báo ở Moskva hôm 12/12 cáo buộc chính quyền Kosovo thực hiện “loạt hành động khiêu khích với sự đồng lõa” của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), sử dụng “bạo lực có động cơ sắc tộc” để nhắm vào những người Serb sinh sống tại Kosovo.

Nga cho rằng chính quyền Kosovo đang “đùa với lửa, kích động hội chứng chống người Serb” và căng thẳng đang leo thang tại đây đã “tiến gần đến xung đột vũ trang”.

Josep Borrell, cao ủy về đối ngoại của EU, ngày 12/12 tuyên bố EU sẽ tăng cường lực lượng cho Sứ mệnh Pháp quyền của EU tại Kosovo (EULEX) nhằm đối phó với căng thẳng gia tăng.

Kosovo xin gia nhập EU

Vị trí 6 quốc gia, vùng lãnh thổ ở Tây Balkan xin gia nhập Liên minh châu Âu. Đồ họa: CSIS.

Theo VNE

Đọc thêm

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.
Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.