Kỳ Anh đúc rút nhiều kinh nghiệm từ đơn vị điểm để chỉ đạo tốt đại hội đại trà

(Baohatinh.vn) - Đảng bộ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang tập trung cao nhất để hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đại hội Đảng ở 36 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Phát huy bài học về sự đoàn kết, tập trung trí tuệ từ đại hội điểm

Thành công ở các đơn vị tổ chức đại hội điểm: Đảng bộ xã Kỳ Hải và Đảng bộ Công an huyện đã giúp Kỳ Anh đúc rút những kinh nghiệm quý để chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở đại trà trên toàn huyện.

Kỳ Anh đúc rút nhiều kinh nghiệm từ đơn vị điểm để chỉ đạo tốt đại hội đại trà

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Gia trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh về việc tập trung chỉ đạo đại hội cơ sở ở Đảng bộ huyện Kỳ Anh.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Gia cho biết: Các đại hội điểm được tổ chức nghiêm túc; quá trình tổ chức phân bổ thời gian phù hợp, bám kịch bản, đảm bảo thời gian giữa các phần. Văn kiện tại đại hội được xây dựng một cách dân chủ, kỹ lưỡng; công tác nhân sự được thực hiện theo đúng quy trình.

Hướng về đại hội, các địa phương đã triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, toàn dân với những công trình, phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa.

Kỳ Anh đúc rút nhiều kinh nghiệm từ đơn vị điểm để chỉ đạo tốt đại hội đại trà

Ông Dương Đình Thông - đại biểu Chi bộ Bắc Sơn Hải đóng góp những ý kiến có giá trị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã Kỳ Hải trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đánh giá của Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bùi Quang Hoàn, tại các đại hội điểm đều đã tập hợp được các ý kiến tham luận có trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của đảng viên, đồng thời tranh thủ được ý kiến của cán bộ về hưu, đảng viên cao tuổi, sự chỉ đạo của các ban, ngành cấp huyện và BTV Huyện ủy trong báo cáo chính trị, từ đó đã xây dựng được các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, mũi đột phá có tính khá thi cao cho nhiệm kỳ mới.

Thông qua hoạt động của 2 tổ công tác chỉ đạo đại hội của huyện tại các địa phương, đơn vị, những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ đại hội điểm đã được phân tích kỹ để các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp thu, phát huy trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ đại trà nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tổ chức đại hội đại trà đảm bảo tiến độ, chất lượng

Đại hội Đảng bộ xã Kỳ Phú vừa tổ chức thành công, mở đầu cho đại hội đảng bộ đại trà sau một thời gian tạm dừng tổ chức do dịch Covid-19. Đại hội đã đoàn kết, thống nhất bầu tân bí thư Võ Xuân Mão - nguyên Chánh thanh tra huyện (được điều chuyển từ trên về).

Kỳ Anh đúc rút nhiều kinh nghiệm từ đơn vị điểm để chỉ đạo tốt đại hội đại trà

Đại hội Đảng bộ xã Kỳ Phú được tổ chức thành công với dấu ấn về tinh thần đoàn kết, thống nhất cao cùng thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

"Kết quả bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đạt số phiếu tín nhiệm cao, đặc biệt bầu cử đồng chí Bí thư Đảng bộ đạt 100% số phiếu đã thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết cao trong Đảng bộ, tạo nền tảng vững chắc việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ mới” - Phó Bí thư Đảng bộ xã Kỳ Phú Nguyễn Kiên Quyết cho biết.

Kỳ Anh đúc rút nhiều kinh nghiệm từ đơn vị điểm để chỉ đạo tốt đại hội đại trà

Công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp đang được triển khai sâu rộng trên toàn huyện.

Được biết, sau 2 đơn vị mở đầu cho đại hội đại trà là Đảng bộ xã Kỳ Phú và Chi bộ Kho bạc huyện vào ngày 8-9/5, từ ngày 11/5 đến cuối tháng, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc ở Kỳ Anh sẽ lần lượt tổ chức đại hội trên cơ sở các nội dung đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng trong thời gian tạm dừng do dịch bệnh.

Kỳ Anh đúc rút nhiều kinh nghiệm từ đơn vị điểm để chỉ đạo tốt đại hội đại trà

Xã Kỳ Văn đang dồn sức thực hiện các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn NTM.

Tại xã Kỳ Văn, với thời gian chuẩn bị cho đại hội khá dài (huyện sắp xếp kế hoạch ngày 25- 26/5), Đảng bộ và Nhân dân xã đang tập trung cao thực hiện các phần việc, công trình để hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu trong tháng 6 sẽ được công nhận đạt chuẩn NTM, tạo khí thế phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân khi bước vào nhiệm kỳ hoạt động mới.

Kỳ Anh đúc rút nhiều kinh nghiệm từ đơn vị điểm để chỉ đạo tốt đại hội đại trà

Mô hình cánh đồng lớn gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đang được triển khai ở xã Kỳ Văn.

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Văn Nguyễn Tiến Điền cho biết, sau một thời gian trăn trở, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp, BCH Đảng bộ đã xây dựng 2 mũi đột phá trong báo cáo chính trị để đưa ra bàn thảo, thống nhất tại đại hội. Đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tâm huyết, dám nghĩ dám làm, đổi mới tư duy; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp sạch, nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh, các đảng bộ, chi bộ ở huyện Kỳ Anh đang gấp rút chuẩn bị, tiến hành đại hội theo đúng lộ trình góp phần đưa đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đi tới thành công, tạo đà cho một chặng đường phấn đấu với khí thế, niềm tin và quyết tâm mới.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Học Bác để tận hiến: Đảng viên trẻ viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương

Như một mạch nguồn không ngừng lan tỏa, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục khơi dậy trong lớp đảng viên trẻ Hà Tĩnh khát vọng cống hiến, dựng xây quê hương trong kỷ nguyên mới. Đặng Văn Cường (phường Trần Phú) và Nguyễn Hồng Tiệp (xã Sơn Giang) là hai gương mặt tiêu biểu cho hành trình học Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Đảng viên 77 năm tuổi Đảng kể chuyện ngày khởi nghĩa giành chính quyền

Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại và phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong tình hình mới.
Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!